Khí thế Tháng Tám trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Sắp tới ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đoàn cán bộ, phóng viên chúng tôi lại có dịp trở lại công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Vừa vượt qua thân đê của đập thủy điện Hòa Bình, hiện lên trước mắt là con đường bê-tông vừa mở, dẫn vào hầm dẫn nước của nhà máy thủy điện mở rộng.

Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.
Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

Trên vách ta-luy đang được gia cố là hàng cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng phấp phới tung bay trước gió. “Vinh quang những người về đích đúng hẹn” là những dòng chữ trên tấm pano dẫn chúng tôi vào hầm nơi để tổ máy số 1.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban điều hành liên doanh nhà thầu thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng giai đoạn 2 nói với chúng tôi: “Ngay từ đầu khi tham gia đấu thầu, anh em trong liên danh gồm: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng 47 và Công ty cổ phần Lilama 10 đã xác định rõ trách nhiệm, niềm tự hào được tham gia một công trình trọng điểm cấp quốc gia - nơi mà các thế hệ cha chú đi trước đã dựng xây nên công trình thủy điện to lớn nhất đất nước, đóng góp hàng nghìn tỷ kW giờ điện cho Tổ quốc”.

Chúng tôi được biết, phần xây lắp của Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn trong liên danh chiếm gần 60% giá trị gói thầu xây lắp. Đặc điểm địa chất của khu vực Hòa Bình là luôn trong tình trạng thiếu bền vững, dễ lún sụt, nên Tổng công ty đã xây dựng các thí nghiệm, các phương án gia cố kỹ thuật chống lún sụt trong quá trình thi công đường hầm dẫn nước.

Theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn, thi công trong điều kiện không có mặt bằng là thách thức lớn nhất. Ban điều hành phải chỉ huy sao cho nhịp nhàng các khâu, tránh chồng chéo, ùn tắc, gây ảnh hưởng tới các đơn vị thi công.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Thời điểm cao điểm nhất trên công trường, 3 nhà thầu đã huy động hơn 100 xe, máy với hơn 2.000 người thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, phấn đấu từng giờ, từng ngày để hoàn thành các công việc được giao”.

b2f9bcbedab9-8074.jpg
Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban điều hành liên danh Trường Sơn-Lilama 10-Xây dựng 47.

"Sau 4 năm đoàn kết bên nhau, hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên của 3 đơn vị đã đoàn kết, sáng tạo điều hành bộ máy vận hành trơn tru, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đưa công trình về đích đúng tiến độ, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9".

Vào bên trong tòa nhà bê-tông cao ngang tòa nhà 6 tầng, các cán bộ, công nhân Công ty Lilama 10 đang kiểm tra lần cuối rotor và stator tổ máy số 1. Cách đây 1 tháng, Lilama 10 đã lắp đặt thành công tổ máy số 1 nặng 585 tấn vào vị trí an toàn. Sau khi vận hành kỹ thuật, tổ máy đã đủ điều kiện để phát điện lên lưới đúng vào ngày 19/8 tới đây.

Kỹ sư Nguyễn Đình Tình, Giám đốc Công ty Lilama 10 cho biết: “Trong số các công trình mà công ty đã tham gia thi công như: Trị An, Yaly, Sơn La-Lai Châu, đây là công trình có những khó khăn thách thức lớn nhất, với mặt bằng thi công chật hẹp… Nhưng với trách nhiệm của những người thợ lắp máy Việt Nam luôn đoàn kết sáng tạo, gần 500 cán bộ, công nhân viên trên công trường đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa hàng nghìn tấn vật tư, thiết bị vào nhà máy, lắp đặt hoàn chỉnh tổ máy số 1 thành công. Hiện chúng tôi đang khẩn trương lắp ráp tổ máy số 2, phấn đấu tháng 11 này sẽ đưa vào vận hành, đóng góp một phần sản lượng điện đáng kể cho đất nước”.

z6845300447669-42d6474ef215667b258d16ffde70c660.jpg
Ông Nguyễn Đình Tình - Giám đốc Công ty Lilama 10.

"Thành công của dự án đã chứng minh năng lực của nhà thầu Việt Nam, vượt qua khó khăn, thách thức trong điều kiện thiếu mặt bằng, thiếu công cụ hỗ trợ để vận chuyển, lắp đặt thành công tổ máy phát điện “siêu trọng” nặng gần 600 tấn".

Tại phòng chỉ huy trung tâm, cán bộ, công nhân viên Trung tâm Thí nghiệm điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) đang tiến hành kiểm định và nghiệm thu tủ điện, dây dẫn trong hệ thống vận hành của nhà máy.

Theo ông Lê Phi, Tổ trưởng Tổ nghiệm thu của Tổng công ty, công tác nghiệm thu được tiến hành đúng quy trình của Hội đồng nghiệm thu cấp tập đoàn và của nhà nước. Cho đến nay, phần kiểm đếm, đo đạc… cơ bản đã hoàn thành, khẳng định yêu cầu bảo đảm kỹ thuật đưa nhà máy vào chế độ vận hành an toàn, hiệu quả.

cd3d95c436-6892.jpg
Trong phòng điều khiển Trung tâm.

Từ hầm nhà máy nơi đặt tổ máy số 1, vượt qua 12 chiếc cầu thang, chúng tôi tới trạm biến áp, nơi truyền điện từ tổ máy số 1 (và tới đây là tổ máy số 2) lên lưới điện quốc gia.

Kỹ sư Bùi Bình Nhưỡng, chỉ huy trưởng công trường của Công ty Lilama 10 cho biết: “Trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gần 500 cán bộ, kỹ sư, người lao động của công ty đã nỗ lực ngày đêm hoàn thành mục tiêu lắp đặt an toàn tổ máy số 1. Cho đến ngày hôm nay (12/8), công việc còn lại trong 7 ngày tới là rà soát lại toàn bộ các đường dẫn tủ điện, đóng cắt…, chuẩn bị chu đáo cho lễ đóng máy phát điện đúng ngày 19/8”.

ea295e3d-6221.jpg
Họp hội đồng nghiệm thu.

Như vậy, sau 4 năm thi công, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính gồm: Hai hầm dẫn nước, mỗi hầm dài 800m; tòa nhà trung tâm lắp đặt máy phát và trạm biến thế.

3dc5392639dff-427.jpg
Tổ máy số 1 đã sẵn sàng phát điện.

Ông Bùi Phương Nam, Giám đốc Ban quản lý dự án Điện 1 cho biết: “Dự án đưa vào vận hành sẽ góp phần điều hòa phụ tải và công suất. Không chỉ tận dụng nguồn nước xả của Nhà máy thủy điện Hòa Bình I mà còn giảm tải cho 8 tổ máy cũ, kéo dài tuổi thọ cho nhà máy I, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng”.

Hiện Ban quản lý dự án đang tiến hành 4 bước nghiệm thu kỹ thuật gồm nghiệm thu kênh dẫn nước, truyền năng lượng, hoàn thiện tổ máy và nghiệm thu cấp nhà nước.

b6f6a11cd-8298.jpg
Ông Bùi Phương Nam - Giám đốc Ban quản lý dự án Điện I (EVN).

"Dự án hoàn thành sẽ đạt được mục tiêu kép, đó là tận thu nguồn năng lượng (nước) dư thừa trong quá trình xả lũ, điều tiết nước cho Hồ thủy điện Hòa Bình; hiệu quả thứ 2 là cung cấp sản lượng điện gần 500 triệu kw giờ cho nền kinh tế".

Trong hành trình “Vì dòng điện ngày mai cho Tổ quốc”, cán bộ, công nhân viên ngành điện đã và đang phấn đấu và nỗ lực từng ngày. Thành công chung của nhà máy mở rộng giai đoạn 2 là công tác thi công trong điều kiện khó khăn nhưng các ca kíp dù làm việc trong điều kiện nào cũng bảo đảm an toàn lao động, không để xảy ra các tai nạn lớn, đáng tiếc.

25de8d5b456-5136.jpg
Công nhân đang hoàn tất các khâu hoàn thiện cuối cùng.

Bên bờ ta-luy bên trái con đường bê-tông dẫn vào nhà máy, các tốp thợ của Tổng công ty Trường Sơn đang lắp ghép các tấm bê-tông chắn đất. Mai này các tấm bê-tông ấy sẽ được trồng cây và hoa phía trên cao, gần nóc tòa nhà lắp đặt tổ máy.

Tấm biển “Tất cả vì dòng điện ngày mai cho Tổ quốc” kiêu hãnh, hiên ngang thể hiện quyết tâm cao nhất của 2.000 cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong liên danh nhà thầu Trường Sơn-Lilama 10-Xây dựng 47 để nhà máy hoàn thành đóng điện tổ máy số 1 đúng ngày 19/8 tới đây, thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.