Khẳng định vị thế tiên phong giáo dục tiểu học tỉnh Kon Tum

Năm học 2024-2025 là dấu mốc quan trọng khi ngành giáo dục cả nước bước vào giai đoạn hoàn thiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5. Trong bối cảnh đó, Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đã thể hiện bản lĩnh, sự chủ động và năng lực tổ chức giáo dục toàn diện một cách hiệu quả, sáng tạo.
Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Nâng cao chất lượng dạy và học

Năm học 2024-2025 khép lại với những dấu ấn đặc biệt tại Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum, ngôi trường tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo và xây dựng “trường học hạnh phúc”. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trong bối cảnh ngành giáo dục thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 5, nhà trường còn khẳng định vai trò dẫn dắt trong công tác giáo dục toàn diện học sinh, đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi, và đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của giáo dục tiểu học tỉnh Kon Tum.

Trường có tổng cộng 32 lớp với 1.123 học sinh, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đồng bộ, bảo đảm đúng kế hoạch, nội dung chương trình. Đội ngũ 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn duy trì tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo trong công tác giảng dạy, quản lý. Đặc biệt, năm học này ghi nhận 44 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 12 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích - những con số rất đáng tự hào.

Công tác giáo dục tình yêu quê hương, đất nước được trường chú trọng.

Công tác giáo dục tình yêu quê hương, đất nước được trường chú trọng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Đinh Thị Lan ghi nhận: “Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mà còn là điểm sáng trong việc triển khai hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hạnh phúc”.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhà trường cũng đã chú trọng triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm thực tế, tham quan di tích lịch sử, giao lưu học thuật, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất, kỹ năng và nhân cách. Nổi bật là hoạt động trải nghiệm viếng nghĩa trang liệt sĩ, tham quan Bảo tàng Sư đoàn 10, hay các chương trình Ngày hội đọc sách, STEM, thi kể chuyện trực tuyến được tổ chức bài bản, sáng tạo.

Em Vũ Phạm Thảo Nhi, học sinh lớp 4A6, là đại diện tiêu biểu cho thành tích học sinh năm học qua. Em đạt Huy chương Bạc kỳ thi IOE cấp quốc gia, đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” toàn quốc và là thí sinh xuất sắc lọt vào vòng bán kết cuộc thi “Thiếu nhi vươn ra thế giới” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Bên cạnh đó, các em còn đạt nhiều giải cao trong các hội thi như: Karate (1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng), Hội thi Trạng nguyên Tiếng Việt (33 học sinh được vinh danh), thi bơi thiếu nhi, thể thao cấp tỉnh với tổng cộng 40 học sinh đoạt giải.

Học sinh huyện Kon Rẫy trải nghiệm tại trường.

Học sinh huyện Kon Rẫy trải nghiệm tại trường.

Kết quả rèn luyện của học sinh cũng được đánh giá cao với 100% học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện các phẩm chất, năng lực. Nhà trường phối hợp chặt chẽ cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tình yêu quê hương, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Các phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Tết sum vầy-Xuân yêu thương”, “Thắp sáng đường biên” được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh tham gia với hàng trăm suất quà được trao tặng cho thiếu nhi tại các vùng khó khăn như: Kon Rẫy, Kon Plông, Đăk Glei.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục phát triển toàn diện

Không chỉ dừng lại ở những kết quả nổi bật, Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum còn là đơn vị đi đầu trong việc hiện thực hóa mô hình “trường học hạnh phúc” - nơi học sinh được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần.

Nhà trường đã chủ động xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, tổ chức đa dạng hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giúp học sinh phát triển tình cảm, cảm xúc tích cực.

Một trong những điểm sáng trong đổi mới giáo dục tại nhà trường là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 22 giáo viên đã tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chứng nhận. Điều này cho thấy sự chủ động chuyển đổi số trong giáo dục, một yêu cầu cấp thiết mà ngành giáo dục cả nước đang hướng tới theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đội ngũ luôn được đặt lên hàng đầu. Năm học 2024-2025, 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn nghề nghiệp, tích cực đổi mới phương pháp, thường xuyên áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực, khơi dậy sự sáng tạo và niềm đam mê học tập trong học sinh. Công đoàn nhà trường luôn quan tâm đến đời sống giáo viên, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh lớp 5 (năm học 2024-2025) vui mừng trong ngày tốt nghiệp.

Học sinh lớp 5 (năm học 2024-2025) vui mừng trong ngày tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum Lê Thị Hồng Liên chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ vai trò tiên phong của nhà trường trong đổi mới giáo dục tiểu học tỉnh nhà. Bên cạnh việc hoàn thành tốt chương trình chính khóa, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục đạo đức, kỹ năng, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Nhà trường cũng cam kết tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, xây dựng mô hình “trường học hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, gắn với các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học theo chuẩn quốc gia.

Học sinh huyện Kon Rẫy thích thú tham quan phòng truyền thống của nhà trường.

Học sinh huyện Kon Rẫy thích thú tham quan phòng truyền thống của nhà trường.

Kết thúc năm học 2024-2025, Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đã để lại dấu ấn sâu sắc về một mô hình giáo dục tiểu học phát triển toàn diện, đổi mới sáng tạo và gắn kết cộng đồng, đúng với chủ đề năm học “Khát vọng vươn lên”. Thành công hôm nay là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục bứt phá trong những năm học tới, khẳng định vị trí tiên phong trong hệ thống giáo dục tỉnh Kon Tum và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Với niềm tin từ phụ huynh, sự đồng hành của chính quyền và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum chắc chắn sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu “lá cờ đầu” trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Kon Tum.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.