Dồn sức cho Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng về đích đúng hạn

Theo kế hoạch, chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, tổ máy 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ đến lịch phát điện. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) và các đơn vị liên quan đang tập trung tổ chức thi công an toàn, bảo đảm đúng tiến độ.
Khu vực tháo dỡ đê quây và đào hố móng giai đoạn 3 cửa lấy nước của Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Khu vực tháo dỡ đê quây và đào hố móng giai đoạn 3 cửa lấy nước của Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng bên bờ phải tuyến đập Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu (công suất 1.920MW). Dự án có quy mô công suất lắp 2 tổ máy, công suất 240MW/tổ máy; khởi công vào đầu năm 2021, có tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng, dự kiến phát điện tổ máy 1 vào quý III và tổ máy 2 vào quý IV năm 2025.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng huy động công suất phụ tải điện cho khu vực miền bắc, nhất là trong các giờ cao điểm. Theo báo cáo của EVNPMB1, tính đến ngày 5/5, dự án đã hoàn thành 88% hạng mục cửa lấy nước; 88,32% hầm dẫn nước số 1 và 97,6% hầm dẫn nước số 2, đang triển khai lắp đặt tổ máy 1… Riêng đối với hạng mục tháo dỡ đê quây, thi công kênh dẫn vào cửa lấy nước phải xong trước ngày 15/6 trong mùa khô năm 2025. Theo tính toán, khối lượng lớn công việc cần phải thực hiện theo kế hoạch gồm: Đào đất đá khoảng 407.000m3, gia cố bê-tông mái kênh khoảng 18.000m2 và đến ngày 5/5, tổng khối lượng đào đất đá đã đạt 65%; bê-tông gia cố mái kênh đạt hơn 34,5%...

Theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu xây lắp 01-XL Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: Tháo dỡ đê quây được nhận định là hạng mục lớn nhất và tốn nhiều thời gian.

Để bảo đảm thi công, Bộ Công thương đã thông qua kiến nghị của EVN về việc chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Đà hạ mực nước hồ thủy điện Hòa Bình theo từng thời điểm. Đến ngày 15/5, hạ mực nước hồ về cao trình 89m và duy trì mực nước này đến ngày 15/6. Trong mọi trường hợp không để mực nước hồ thủy điện Hòa Bình tăng cao trở lại làm ngập hố móng cửa nhận nước (đang thi công), gây mất an toàn cho người, thiết bị và công trình. EVNPMB1 đánh giá, đến thời điểm này, hồ thủy điện Hòa Bình đang được điều tiết ở mực nước 95m, cơ bản đáp ứng tiến độ thi công.

Phó Trưởng phòng Chất lượng kỹ thuật, Công ty Xây dựng Trường Sơn Ngô Xuân Hùng chia sẻ: Hiện nay trên công trường, đơn vị đang triển khai hơn 1.000 lao động và được phân công cụ thể tại từng vị trí, khu vực. Còn tại Công ty cổ phần Lilama 10, đơn vị phụ trách lắp đặt tổ máy, kỹ sư Hoàng Chính Kỳ cho biết, đơn vị cũng duy trì hơn 300 cán bộ làm việc trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dự án, nhiều vị trí do Lilama 10 phụ trách đã về đích trước tiến độ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chủ đầu tư và các nhà thầu đã phân công lực lượng ứng trực, “3 ca 4 kíp”, tiếp tục huy động nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12: Từ khi bắt đầu triển khai dự án, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã nhận thức rất rõ về ý nghĩa quan trọng của dự án năng lượng trọng điểm, do đó liên danh nhà thầu đã luôn nỗ lực cùng chủ đầu tư vượt qua các khó khăn để thi công kịp thời. Thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục tăng cường bố trí nhân sự, thiết bị, máy móc, quyết tâm cùng chủ đầu tư đưa Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng về đích đúng tiến độ trong năm 2025. Trước yêu cầu gấp rút của dự án, EVNPMB1 luôn theo sát, đồng hành cùng nhà thầu, giao ban hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng để kịp thời nắm bắt khó khăn, giải quyết các vướng mắc...

Khi đưa vào vận hành, hằng năm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ cung cấp khoảng 500 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia cũng như giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".