Khi sách hay khó đến tay bạn đọc

Tại hội nghị giao ban công tác xuất bản sáu tháng đầu năm 2024 mới đây, đại diện Nhà xuất bản Hà Nội cho biết, đơn vị này đang "tắc" trong việc khai thác, kinh doanh những cuốn sách quý thuộc Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" do thành phố Hà Nội đầu tư.
"Hà Nội-Tiểu sử một đô thị" (William S. Logan, PGS, TS Nguyễn Thừa Hỷ dịch) là một tác phẩm giá trị thuộc Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến", xuất bản năm 2010.
"Hà Nội-Tiểu sử một đô thị" (William S. Logan, PGS, TS Nguyễn Thừa Hỷ dịch) là một tác phẩm giá trị thuộc Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến", xuất bản năm 2010.

Ý kiến mở ra những bàn luận về một vấn đề đang vướng mắc trong ngành xuất bản: vướng mắc trong khai thác, phát hành rộng rãi dòng sách do Nhà nước đặt hàng để phục vụ nhu cầu thực tế của bạn đọc.

Nút thắt từ quy định của pháp luật

Theo bà Phạm Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội, Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" gồm nhiều cuốn sách rất có giá trị. Trong đó, có không ít công trình nghiên cứu, khảo cứu mà tác giả được chính quyền thành phố cấp kinh phí sang Pháp để tìm kiếm, sưu tầm tư liệu liên quan. Bởi vậy, "hữu xạ tự nhiên hương", dòng sách này được nhiều người tìm mua nhưng nhà xuất bản không thể bán. Lý do là sách từ dự án đầu tư công nên là "tài sản công".

Mấy năm qua, Nhà xuất bản Hà Nội đã gửi nhiều văn bản đến các cơ quan quản lý xin hướng dẫn khai thác kinh doanh các cuốn sách có giá trị do Nhà nước đặt hàng như đã kể trên. Tuy nhiên, văn bản trả lời từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) hay từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà nhà xuất bản nhận được đều đề cập Luật Đầu tư công. Theo đó, những cuốn sách do Nhà nước đặt hàng biên soạn, phát hành được xác định là tài sản công; nếu muốn kinh doanh sách này thì phải có cơ chế tính hoàn (một phần) vốn đầu tư cho Nhà nước. Nhưng thực tế, đến nay, chưa hề có quy định, hướng dẫn nào về việc hoàn vốn này.

Cuối cùng, Nhà xuất bản đành xin Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép phát hành, kinh doanh sách "phái sinh". Nhưng cách này cũng chỉ phù hợp với những đầu sách đã có sẵn bản thảo của cá nhân, nhóm tác giả và được Nhà nước đầu tư phần in với một số lượng nhất định và phân phối đến địa chỉ cụ thể. Đối với những cuốn sách mà Nhà nước đầu tư kinh phí để điều tra, sưu tầm, biên soạn, thì... vẫn phải đợi cơ chế để khai thác phục vụ rộng rãi bạn đọc (!).

Sau Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến" với khoảng 90 đầu sách, tới đây, Nhà xuất bản Hà Nội tiếp tục làm một số dự án sách do thành phố Hà Nội đặt hàng hằng năm. Chính vì vậy, nếu không "gỡ" được nút thắt chính sách thì nhiều cuốn sách có giá trị do Nhà nước đặt hàng sẽ không được khai thác thương mại. Điều này không chỉ khiến hiệu quả đồng vốn Nhà nước đầu tư không cao, nhà xuất bản không khai thác kinh doanh được cuốn sách tốt, mà bạn đọc cũng không mua được cuốn sách cần thiết.

Theo PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, vướng mắc trong khai thác thương mại đối với những đầu sách do Nhà nước đặt hàng hiện gây lãng phí nguồn lực xã hội rất lớn.

Ðợi sửa luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm rất quan tâm câu chuyện khai thác hiệu quả những cuốn sách được Nhà nước đặt hàng. Ông cho biết, thực tế, có chuyện những đầu sách này được gửi đến một số cơ quan theo đúng quy định nhưng "vẫn để nguyên trong thùng, nguyên cả nơ buộc trang trọng"… trong khi người thật sự cần lại không có sách.

Trong vai trò nhà quản lý, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, nhu cầu khai thác thương mại những cuốn sách có giá trị do Nhà nước đặt hàng không chỉ là nhu cầu của riêng Nhà xuất bản Hà Nội mà là của chung nhiều nhà xuất bản. Ông Nguyên còn kể, có lần, ông được bạn gọi điện thoại nhờ mua giúp một cuốn sách mà người đó biết là rất hay nhưng không thể tìm mua ở bất kỳ cửa hàng nào. Ông Nguyên cũng chỉ biết mong người bạn thông cảm vì đó là "sách Nhà nước đặt hàng, không bán". Theo ông Nguyên, tới đây, khi sửa các thông tư về xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ cố gắng tham mưu đưa vào các quy định nhằm khai thác thương mại tốt hơn những sách do Nhà nước đặt hàng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng, bạn đọc. Tuy nhiên, việc này không thể được giải quyết chỉ bằng các quy định pháp luật về xuất bản mà phải trông vào việc Bộ Tài chính đưa ra quy định về tỷ lệ phân chia lại nguồn lực tài chính cho Nhà nước trong các dự án đặt hàng xuất bản này.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cũng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang lập đề nghị xây dựng Luật Xuất bản (sửa đổi), nhằm góp phần tháo gỡ những vướng mắc cơ chế, đáp ứng tốt hơn và đón đầu những biến động của ngành xuất bản trước sự phát triển mạnh mẽ của xã hội hội nhập quốc tế và số hóa.

Doanh số bán sách giảm

Trong sáu tháng đầu năm, số bản sách tăng 31% nhưng doanh thu chỉ tăng 14% và theo đà giảm. Tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tổng doanh thu đạt hơn 28,87 tỷ đồng, giảm 10,4% so cùng kỳ năm 2023; gần hai phần ba số gian hàng có doanh thu giảm; tổng số bản sách bán ra là 340.321 cuốn, giảm 25,3% so cùng kỳ năm 2023. Tình hình sụt giảm doanh số cũng xảy ra với nhiều đơn vị kinh doanh sách có thương hiệu mạnh...

Có thể bạn quan tâm

Nhiếp ảnh gia Lâm Xuân Tùng.

Cảm nhận “tình yêu trong veo” ở từng khoảnh khắc bấm máy

10 năm, số lượng bộ ảnh nhiếp ảnh gia Lâm Xuân Tùng thực hiện đã lên đến xấp xỉ bốn con số, mỗi bộ cũng chừng 1.000 đơn vị ảnh. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh về những điều ý nghĩa, giá trị tinh thần sâu sắc mà nhiếp ảnh đường phố nói riêng, nghệ thuật nói chung, đem tới cuộc sống này.

Poster chính thức của chương trình.

Mở không gian văn hóa diệu kỳ cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi, mang tên Chắp cánh tuổi thơ. Chương trình được thiết kế có sự kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác trực tiếp và trực tuyến, tạo nên một không gian tràn ngập vẻ đẹp diệu kỳ như trí tưởng tượng phong phú của trẻ em.

Khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Thành Đạt

Bảo vệ di sản giữa những đổi thay liên tục của đời sống

Hội nghị quốc tế Nhìn lại tính xác thực của di sản: Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương vì tương lai Di sản thế giới vừa diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 27/9 đến 1/10). Thông qua xem xét các trường hợp điển hình tại khu vực, trong đó có một số di sản của Việt Nam, Hội nghị hướng tới làm rõ cách tiếp cận rộng hơn về tính xác thực của di sản, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu về giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn, cơ chế bảo vệ và quản lý hiệu quả đối với di sản thế giới.

Ảnh minh họa

Một anh cò nghiệp dư

Người mua đánh giá anh S. là một cò đất lương thiện. Đám môi giới chuyên nghiệp không diễn tả rành mạch nhưng đại ý coi anh chỉ là nghiệp dư.

Không gian triển lãm tại chương trình lưu trú nghệ thuật ở Hội An được thiết kế khá bài bản. Ảnh: BẢO NGUYỄN

Chủ động mở những điểm chạm sáng tạo

“Mở xưởng” hiện được xem như một xu hướng trong giới sáng tác mỹ thuật, nghệ thuật thị giác đương đại ở Việt Nam. Hiểu một cách giản dị nhất, đó là dịp để các nghệ sĩ thị giác biến không gian sáng tác có phần riêng tư của mình thành điểm hẹn nghệ thuật dành cho bất kỳ ai quan tâm.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thước

Người làm phim tài liệu, trước tiên, cần một bản lĩnh sống

Những năm gần đây, phim tài liệu của Việt Nam đã gây được sự chú ý của dư luận thế giới, giành được giải thưởng tại các kỳ liên hoan phim quốc tế. Nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển phim tài liệu trong nước cũng được tổ chức thường xuyên, định kỳ, thu hút sự quan tâm ngày càng đông đảo của giới làm phim và công chúng. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện với Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thước về vai trò và sức sống của phim tài liệu ở nước ta.

Hoàng thành Thăng Long mở ra không gian tìm hiểu và trải nghiệm lịch sử dân tộc quý giá cho công chúng hôm nay. Nguồn ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội

Định giá để nhân lên giá trị di sản

Lần đầu tiên, các di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới tại Việt Nam sẽ được định giá, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể thông qua Đề án “Định giá kinh tế của di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, dự kiến hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Thanh âm đương đại từ gốm sẽ được cất lên trong hai đêm diễn, ngày 19 và 20/9, tại làng gốm truyền thống Bát Tràng. Nguồn: Fanpage Festival Thăng Long-Hà Nội

Lợi nhuận kép từ một festival

Festival Thăng Long-Hà Nội được định vị là một trong bảy sự kiện và lễ hội văn hóa lớn nhằm xây dựng thương hiệu Hà Nội trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và lễ hội văn hóa. Trong kỳ tổ chức lần thứ hai, từ ngày 11 đến 20/9, Festival bao gồm hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và tất cả đều mở cửa miễn phí cho công chúng. Cùng với đó, Ban tổ chức đặt mục tiêu tạo doanh thu trực tiếp và gián tiếp từ các hoạt động của Festival.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khiêm

Tôi muốn kể câu chuyện mới về Việt Nam bằng giai điệu guitar

“Điều tôi hướng tới là để người nghe vẫn nhận ra vẻ đẹp của giai điệu Việt Nam, nhưng đồng thời tác phẩm có một đời sống mới tự nhiên trên cây đàn guitar và có thể tiếp cận được với người nghe quốc tế”- đây là chia sẻ của Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện Nguyễn Duy Khiêm trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhân dịp các sáng tác và tác phẩm chuyển soạn từ dân ca Việt Nam của anh được nghệ sĩ guitar danh tiếng quốc tế An Trần biểu diễn, thu âm trong album Ilumina, phát hành toàn cầu từ ngày 28/8.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Mùa thu luôn gợi cảm xúc mới mẻ, nhân văn

Bên cạnh sáng tác thơ, Hồng Thanh Quang còn là một cây bút chính luận sắc sảo. Ông trưởng thành từ quân đội và phần lớn cuộc đời rèn luyện trong môi trường làm báo. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng ông về chủ đề mùa thu Cách mạng, trong một ngày thu đẹp của Hà Nội.

Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phan Phương

Hóa giải thách thức, nâng tầm di sản

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đang có những bước đi quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ khoa học Khu di tích Cổ Loa để đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới.

Khoảnh khắc mãnh liệt, khi hàng chục nghìn con người cùng hòa chung giọng hát Quốc ca. Ảnh: Thành Đạt

Để Tổ quốc luôn ở trong tim

Sau dấu ấn tại Mỹ Đình, “Tổ quốc trong tim” mùa thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh với một không gian và cách kể mới. Hơn 5,7 triệu lượt yêu cầu đăng ký, vé trực tuyến hết chỉ sau 1 phút 27 giây cho thấy sức hút đặc biệt của một chương trình nghệ thuật chính luận, khi lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc được chuyển tải bằng ngôn ngữ của thời đại. Trước đêm diễn 23/8, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, chia sẻ về cách làm mới nghệ thuật chính luận, sức mạnh của công chúng trẻ và hành trình biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.