Toàn cảnh công trường dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Toàn cảnh công trường dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

[Ảnh] Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tăng tốc về đích

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng với mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào đúng ngày 19/8.

ndo_br_z6845401440952-c36ccf2a3d3547a39ac9873f57a3d64c.jpg
Công trình nằm về phía bờ phải đập Hòa Bình hiện hữu, được triển khai khởi công từ tháng 1/2021. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02539.jpg
Trên công trường, hàng trăm thiết bị, máy móc cùng các kỹ sư, công nhân hoạt động 3 ca liên tục, khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02557.jpg
Hạng mục đào kênh xả và tháo dỡ đê quây hạ lưu nhà máy đang đáp ứng tiến độ đề ra. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
z6840048337667-8ab9b9215028565c8546d9f204cf404e.jpg
Một hạng mục đường găng lớn nhất công trình là hầm dẫn nước có tổng chiều dài 1.500m với đường kính 11m – lớn nhất Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn bê-tông toàn tiết diện, rút ngắn tiến độ khoảng 2 tháng, chất lượng thi công bảo đảm các yêu cầu thiết kế. (Ảnh: EVNPMB1)
z6840048356579-9085d9101c393f15fdc8238ab210a115.jpg
Hệ thống cửa lấy nước đã được ngập nước kỹ thuật. Sau khi nghiệm thu cuối tháng 5/2025, kênh dẫn đã được ngập nước an toàn, sẵn sàng phục vụ phát điện. (Ảnh: EVNPMB1)
ndo_br_dsc02530.jpg
Đầu tháng 7, Roto và Stato tổ máy số 1 đã được tổ hợp hoàn chỉnh, sẵn sàng cho các bước chạy thử trước khi hòa lưới điện quốc gia. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02521.jpg
Nhiều cụm thiết bị quan trọng khác như tuốc-bin, stayring, hệ thống côn khuỷu… cũng đã được lắp đặt hoàn thiện. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02525.jpg
Các kỹ sư, chuyên gia kiểm tra từng chi tiết hoàn thiện để bảo đảm chất lượng công trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02536.jpg
Vận chuyển thiết bị, cấu kiện thi công trên cao bằng cơ giới. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02519.jpg
Vượt địa chất phức tạp, các hầm phụ, ngách kỹ thuật được thi công chính xác, bảo đảm thông suốt các tuyến kỹ thuật. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02563.jpg
Công trình quy tụ nhiều đơn vị xây dựng đầu ngành như Tổng công ty Trường Sơn, Xây dựng 47, Lilama 10 cùng làm việc nhịp nhàng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02553.jpg
Với tính chất đặc biệt và tầm quan trọng của công trình, các công đoạn thi công đều phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực dân cư và các công trình hiện hữu chung quanh như Tượng đài Bác Hồ, trụ sở các cơ quan nhà nước… (Ảnh: TRUNG HƯNG)
z6840047826106-3943ebf6a93008522c4b08f98789541c.jpg
Các cuộc họp giao ban giữa chủ đầu tư, ban quản lý và nhà thầu được tổ chức ngay tại hiện trường nhằm xử lý nhanh vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: EVNPMB1)
ndo_br_dsc02550.jpg
Công trình đang khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để chính thức phát điện tổ máy số 1, bảo đảm tiến độ đề ra. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
ndo_br_dsc02523.jpg
Các lực lượng thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ để đưa dự án về đích đúng hẹn. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.