Kon Tum tăng cường đổi mới giáo dục

Là tỉnh có hơn 54% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Kon Tum xác định phát triển giáo dục có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ khoa học-công nghệ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của địa phương. Vì vậy, trong những năm qua, Kon Tum chú trọng quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum chào đón năm học mới.
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum chào đón năm học mới.

Năm học 2024-2025, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum huy động hơn 170.000 học sinh ra lớp, tăng hơn 3.000 học sinh so với năm học 2023-2024. Trong đó, cấp mầm non có 40.058 trẻ em, cấp tiểu học có 65.092 học sinh, cấp trung học cơ sở có 47.460 học sinh, cấp trung học phổ thông có 17.504 học sinh.

Những đổi mới trong công tác giáo dục

Buổi họp phụ huynh đầu năm học mới 2024-2025 của Trường trung học cơ sở Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng (thành phố Kon Tum) khác với mọi năm. Các bậc cha mẹ đã không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi nhận được bức thư do chính con mình tự tay nắn nót viết. Khi bước vào lớp học, các bậc cha mẹ được giáo viên chủ nhiệm mời ngồi đúng tại vị trí con mình hiện đang ngồi trên lớp học với bảng tên của con được in to, rõ ràng.

Ngạc nhiên và hồi hộp là cảm xúc chung của các bậc cha mẹ khi tham dự buổi họp đầu năm học mới. Mở bức thư của con được gấp cẩn thận trong chiếc bì thư được thiết kế xinh xắn, các ông bố, bà mẹ không giấu được cảm xúc, rơm rớm những giọt nước mắt khi chăm chú đọc những dòng chữ ẩn chứa bao yêu thương, những điều muốn nói. Không chỉ nhận được thư của các con, các ông bố, bà mẹ cũng đã viết thư cho các con và đặt lại trên bàn, đúng vị trí của con ngồi học như một cách cùng trao gửi yêu thương.

Thầy Phạm Đức Phước, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng chia sẻ, với sự phát triển của công nghệ, mọi việc đều có thể dễ dàng trao đổi qua các tin nhắn, cuộc gọi, nên chuyện con cái viết thư cho bố mẹ, bố mẹ viết thư cho con cái ngày càng trở nên hiếm hoi. Việc các em học sinh viết thư cho cha mẹ là món quà ý nghĩa, nói lên được tâm tư, tình cảm của mình với bố mẹ, những "người thầy đầu tiên" của các em.

"Buổi họp phụ huynh đầu năm không phải để nói về các khoản thu hay là chuyện góp quỹ mà đó là buổi gắn kết yêu thương, thấu hiểu của cha mẹ, của học sinh và nhà trường; từ đó sẽ có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình và nhà trường để cùng dạy dỗ các em, bảo đảm các em được sống và học tập trong những điều kiện tốt nhất", thầy Phạm Đức Phước nhấn mạnh.

Năm học 2024-2025, huyện biên giới Đăk Glei có 30 trường với 524 lớp và hơn 14.600 học sinh. Trước khi bước vào năm học mới, các cán bộ, giáo viên đã xuống từng thôn, đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của học sinh; từ đó, đưa ra hướng tuyên truyền, vận động phù hợp để cha mẹ quan tâm, chuẩn bị đầy đủ về sách vở, đồ dùng học tập hơn cho các em có điều kiện đến trường. Thông qua nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia, đã có gần 10.000 em là người dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Glei được hỗ trợ chi phí đi học.

Tại thành phố Kon Tum, ngành giáo dục đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum Thái Khắc Hòa chia sẻ, ngành đã chỉ đạo các trường rà soát học sinh của từng cấp học, sàng lọc những trường hợp hoàn cảnh khó khăn; từ đó, chủ động trong công tác vận động, quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn của từng đơn vị, tặng học bổng, tặng quà cho học sinh với số tiền gần 700 triệu đồng.

Để giáo dục đi vào thực chất

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm học 2023-2024, Trường tiểu học Thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum (thành phố Kon Tum) vinh dự và tự hào khi được đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường đã thực hiện thành công nhiệm vụ năm học, chất lượng dạy học được nâng cao, cơ sở vật chất ngày một khang trang, môi trường giáo dục thân thiện, an toàn.

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đều cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào mỗi khi tới trường. Năm học 2024-2025, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại hơn, chú trọng bồi dưỡng xây dựng đội ngũ thầy, cô giáo vừa dạy giỏi, vừa thương yêu học sinh, vừa tâm huyết với nghề. Nhà trường sẽ luôn đổi mới, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy.

Cô Lê Thị Hồng Liên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trong năm học này, nhà trường tiếp tục thay sách giáo khoa lớp 5 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường nỗ lực phát huy tốt hơn nữa tất cả các hoạt động, tăng cường giáo dục tốt kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời thực hiện mục tiêu dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh triển khai dạy học STEM; qua đó, hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho từng học sinh.

Đến hết năm học 2023-2024, toàn tỉnh Kon Tum có 349 trường mầm non và phổ thông, 102 trung tâm học tập cộng đồng và 16 trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục ngoài công lập đang hoạt động. Ngành giáo dục đã sớm hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì vững chắc, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc cho biết, năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, trong đó, quan tâm đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để bảo đảm chất lượng dạy học đi vào thực chất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên, giáo viên chủ động, sẵn sàng thay đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; đồng thời yêu cầu, các đơn vị giáo dục chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học, khắc phục triệt để tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Sở cũng tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có đầu tư trường, lớp học, các công trình phụ trợ bảo đảm lộ trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Phạm Thị Trung cho biết, để học sinh thích ứng với đổi mới trong các kỳ thi từ năm 2025, Sở đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho 380 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các nhà trường về công tác xây dựng đề kiểm tra đánh giá học sinh ở tất cả môn học; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch dạy học chính khóa, dạy học buổi thứ 2, nhất là đối với học sinh lớp 12 phù hợp với định hướng về cách ra đề mới từ năm học 2025.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.