Khẩn trương khôi phục sản xuất thủy sản sau thiệt hại do bão số 13

Bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại nặng cho nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, với hơn 3.000 hộ bị ảnh hưởng và hàng chục nghìn ô lồng, diện tích ao nuôi bị cuốn trôi. Các cơ quan chức năng đang tập trung xử lý môi trường, hỗ trợ người dân và khôi phục sản xuất.

Hàng trăm tàu bè hư hỏng, bị sóng đánh dạt vào bờ tại khu vực Vũng Chào, Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk sau bão số 13. (Ảnh: LÂM PHAN)
Hàng trăm tàu bè hư hỏng, bị sóng đánh dạt vào bờ tại khu vực Vũng Chào, Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk sau bão số 13. (Ảnh: LÂM PHAN)

Thiệt hại lớn tại các vùng nuôi, triển khai khẩn cấp công tác ứng phó

Bão số 13 và mưa lũ sau bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Thống kê sơ bộ đến ngày 13/11/2025 cho thấy: khoảng 584ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, 269.928m³ ô lồng bị hư hỏng, cuốn trôi; 3.015 hộ nuôi bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước hơn 1.081 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện thời tiết cực đoan, quan trắc môi trường và phòng chống dịch bệnh. Khi bão số 13 hình thành và tiến vào đất liền, Cục nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Đồng thời, Cục tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến bão qua hệ thống giám sát tàu cá (VMS); kịp thời hướng dẫn tàu thuyền tránh trú an toàn. Đoàn công tác của Cục cũng trực tiếp làm việc tại các địa phương để chỉ đạo ứng phó và khắc phục thiệt hại.

Song song với đó, Cục Thủy sản và Kiểm ngư ban hành Công văn số 2810/TSKN-BCH (ngày 5/11/2025) yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với bão Kalmaegi; phối hợp nắm bắt tình hình tại các vùng nuôi có nguy cơ cao.

Sau khi bão đi qua, Cục tiếp tục ban hành Công văn số 2943/TSKN-NTTS (ngày 13/11/2025) gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk về triển khai giải pháp khôi phục sản xuất.

Theo báo cáo thiệt hại cụ thể tại các địa phương: Quảng Ngãi: thiệt hại 31 ô lồng và 63,2ha nuôi trồng thủy sản (trong đó 61,2ha nước lợ); Gia Lai: thiệt hại 590 ô lồng nuôi biển và 269ha diện tích nuôi; Đắk Lắk: thiệt hại nặng nhất với 21.700 ô lồng, hơn 1.468 tấn cá, tôm; 301 tàu cá hư hỏng. Tổng diện tích thiệt hại ước 632ha; tổng số ô lồng bị hư hại hơn 22.321 ô lồng.

image-1.jpg
Cơn bão số 13 gây hư hỏng nhiều tàu thuyền của ngư dân phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Tập trung xử lý môi trường, hỗ trợ người dân và khôi phục sản xuất

Về công tác khôi phục sản xuất, các địa phương đang tập trung xử lý môi trường, ổn định con giống và hỗ trợ người dân. Ngày 13/11/2025, Cục Thủy sản và Kiểm ngư yêu cầu các địa phương triển khai 6 nhóm giải pháp cấp bách: Cụ thể, khẩn trương thu gom thủy sản chết, xử lý chất thải, tiêu độc khử trùng theo quy định; tiêu thoát nước ngập úng; phối hợp quan trắc môi trường và khuyến cáo kịp thời cho người nuôi.

Thống kê chi tiết thiệt hại theo đối tượng nuôi, loại hình nuôi; tham mưu hỗ trợ người dân theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Khôi phục cơ sở vật chất, bổ sung đàn giống bố mẹ; xây dựng kế hoạch cung ứng giống, thức ăn và vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất.

Hướng dẫn người dân tu sửa ao đầm, gia cố công trình phụ trợ, rà soát lại toàn bộ diện tích nuôi-đặc biệt vùng nuôi tôm hùm, lồng bè trên biển; chuẩn bị vật tư để kịp thời tái thả giống, nhất là các đối tượng nuôi ngắn ngày phục vụ dịp Tết.

Kiểm soát chất lượng và điều tiết vật tư đầu vào; xử lý nghiêm hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường.

Phối hợp Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước tại các vùng nuôi trọng điểm.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng vận động các doanh nghiệp hỗ trợ ngư dân phục hồi sản xuất: cung cấp con giống, lưới-phao cứu sinh, chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý môi trường, thiết bị liên lạc, vật liệu làm lồng bè… Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã triển khai quan trắc môi trường sau bão; ngày 9/11/2025 đã có báo cáo nhanh về vùng nuôi phía đông tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật.

Để đẩy nhanh tiến độ khôi phục sản xuất, Cục Thủy sản và Kiểm ngư kiến nghị: Đối với Chính phủ và các bộ, ngành sớm bố trí kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP.

Có chính sách hỗ trợ tín dụng: hoãn, giãn, khoanh nợ cho các tổ chức, cá nhân thiệt hại nặng.

Bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng vùng nuôi trọng điểm nhằm nâng cao khả năng chống chịu thiên tai. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm về thích ứng thiên tai trong lĩnh vực thủy sản.

Đối với các địa phương cần khẩn trương thống kê, xác nhận thiệt hại; hỗ trợ kịp thời người dân theo quy định. Đánh giá mức độ ô nhiễm, cải tạo môi trường vùng nuôi trước khi tái thả giống; tăng cường quan trắc và công khai kết quả để người dân chủ động sản xuất.

Rà soát nhu cầu giống-vật tư; hướng dẫn kỹ thuật phục hồi, ưu tiên đối tượng nuôi ngắn ngày.

Đánh giá lại các vùng nuôi trọng điểm, bổ sung quy hoạch đầu tư hạ tầng nhằm nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, ổn định sản xuất và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngành thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.