Các doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau lũ

Bão số 11 gây mưa lũ đặc biệt lớn, chưa từng có ở Thái Nguyên, làm nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề, sản xuất đình trệ, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động. Ngay sau mưa lũ, các doanh nghiệp khẩn trương thu dọn nhà xưởng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ, công nhân Nhà máy may xuất khẩu TNG Võ Nhai khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt để khôi phục sản xuất.
Cán bộ, công nhân Nhà máy may xuất khẩu TNG Võ Nhai khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt để khôi phục sản xuất.

Thống kê ban đầu của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bão số 11 đã gây thiệt hại đối với hàng trăm doanh nghiệp; tổng thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, hàng trăm trụ sở doanh nghiệp bị lũ nhấn chìm, máy tính, phương tiện, tài liệu, cơ sở vật chất hư hỏng, mất nhiều thời gian, chi phí khắc phục.

Nhà máy may xuất khẩu TNG Võ Nhai có 41 dây chuyền may bị ngập trong lũ, gây hư hỏng; quần áo đã hoàn thiện, vải, vật tư, vật liệu bị lũ cuốn trôi, ngâm trong nước lũ đục ngầu nên không sử dụng lại được, ước thiệt hại rất lớn. Tổ hợp vui chơi, giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái Hồ Núi Cốc, trong đó có sân golf 27 hố trên sườn núi đang trong giai đoạn trồng cỏ, dự kiến cuối năm 2025 hoàn thành, đưa vào sử dụng thì bị mưa lớn do bão số 10 và bão số 11 cuốn trôi gần như toàn bộ bề mặt, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Hai nhà máy cấp nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên bị lũ ngập sâu làm toàn bộ máy móc, thiết bị hư hỏng nặng, gây gián đoạn cấp nước sạch để sinh hoạt và khắc phục hậu quả lũ lụt. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về tài sản, vật chất mà còn tác động sâu rộng đến chuỗi cung ứng, làm gián đoạn sản xuất, giao hàng không kịp thời khiến nhiều doanh nghiệp mất đơn hàng, ảnh hưởng uy tín với đối tác nước ngoài, công nhân không có việc làm, thu nhập.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nguyễn Văn Thời cho biết: “Ngay khi lũ rút, hầu hết các doanh nghiệp tập trung vệ sinh, thu dọn nhà xưởng, đánh giá mức độ hư hỏng của trang thiết bị, máy móc để sửa chữa, lắp đặt thay thế, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh”. Tại Nhà máy may xuất khẩu TNG Võ Nhai, sau khi lũ rút, cán bộ, kỹ sư, công nhân tập trung vệ sinh nhà xưởng, kho tàng, thay thế, lắp đặt toàn bộ máy móc, thiết bị hư hỏng, nhập nguyên liệu, phụ liệu, đưa 2 dây chuyền may hoạt động trở lại 10 ngày sau lũ.

Theo lãnh đạo nhà máy, toàn nhà máy đang tập trung cao độ nhân lực thay thế, lắp đặt máy may, trang thiết bị mới để lần lượt đưa 39 dây chuyền may còn lại vào hoạt động trong những ngày tới, buộc phải chạy đua với thời gian để đáp ứng các đơn hàng đã ký. Lũ rút, sau 4 ngày tập trung nhân lực thay thế hệ thống máy bơm bị hư hỏng, thau rửa các giếng, bể lắng, bể xử lý nước, bể chứa, Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đưa hai nhà máy nước sạch hoạt động trở lại, cung cấp nước sạch cho nhân dân sinh hoạt và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Giám đốc Công ty Nguyễn Xuân Học cho biết: “Mặc dù thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng chúng tôi đã thực hiện mọi giải pháp để đưa hai nhà máy nước hoạt động trở lại một cách sớm nhất để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn”. Công ty TNHH Hoàng Mấm bị thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, bao gồm 13 ô-tô, máy xúc bị ngập nước hư hỏng; toàn bộ hàng hóa tại Siêu thị Hoàng Mấm ở số 2, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng bị lũ nhấn chìm.

Với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó, công ty đã thuê nhân công, máy hút nước thu dọn siêu thị, chợ truyền thống ở tầng ngầm, sửa chữa trang thiết bị hư hỏng, vệ sinh hàng hóa ít bị ảnh hưởng, nhập hơn 10.000 mặt hàng về bán. Giám đốc Công ty Hoàng Gia Huệ cho biết: “Chúng tôi đã đưa siêu thị hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, không tăng giá, góp phần ổn định thị trường”.

Sau nhiều thiệt hại do bão số 11 gây ra, cộng đồng doanh nghiệp cần rà soát lại việc phòng, chống thiên tai, đầu tư nâng cấp hệ thống chống ngập, bảo hiểm tài sản và quản trị rủi ro. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Hơn lúc nào hết, sau trận lũ lịch sử này, ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết của các doanh nghiệp địa phương đang được phát huy; nhất là được sự đồng hành kịp thời của chính quyền và các sở, ngành nên thiệt hại đang được khẩn trương khắc phục, sản xuất đang dần được khôi phục”.

Phó Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt Thái Nguyên Nguyễn Việt Anh cho biết: Chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bị thiệt hại, ngay sau khi lũ rút, chúng tôi khẩn trương triển khai công tác giám định và chi trả bồi thường để doanh nghiệp có vốn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên đề nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương triển khai các chính sách giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất, lãi suất ngân hàng với thủ tục thuận lợi để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho công nhân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".