Khảo sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng về khoa học, công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức tại Đà Nẵng

Ngày 23/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức buổi làm việc nhằm khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng đội ngũ trí thức tại Đại học Đà Nẵng.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các ban, sở, ngành thành phố Đà Nẵng; đại diện Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng các trường đại học thành viên.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước tại Đại học Đà Nẵng, đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

ndo_bl_dhdn5.jpg
Các đại biểu trao đổi, tìm hiểu các hoạt động có liên quan nội dung buổi làm việc tại Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Đại học Đà Nẵng đã triển khai sâu rộng các nội dung nghị quyết trong toàn hệ thống. Công tác nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh. Riêng năm 2024, Đại học Đà Nẵng có 1.715 công trình khoa học, trong đó 577 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục WoS/Scopus). Số lượng công bố quốc tế tăng bình quân 10% mỗi năm, năng suất công bố quốc tế tăng gấp 4 lần trong vòng 10 năm.

Cùng năm 2024, Đại học Đà Nẵng đã triển khai 242 đề tài các cấp với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng. Trong đó, có 9 đề tài cấp Nhà nước và 15 đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tài trợ với tổng ngân sách gần 22 tỷ đồng. Đồng thời, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng bổ sung thêm khoảng 6 tỷ đồng hằng năm nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu.

ndo_br_dhdn1.jpg
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng cũng tổ chức hơn 25 hội thảo khoa học quốc tế uy tín và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội thông qua việc tư vấn, phản biện chính sách, kết nối nguồn lực tri thức với các địa phương miền trung-Tây Nguyên. Trong năm 2024, kinh phí từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ và tư vấn đạt gần 100 tỷ đồng.

Về hợp tác nghiên cứu, Đại học Đà Nẵng tập trung 4 định hướng lớn: nâng cao chất lượng đầu vào qua liên kết với các trường phổ thông; gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế; phối hợp bộ, ngành và địa phương trong xây dựng, phản biện chính sách. Nhiều tập đoàn lớn như Fujikin, FPT, COGNEX, Synopsys đã tài trợ phòng thí nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.

Đặc biệt, hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được phát triển mạnh với nhiều ý tưởng đã trở thành doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu. Nhiều giảng viên, sinh viên đạt giải thưởng quốc gia và quốc tế như: Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Sáng tạo khởi nghiệp trẻ GBA, Giải thưởng Sáng tạo tương lai, EPICS, SV-STARTUP…

Đại học Đà Nẵng xác định việc xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức là nhiệm vụ chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đại học này đang thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức theo chuẩn mực quốc tế.

ndo_br_dhdn4.jpg
Quang cảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đại học Đà Nẵng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại học Đà Nẵng không chỉ là trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực mà còn là một trụ cột nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của khu vực và cả nước.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã lắng nghe nhiều ý kiến từ lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, các trường thành viên và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai các nghị quyết về khoa học, công nghệ và phát triển đội ngũ trí thức. Các ý kiến đều thống nhất khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trạng phá rừng tại xã Bố Trạch mà nguyên nhân chính là do sự “lệch pha” giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng tài nguyên rừng. (Ảnh: TC)

Quảng Trị xử lý, khắc phục tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Tuấn cho biết, phản ánh của cư tri về tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng có cơ sở. 

Nhiều mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An thoát nghèo bền vững.

Nghệ An triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Ngày 17/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa ban hành kế hoạch số 655/KH-UBND triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, thông qua nghị quyết hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn.

Quảng Trị ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn

Ngày 17/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục thực hiện các nội dung của kỳ họp thứ tư. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi thảo luận, xem xét đã thông qua các nghị quyết, trong đó nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn. 

Tại chương trình "Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”.

Huế từng bước xây dựng nền tảng để đón dòng khách du lịch Halal

Huế đang từng bước mở cánh cửa vào thị trường du lịch Halal trị giá hàng trăm tỷ USD bằng việc nghiên cứu và đào tạo về du lịch Halal, chuẩn bị những nền tảng quan trọng: kiến thức, kỹ năng và tư duy phục vụ của doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Công an xét hỏi đối tượng Lê Thị Hồng.

Thanh Hóa: Khởi tố 9 bị can làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.