Khánh thành Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/10, Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam chính thức được khánh thành tại Trường đại học Việt-Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam hướng tới xây dựng nền kinh tế hydrogen xanh và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi động Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam. (Ảnh: GIZ)
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi động Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam. (Ảnh: GIZ)

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; ông Christopher Scholl, Phó Tổng Lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam, cùng khoảng 100 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức phát triển, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam được thành lập trong khuôn khổ Chương trình Thúc đẩy thị trường hydrogen quốc tế (H2Uppp) do Chương trình Hỗ trợ năng lượng GIZ tại Việt Nam triển khai, được tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức.

Trung tâm hoạt động dựa trên 3 trụ cột chính: Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ; Đào tạo, nâng cao năng lực cho chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và kỹ thuật viên; Giới thiệu và trình diễn các công nghệ hydrogen tiên tiến.

Đặt trụ sở tại Trường đại học Việt-Đức, trung tâm được điều phối bởi GIZ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) và Trường đại học Việt-Đức, phối hợp cùng các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

le-cat-bang-khanh-thanh-toa-nha-trung-tam-hydrogen-xanh-viet-nam.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành tòa nhà Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam. (Ảnh: GIZ)

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Michaela Baur nhấn mạnh, điều thực sự tạo nên sự khác biệt của trung tâm này là nó không chỉ đơn thuần là một mạng lưới, mà còn là không gian vật lý cho hợp tác và đổi mới sáng tạo - nơi tri thức và sự hợp tác giao thoa để thúc đẩy sự thay đổi.

Ông Thomas Aulig, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Việt-Đức cho biết, trung tâm đóng vai trò là nền tảng kết nối giữa học thuật, doanh nghiệp và chính sách, thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ hydrogen.

Cũng tại sự kiện, ông Henri Wasnick, Giám đốc Dự án H2Uppp Việt Nam (GIZ) nhận định, khu vực tư nhân đang tham gia ngày càng tích cực trên toàn chuỗi giá trị hydrogen, cùng với sự quan tâm lớn từ các nhà cung cấp công nghệ quốc tế. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Đức và Việt Nam trong lĩnh vực này là minh chứng rõ ràng cho cam kết chung trong thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

phien-thao-luan-giua-cac-chuyen-gia.jpg
Phiên thảo luận giữa các chuyên gia trong khuôn khổ lễ khánh thành. (Ảnh: GIZ)

Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trong liên minh đối tác của trung tâm đã ấn nút khởi động và cắt băng khánh thành tại tòa nhà mới trong khuôn viên Trường đại học Việt-Đức. Trung tâm được kỳ vọng trở thành không gian kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp, chia sẻ tri thức, trình diễn công nghệ tiên tiến và tổ chức đào tạo về hydrogen xanh, góp phần nâng cao năng lực cho sinh viên, lực lượng lao động trẻ và chuyên gia trong ngành năng lượng.

Sự ra đời của Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam mở ra một giai đoạn hợp tác dài hạn giữa Việt Nam và Đức, góp phần củng cố hệ sinh thái hydrogen quốc gia, thúc đẩy đối thoại chính sách, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới một tương lai năng lượng xanh, bền vững và thịnh vượng.

Điểm nhấn tại lễ khánh thành là 3 biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược được ký kết, gồm thúc đẩy hợp tác tích hợp công nghệ điện tử công suất tiên tiến vào hệ thống điện phân nước; thành lập nhóm công tác chung nhằm xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn cho các dự án hydrogen xanh quy mô lớn tại Việt Nam; hợp tác phát triển các khu công nghiệp phát thải bằng 0 tại miền trung Việt Nam, ứng dụng hydrogen xanh trong sản xuất và giao thông.

Ngoài ra, sự kiện còn có Triển lãm công nghệ hydrogen xanh Việt-Đức với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, mang đến không gian trình diễn công nghệ, kết nối đầu tư và mở ra cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị hydrogen; cùng với đó là phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác Việt-Đức trong phát triển thị trường hydrogen xanh và đào tạo nhân lực.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.