Khi từ “Nhân dân” được viết hoa

Đây là tiêu đề bài viết của ông Petr Tsvetov, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học lịch sử tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt, đăng trên Báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga số mới nhất ra ngày hôm nay (20/1), đề cập Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Petr Tsvetov, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học lịch sử tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Ông Petr Tsvetov, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học lịch sử tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Lý giải về tiêu đề bài viết, Phó Giáo sư Petr Tsvetov cho biết, không phải ngẫu nhiên mà từ “Nhân dân” được viết hoa trong các văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và được sử dụng thường xuyên hiện nay.

Theo ông Petr Tsvetov, sở dĩ như vậy là bởi các nhà lãnh đạo Đảng luôn khẳng định, trong đời sống chính trị hiện nay của Việt Nam, Nhân dân là nền tảng, là chủ thể, là trung tâm của sự đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, nhiều văn kiện Đại hội hướng tới mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các cơ sở giáo dục và văn hóa, khuyến khích các cá nhân năng động và sáng tạo. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang kỳ vọng niềm tin của Nhân dân vào Đảng và hệ thống xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng lớn mạnh.

Đề cập Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả nhấn mạnh, Đại hội lần này sẽ tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đại hội sẽ xác định các lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2026-2030, đề ra các mục tiêu, tầm nhìn chiến lược đến năm 2045. Đại hội cũng sẽ bầu ban lãnh đạo mới của Đảng để lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới.

Theo ông Petr Tsvetov, những thành tựu giai đoạn phát triển vừa qua của đất nước không chỉ mang lại sự phấn khởi cho người dân Việt Nam mà còn bạn bè quốc tế. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3%, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới. Xét về GDP bình quân đầu người (khoảng 5.000 USD), Việt Nam nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

ndo_br_ba.jpg
Báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ra ngày 20/1. (Ảnh chụp màn hình)

Dẫn văn kiện Đại hội, ông Petr Tsvetov cho biết, tăng trưởng kinh tế ngày càng gắn liền với việc bảo đảm nâng cao phúc lợi xã hội và công bằng, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho an sinh xã hội và phát triển con người. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 90,9% năm 2020 lên 95,2% năm 2025. Tuổi thọ trung bình tăng lên và hiện đạt 74,8 năm.

Những thành tựu này là kết quả của việc Đảng đã khơi dậy mạnh mẽ và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm và khát vọng phát triển toàn dân.

Ông Petr Tsvetov nhấn mạnh, một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội là xây dựng tầm nhìn cho tương lai. Đại hội XIV được giao nhiệm vụ đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng, vừa duy trì ổn định đất nước và nâng cao đời sống người dân, vừa đạt được các mục tiêu sau: đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng), Việt Nam trở thành nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm Ngày độc lập của Việt Nam), trở thành nước phát triển với thu nhập cao.

Nhà nghiên cứu người Nga bày tỏ quan điểm cho rằng, là Đảng của toàn dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ bản chất vô sản truyền thống. Theo đó, trong các văn kiện Đại hội nhấn mạnh, giai cấp công nhân Việt Nam, với lập trường chính trị vững vàng, ý thức giai cấp và tinh thần tự hào dân tộc, là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong - Đảng Cộng sản; đồng thời, khẳng định việc duy trì và củng cố năng lực lãnh đạo và đấu tranh của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Tác giả kết luận, nội dung các văn kiện Đại hội XIV và các bài phát biểu của các đại biểu khẳng định quyết tâm của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tiến bước trên con đường đổi mới toàn diện hướng tới tương lai xã hội chủ nghĩa, biến Việt Nam thành đất nước thịnh vượng và hạnh phúc thật sự.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp Đoàn Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT). (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Các lực lượng chính trị Venezuela chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 11/2 (giờ địa phương), đoàn đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saúl Ortega dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.