Mưa lớn gây lũ, ngập lụt nghiêm trọng tại Lâm Đồng, 1 người thiệt mạng

Từ tối 3/12 đến chiều 4/12, mưa lớn diện rộng từ thành phố Huế đến Lâm Đồng gây lũ trên nhiều sông, làm hàng nghìn nhà dân bị ngập, hơn 3.300 ha cây trồng thiệt hại, 1 người tử vong tại Lâm Đồng. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Mưa lớn diện rộng từ thành phố Huế đến Lâm Đồng gây lũ trên nhiều sông, làm hàng nghìn nhà dân bị ngập, hơn 3.300 ha cây trồng thiệt hại, 1 người tử vong tại Lâm Đồng.
Mưa lớn diện rộng từ thành phố Huế đến Lâm Đồng gây lũ trên nhiều sông, làm hàng nghìn nhà dân bị ngập, hơn 3.300 ha cây trồng thiệt hại, 1 người tử vong tại Lâm Đồng.

Theo báo cáo tổng hợp nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai từ 19 giờ ngày 3/12 đến 17 giờ ngày 4/12, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng xuất hiện mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70m-150mm. Một số nơi ghi nhận mưa đặc biệt lớn như: Đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) 246 mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 183 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 255 mm, Phan Dũng (Lâm Đồng) 202 mm. Đến khoảng 13 giờ ngày 4/12, mưa đã giảm.

Mưa lớn kéo dài đã gây lũ trên nhiều sông thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Đáng chú ý, lũ trên sông Cam Ly (tỉnh Lâm Đồng) đã vượt mức lũ lịch sử năm 2019 là 0,11m; sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) ở mức trên báo động 3. Lũ trên sông Cái Nha Trang, sông Dinh Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) và sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) đều vượt báo động 1. Hiện nay, mực nước các sông đang có xu hướng rút.

Cụ thể, lúc 17 giờ ngày 4/12, mực nước trên sông Cam Ly tại trạm Thanh Bình đạt 833,79m, cao hơn báo động 3 là 0,79m và đã xuống 0,57m so với đỉnh lũ. Trước đó, đỉnh lũ ghi nhận lúc 12 giờ cùng ngày là 834,36m, vượt mức lũ lịch sử năm 2019 là 0,11m. Trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy, mực nước đạt 27,56m, cao hơn báo động 2 là 0,06m và đã xuống 1,67m so với đỉnh lũ (đỉnh lũ là 29,23m lúc 12 giờ ngày 4/12).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Về người, có 1 trường hợp tử vong. Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 4/12, ông Nguyễn Văn Tạc (60 tuổi, trú tại tổ 3, thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm) tự ý quay về nhà từ nơi được bố trí sơ tán và bị đuối nước.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 3.296 ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng; hiện nước đang rút dần. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 3.357 ha cây trồng bị thiệt hại; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; khoảng 300m² ao nuôi cá bị hư hỏng. Mưa lũ cũng làm 24 tàu cá bị chìm, 32 tàu bị trôi (đã được vớt lên).

Về hạ tầng giao thông, toàn tỉnh ghi nhận 16 điểm sạt lở, 4 cầu dân sinh bị hư hỏng; nhiều tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai công tác ứng phó, tổ chức sơ tán, di dời 860 hộ dân tại các vùng ngập sâu đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, lũ lụt và khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.