Khánh thành Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Ngày 2/2, tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khánh thành Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cắt băng khánh thành Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cắt băng khánh thành Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh và nhân dân địa phương.

Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ nằm trong rừng Sa Lôn, thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, có quy mô diện tích hơn 10ha, được khởi công xây dựng vào đầu năm 2021.

Khu di tích được xây dựng và phục dựng có 2 phân khu: Khu di tích gốc có diện tích 4,8ha gồm nhà làm việc, hội trường, hầm trú ẩn của các đồng chí lãnh đạo, nhà làm việc của các cơ quan, đơn vị tham mưu, phục vụ, bếp Hoàng Cầm…

Khu phụ trợ có diện tích 4,98ha với các công trình: Nhà tưởng niệm-trưng bày, nhà làm việc Ban quản lý, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phụ trợ, khu di tích gốc và kết nối 2 khu vực.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 127 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan Nhà làm việc của các đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy Bình Thuận đã được phục dựng tại Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Các đại biểu tham quan Nhà làm việc của các đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy Bình Thuận đã được phục dựng tại Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Khu di tích này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xếp hạng di tích lịch sử-cách mạng cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ khánh thành, đồng chí Dương Văn An cho biết, Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ được khánh thành, đi vào hoạt động là niềm vui, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Đây là công trình di tích lịch sử truyền thống cách mạng có ý nghĩa rất quan trọng, để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cách mạng đi trước đã có những đóng góp, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, cùng miền nam và cả nước, Bình Thuận đã trải qua chặng đường đấu tranh cách mạng anh dũng kiên cường.

Các đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm - trưng bày kỷ vật trong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Các đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm - trưng bày kỷ vật trong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Do tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh, cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận phải liên tục di chuyển và đứng chân tại hơn 30 địa điểm trong tỉnh.

Trong đó, khu vực Sa Lôn (thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc ngày nay) với những lợi thế, là địa bàn rừng núi trải rộng khoảng 10km2, có địa hình, địa thế hiểm trở, nhiều núi cao, suối sâu; có đường hành lang chiến lược nối thông với miền bắc, Trung ương Cục miền nam, Khu 6… kết nối các căn cứ du kích trong tỉnh.

Bà con đồng bào dân tộc Kờ Ho và các dân tộc khác một lòng đi theo Đảng, cùng sống, chiến đấu che chở, bảo vệ cán bộ, nên đã được Tỉnh ủy Bình Thuận chọn làm căn cứ đứng chân 3 lần trong thời gian lâu nhất, hơn 8 năm (từ tháng 12/1954-6/1957, giữa năm 1961-12/1964, 9/1968-6/1970) để chỉ đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo quân và dân trong tỉnh kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận, góp phần giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.