Khó khăn trong công tác xóa nhà tạm cho tộc người Đan Lai ở Nghệ An

Chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số lượng nhà cần triển khai nhiều, giao thông đi lại khó khăn, chi phí mua và vận chuyển vật liệu chiếm rất nhiều kinh phí… là những khó khăn lớn khiến công tác xóa nhà tạm cho tộc người Đan Lai đang sinh sống ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát đang bị tắc.

Bản Búng và bản Cò Phạt của xã biên giới Môn Sơn có tổng số 243 hộ dân; trong đó có 235 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 96,7%.
Bản Búng và bản Cò Phạt của xã biên giới Môn Sơn có tổng số 243 hộ dân; trong đó có 235 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 96,7%.

Ngày 6/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, trong đợt triển khai chương trình xóa nhà tạm, đợt này, bản Búng và bản Cò Phạt có 78 nhà nằm trong danh sách được phê duyệt.

Cụ thể, tại bản Cò Phạt có 41 nhà (xây mới 30 nhà, sửa chữa 11 nhà); bản Búng có 37 nhà (xây mới 28 nhà, sửa chữa 9 nhà). Hiện có 5 nhà xây mới tại bản Búng đã hoàn thành.

Theo đó, số lượng nhà cần triển khai nhiều, địa bàn thực hiện vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết chuẩn bị vào mùa mưa, chi phí mua và vận chuyển vật liệu chiếm rất nhiều kinh phí, nhất là cát, sỏi, sắt thép. Một số vật liệu tại chỗ như đất san nền, gỗ, tre, nứa số lượng không nhiều.

img-7341.jpg
Bản Cò Phạt có 41 nhà diện hỗ trợ, trong đó xây mới 30 nhà, sửa chữa 11 nhà.

Trong khi đó, nhận thức của bà con Đan Lai còn nhiều hạn chế, do trình độ dân trí, tập quán sinh sống.

Bên cạnh đó, tâm lý thụ động, trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thiếu chủ động trong việc tự lực cánh sinh đóng góp sức lực, vật chất để cải thiện nhà ở.

Điều kiện kinh tế của các hộ được phê duyệt hỗ trợ làm nhà đều không tự chủ đối ứng một phần kinh phí nên với diện tích nhà mới (từ 30m² trở lên) rất khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày đối với các hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên; nhất là các gia đình đông con, nhiều thế hệ cùng chung sống. Không gian sống hạn chế có thể gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

img-7287-2.jpg
Điều kiện kinh tế của các hộ gia đình được phê duyệt hỗ trợ làm nhà đều không tự chủ đối ứng một phần kinh phí.

Đặc biệt, việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc người dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo ra rào cản pháp lý lớn cho việc xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Không chỉ xây mới, công tác sửa chữa nhà ở cũng gặp không ít khó khăn. Đối với những nhà gỗ truyền thống có diện tích lớn (hơn 100m²), số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa là không đủ để thực hiện các hạng mục quan trọng, như thay thế cột kèo bị mối mọt, nâng cấp mái, thưng vách, láng nền…; chỉ có thể thực hiện một phần công việc (thí dụ chỉ lợp tôn hoặc láng nền một gian), không giải quyết triệt để vấn đề về nhà ở của người dân.

img-7371-2.jpg
Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/7/2025, sớm hơn 90 ngày so với kế hoạch Trung ương.

Phó Bí thư Đảng ủy Môn Sơn Vi Văn Bạch kiến nghị, để bảo đảm tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà ở theo kế hoạch, tránh tình trạng kéo dài thời gian thực hiện, đề nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc 2 bản Cò Phạt và Búng.

Bên cạnh đó, các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ thêm kinh phí để chi trả thuê vận chuyển vật liệu xây dựng cho các hộ được phê duyệt hỗ trợ xây dựng mới và sữa chữa nhà. Đây là điều rất cần thiết nhằm bảo đảm diện tích và tiêu chí 3 cứng.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.