Khát vọng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương

Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp đoàn cùng với ý chí, nỗ lực của đoàn viên thanh niên, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp thành công, đem lại thu nhập cao.
Nhiều đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Lạng Sơn tham gia các cuộc thi đạt giải cao về khởi nghiệp.
Nhiều đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Lạng Sơn tham gia các cuộc thi đạt giải cao về khởi nghiệp.

Việc khởi nghiệp của đoàn thanh niên đã phát huy được sức trẻ khai thác được tiềm năng, thế mạnh ở các địa phương, làm giàu ngay trên quê hương, góp phần ổn định đời sống, xây dựng nông thôn mới...

Khởi nghiệp từ tiềm năng, lợi thế

Với khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Vi Văn Thương, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả đem lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Anh Thương chia sẻ: Là đoàn viên thanh niên, tôi thường xuyên được tuyên truyền về các phong trào thanh niên, đặc biệt là phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, tôi đã đưa giống hồng xiêm xoài về trồng thử nghiệm. Qua quá trình chăm sóc, cây sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở đây. Đến nay, tôi đã trồng được 300 gốc hồng xiêm, trung bình mỗi năm thu được 2 đến 3 tấn quả, thu nhập khoảng 70 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, tôi còn trồng xen 300 gốc ổi lê Đài Loan (Trung Quốc), mỗi năm thu hoạch 7-8 tấn, thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm. Từ mô hình, gia đình tôi có kinh tế khá, đời sống ổn định.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên các địa phương trong tỉnh được trưng bày tại các ngày lễ hội.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên các địa phương trong tỉnh được trưng bày tại các ngày lễ hội.

Khác với mô hình làm giàu từ cây ăn quả, đoàn viên thanh niên Nguyễn Minh Anh ở thôn Ngọc Thành, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng khởi nghiệp từ mô hình làm dịch vụ, du lịch trải nghiệm.

Từ năm 2022, Nguyễn Minh Anh đã cùng với các đoàn viên trong xã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp xứ Lạng (Đồng Tân Rainbow Farm). Hợp tác xã chuyên làm các dịch vụ gồm: Du lịch trải nghiệm nông nghiệp, lưu trú, dịch vụ ẩm thực đặc sản địa phương, địa điểm check-in, camping, trải nghiệm canh tác và thu hái nông sản tự canh tác (nho hạ đen, dâu tây, dưa); các trò chơi team, vận động (Hệ thống trò chơi recsports Việt Nam, bơi, câu cá, kéo co, đá bóng mini...), tour du lịch địa phương.

Mô hình này đã thu hút chủ yếu là đoàn viên thanh niên đến trải nghiệm, Trung bình 50 khách/ngày, cao điểm 200 khách/ngày. Tổng doanh thu của Hợp tác xã đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Nhiều đoàn viên thanh niên xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, (Lạng Sơn) phát triển mô hình ươm giống cây lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng.

Nhiều đoàn viên thanh niên xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, (Lạng Sơn) phát triển mô hình ươm giống cây lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng.

Anh Đỗ Văn Thuần, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Hữu Lũng cho biết: Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được huyện đoàn quan tâm đẩy mạnh. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức cuộc thi thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ mô hình kinh tế. Qua đó, lan tỏa phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, là điều kiện để cho các đoàn viên thanh niên chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế.

Cụ thể, năm 2023, chúng tôi đã hỗ trợ 15 mô hình với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Ngoài ra, huyện đoàn còn phối hợp các đơn vị tổ chức 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 300 đoàn viên thanh niên.

Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 80 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của đoàn viên thanh niên với thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/mô hình/năm, tạo việc làm cho 3 đến 10 lao động địa phương/mỗi mô hình. Qua đó, cùng với địa phương góp phần hiệu quả trong thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Không chỉ ở huyện Hữu Lũng, thời gian qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện các giải pháp thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đoàn Thành Công cho biết: Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp được Tỉnh đoàn chú trọng, triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức và giới thiệu đoàn viên tham gia các cuộc thi, diễn đàn, các chương trình tọa đàm về khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong khởi nghiệp; thành lập các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp...

Các đoàn viên thanh niên ở huyện Bắc Sơn, tham gia các lớp học khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các đoàn viên thanh niên ở huyện Bắc Sơn, tham gia các lớp học khởi nghiệp, lập nghiệp.

Cụ thể trong năm 2023, Tỉnh đoàn đã hướng dẫn, giới thiệu 5 mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp tham gia cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” do Trung ương Đoàn tổ chức, trong đó, có mô hình du lịch sinh thái Farmstay của tác giả Lâm Hồng Giang tại huyện Bình Gia đã lọt vào vòng bán kết cuộc thi; tổ chức tọa đàm “Thanh niên với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo”, với hơn 450 đoàn viên thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, tỉnh thành lập và duy trì 58 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giúp các thanh niên hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệp phát triển mô hình kinh tế... Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh có 174 mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên đem lại thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/mô hình/năm, trong đó, mô hình khởi nghiệp nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chiếm khoảng 80%.

Sản phẩm nông sản sạch do đoàn viên thanh niên triển khai, thu hút các cháu thiếu nhi tham gia trải nghiệm.

Sản phẩm nông sản sạch do đoàn viên thanh niên triển khai, thu hút các cháu thiếu nhi tham gia trải nghiệm.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5 thanh niên được trao giải Lương Định Của, 1 thanh niên đạt top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2023; 230 thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu, được tuyên dương...

Các mô hình thể hiện rõ sức trẻ và tinh thần xung kích trong khởi nghiệp, lập nghiệp, từ đó, nâng cao thu nhập cho gia đình, giúp giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực vào thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như: thu nhập, giảm nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.