Chuyên gia Nga đánh giá cao Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, nhà khoa học chính trị người Nga Alexey Yaroshenko, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ chuyên gia về các quy trình chính trị (ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga) đã đưa ra những đánh giá hết sức ý nghĩa về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà khoa học chính trị người Nga Alexey Yaroshenko. (Ảnh: NVCC)
Nhà khoa học chính trị người Nga Alexey Yaroshenko. (Ảnh: NVCC)

Theo ông Alexey Yaroshenko, Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử đương đại của đất nước Việt Nam, phản ánh tầm nhìn chiến lược cao và khả năng đáp ứng linh hoạt của Việt Nam trước những thách thức trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tự tin củng cố vị thế là một trong những nền kinh tế năng động và kiên cường nhất châu Á. Điều này thể hiện sự kết hợp đặc biệt giữa tính nhất quán chiến lược, kỷ luật quản lý và sự linh hoạt.

Là chuyên gia nghiên cứu tình hình chính trị quốc tế, ông Alexey Yaroshenko đánh giá, đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong tâm thế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết sâu sắc về những thực tế phát sinh. Đó là sự bất ổn kinh tế toàn cầu, cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á và môi trường thương mại-công nghệ toàn cầu ngày càng phức tạp.

Tất cả điều này đòi hỏi Việt Nam cần đổi mới các công cụ phát triển và ứng phó chủ động thông qua việc quy hoạch dài hạn và các quyết sách được Đảng và Nhà nước xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn.

Theo ông Alexey Yaroshenko, Việt Nam kiên định phát triển nền kinh tế giá trị gia tăng cao, mở rộng nền tảng công nghệ và số hóa, tăng cường quản trị và các cơ chế thể chế. Đường lối này khẳng định tầm nhìn chiến lược của giới lãnh đạo Việt Nam.

Trong bối cảnh khu vực, nơi thành công ngày càng được quyết định bởi trình độ về công nghệ, hậu cần và nguồn nhân lực, Việt Nam đang tự tin tiến tới trở thành một quốc gia công nghiệp mới và hậu công nghiệp.

Nhà nghiên cứu chính trị người Nga cho rằng, cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Việt Nam được đặc biệt chú ý bởi nó được coi là một phần không thể thiếu của năng lực quốc gia. Việt Nam coi hội nhập quốc tế là một công cụ để tăng cường ổn định kinh tế, bảo vệ chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển công nghệ. Việt Nam cũng luôn khẳng định mình là một đối tác đáng tin cậy và dễ đoán, có khả năng xây dựng các mối quan hệ lâu dài và không khuất phục trước các áp lực bên ngoài.

Trong khu vực vĩ mô, Việt Nam đang củng cố vị thế trụ cột ASEAN. Hà Nội thể hiện khả năng theo đuổi chính sách độc lập và cân bằng thông qua cách tiếp cận đa phương, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền chiến lược. Điều này gửi tín hiệu rõ ràng đến các đối tác quốc tế: Việt Nam sẵn sàng hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lợi ích quốc gia.

Đánh giá về quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam, ông Alexey Yaroshenko khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hai nước duy trì quan hệ đối tác lâu dài, tin cậy dựa trên ký ức lịch sử, sự tôn trọng lẫn nhau và tương đồng cách tiếp cận cơ bản đối với chủ quyền và công lý quốc tế. Nga đánh giá cao đường lối đối ngoại cân bằng và độc lập của Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, thực trạng quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam hiện nay đang có nhiều tiềm năng bền vững để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, giáo dục và nhân đạo. Hà Nội và Moskva có hiểu biết tương đồng về sự cần thiết phải dựa vào lợi ích quốc gia lâu dài hơn là các xu hướng chính trị cơ hội. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh đang hình thành một trật tự thế giới đa cực và công bằng hơn.

Có thể bạn quan tâm

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật chính luận “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. (Ảnh: BẢO LONG)

Đại hội XIV của Đảng và tầm nhìn chiến lược phát triển, hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, có những thời điểm mang ý nghĩa bước ngoặt, được ghi nhận và định hình bằng tầm nhìn, bản lĩnh và sự lựa chọn chiến lược của cả một dân tộc. Đại hội XIV diễn ra trong một bối cảnh thế giới có những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường, đặt ra cả thời cơ lớn lẫn thách thức lớn.

Đồng chí Nguyễn Duy Phóng cùng các cán bộ, đảng viên, đại diện cộng đồng và lưu học sinh chụp ảnh lưu niệm bên tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.

Đảng viên ở xa Tổ quốc hướng về Đại hội XIV với niềm tin và kỳ vọng vào tương lai đất nước

Họ là những đảng viên sinh sống, làm việc và học tập tại Trung Quốc. Tuy ở các cương vị khác nhau, song đều một lòng hướng về Đại hội XIV, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng vào các quyết sách đưa đất nước vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển.

Phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột phát triển kinh tế của ngành công thương trong kỷ nguyên mới

Phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột phát triển kinh tế của ngành công thương trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Công thương đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành công thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Gắn sửa đổi lề lối làm việc với nâng cao hiệu quả giải quyết công việc hằng ngày

Ngày 16/1, Đảng ủy phường Phúc Lợi (Hà Nội) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2026 “Sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chuẩn bị sẵn sàng các phương án phục vụ Đại hội Đảng và cao điểm Tết

Ngày 16/1, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng kiểm tra hiện trường tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khảo sát nhu cầu của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất, ông Andrey Klimov. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đảng Nước Nga Thống nhất đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga trước thềm Đại hội XIV của Đảng, ông Andrey Klimov, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống đất nước.

Ông Olivier Roy và cuốn sách “Việt Nam - Tình yêu của tôi".

Sự kiện chính trị quan trọng vì thịnh vượng và hòa bình

Ông Olivier Roy - nhà thơ, họa sĩ và nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp - cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của đất nước, cũng như đóng góp vì thịnh vượng và hòa bình thế giới trong giai đoạn mới.

Đồng chí TS Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Ra mắt sách về ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn".

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1/2026. (Ảnh: DUY LINH)

Đại hội XIV của Đảng - thời khắc lịch sử của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa định hướng tương lai dân tộc trong giai đoạn mới. Đây là thời khắc lịch sử để triệu triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước chung sức, đồng lòng với kỳ vọng lớn lao về giai đoạn "tiến mạnh và bền vững hơn" của dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1/2026.

Đại hội Đảng lần thứ XIV định hình tương lai phát triển hơn cho Việt Nam

Giáo sư Nicolas Marmier (Trường đại học Nice-Sophia Antipolis) và bà Nicole Trampoglieri, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt tại tỉnh Val-de-Marne (Pháp) nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện vô cùng quan trọng để định hình một tương lai phát triển hơn cho Việt Nam.

Nhìn lại giao thông Hà Nội năm 2025. (Ảnh: THÙY LINH)

Khát vọng vươn mình của một đô thị thông minh, hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Năm 2025 đi qua, để lại cho giao thông Hà Nội những dấu ấn khác biệt. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô thấy những chuyến tàu metro đầy ắp khách không còn là hình ảnh lạ lẫm; thấy những “đại công trường” hạ tầng thật sự chuyển động thay vì nằm trên giấy và công nghệ bắt đầu hiện diện trực tiếp trong điều hành giao thông.

[Infographic] Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

[Infographic] Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trong các khung giờ từ 6-8 giờ, 10 giờ 30 phút-11 giờ 30 phút, 13-14 giờ và 16-18 giờ, áp dụng trong các ngày từ ngày 19-25/1.