Khánh thành tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Becamex VSIP Bình Định

Ngày 27/3, tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khánh thành dự án xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn. Lễ khánh thành là dịp đánh dấu sự hoàn thiện của một dự án giao thông hiện đại, một biểu tượng sinh động cho thành tựu 50 năm tái thiết và phát triển quê hương Bình Định sau giải phóng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh… cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành và bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, không chỉ góp phần phát triển hạ tầng giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động từ thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn dễ dàng di chuyển đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định. Đặc biệt là các xã khó khăn thường bị chia cắt giao thông khi có mưa lũ; đây là “mảnh ghép cuối cùng” để hoàn thiện, thông suốt tuyến đường ĐT.638, nối thông từ Chương Hòa đến Long Vân, hiện thực hóa quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuyến chính của dự án được khởi công vào tháng 8/2023, sau thời gian nỗ lực thi công khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, đã cơ bản hoàn thành trong 19 tháng, vượt tiến độ 05 tháng, bảo đảm chất lượng và an toàn kỹ thuật; giúp rút ngắn chiều dài khi đi từ ngã tư quốc lộ 19 (Km27+250) và ĐT.638 (Km120+825) thuộc địa phận xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn đến trung tâm Khu Công nghiệp, Đô thị Becamex Bình Định từ 31,5km xuống còn 16,5km.

Với nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; địa chất vùng đồi núi phức tạp, nhiều vị trí phải đào sâu, đắp cao; thời tiết cực đoan kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng với sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, ngành, địa phương và nỗ lực, quyết tâm cao của chủ đầu tư, các nhà thầu xây lắp, các đơn vị có liên quan.

Đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân trong vùng dự án đi qua, đến nay dự án đã thi công hoàn thành bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ đề ra, mở ra một không gian phát triển mới, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn, huyện Vân Canh nói riêng và của tỉnh Bình Định nói chung trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tiến độ hoàn thành của công trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tiến độ hoàn thành của công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết Đảng bộ thứ 20 xác định Bình Định trở thành tỉnh dẫn đầu miền trung, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo động lực phát triển. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động sự hỗ trợ của Trung ương để nâng cấp, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội, nhiều công trình chiến lược đã được sử dụng, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

Tuyến đường kết nối kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định là 1 công trình giao thông quan trọng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động dễ dàng di chuyển mà còn thúc đẩy giao thương khu công nghiệp VSIP Bình Định với các tỉnh Tây Nguyên.

Trong quá trình triển khai có gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, địa chất phức tạp, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến dự án, nhưng cùng với sự chỉ đạo của Trung ương cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, nỗ lực quyết tâm cao của chủ đầu tư với các đơn vị liên quan, đến nay dự án đã thi công hoàn thành và bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ 5 tháng, mở ra không gian phát triển mới cho thị xã An Nhơn, Vân Canh…

Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng của chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao các nhà thầu thi công xây dựng đã có nhiều cố gắng nỗ lực, vượt qua khó khăn, trở ngại trong quá trình thi công xây dựng công trình trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, là các hộ dân trong vùng dự án, các hộ dân bị giải tỏa trắng phải di dời đến nơi ở mới đã ủng hộ chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án được thi công bảo đảm tiến độ, góp phần tạo nên sự thành công ngày hôm nay.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo, chủ đầu tư, sở ngành, quản lý tuyến đường hoàn thành dứt điểm những hạng mục cho xong, bảo trì, bảo đảm tính tiết kiệm, quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác quy hoạch cần hết sức chặt chẽ, tạo chuyển biến công trình thành hành lang kinh tế, trong đó quy hoạch hai bên đường hết sức chặt chẽ, bởi đây là nguồn lực phát triển rất lớn trong thời gian tới, không để tái lấn chiếm, làm xấu cảnh quan hai bên đường, tránh gặp tình trạng như các địa phương khác.

Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định có có điểm đầu tại ngã tư giữa Quốc lộ 19 (Km27+250) và ĐT.638 (Km120+825) thuộc địa phận xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn. Điểm cuối: Giáp với đường ĐS10 của Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách địa phương. Dự án được khởi công vào tháng 8/2023, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng xây dựng. Đến nay, sau 19 tháng xây dựng công trình đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ 5 tháng.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có chiều dài 19,445km, nền đường rộng 12m, mặt đường bê-tông nhựa rộng 11m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, đi qua địa bàn thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn và huyện Vân Canh. Trên tuyến có 7 cây cầu bê-tông cốt thép dự ứng lực, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.