Hỗ trợ các hộ chăn nuôi khôi phục sản xuất, bảo đảm sinh kế

Từ đầu năm đến nay, thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi các tỉnh phía bắc. Cùng với sự hỗ trợ của các ngành chức năng, nhiều hộ chăn nuôi đang nỗ lực từng bước khôi phục sản xuất.

Nhiều hộ gia đình chuẩn bị điều kiện để tái đàn vật nuôi.
Nhiều hộ gia đình chuẩn bị điều kiện để tái đàn vật nuôi.

Theo thống kê, tại tỉnh Bắc Ninh, bão số 11 đã làm 10.500 ha lúa, hoa màu và 941 ha cây ăn quả bị ngập; hơn 200 triệu con gia súc, gia cầm chết; 2.187 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Xã Yên Thế là địa phương trọng điểm chăn nuôi gia cầm của tỉnh, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trận lũ lịch sử do hoàn lưu bão gây ra khiến hàng trăm hộ thiệt hại lớn, nhiều trang trại, gia trại tổn thất hàng tỷ đồng.

Chính quyền và cơ quan chuyên môn đang khẩn trương hỗ trợ người dân vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị điều kiện tái đàn. Thống kê cho thấy, bão số 11 đã khiến 131.808 con gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, khoảng 10.000 m² chuồng trại bị sập, tốc mái hoặc hư hỏng hoàn toàn.

Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản của tỉnh cũng chịu thiệt hại nặng nề. Xã Nhã Nam từ lâu được biết đến là một địa phương cung cấp cá giống và cá thịt cho các địa phương lân cận, nhưng cơn bão số 11 đã “quét sạch” ao đầm của nhiều hộ gia đình, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Như gia đình ông Dương Đình Hợp (ở thôn Giữa) thiệt hại toàn bộ 6 sào ao thả cá thương phẩm. Gia đình ông Thân Văn Hạnh (ở thôn Trong) bị trôi hơn 5 tấn cá thương phẩm và cá giống. Các gia đình có diện tích thủy sản bị thiệt hại đang rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ngành chức năng để khôi phục sản xuất.

Còn tại Thái Nguyên, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bão số 11 khiến hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết, hàng trăm ha diện tích nuôi trồng bị cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề. Trận mưa lũ vừa qua đã làm hơn 20 con bò của gia đình anh Lý Văn Toàn (tổ 7, phường Gia Sàng), bị cuốn trôi theo dòng nước, thiệt hại ước khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Anh Toàn cho biết, nước lên quá nhanh khiến toàn bộ khu chuồng chăn nuôi bò của gia đình bị ngập chìm. Không kịp di chuyển bò đến khu vực cao hơn, anh đã cắt dây buộc cho bò trôi theo dòng nước, hy vọng chúng sẽ bơi được vào bờ. Tuy nhiên, một nửa đàn bò đã bị lũ cuốn trôi, đến nay không thể tìm thấy.

Cùng chung cảnh ngộ với các hộ chăn nuôi ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, nhiều hộ gia đình tại “rốn lũ” của Hà Nội như các xã Trung Giã, Đa Phúc… cũng chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ dâng nhanh và cao khiến nhiều hộ nuôi gà không kịp trở tay. Nhiều trại gà đã bị nước lũ nhấn chìm, hàng chục nghìn con gà bị chết, toàn bộ hệ thống chuồng trại, máy phát điện, quạt gió, máy bơm nước, mô-tơ cũng bị hư hỏng, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trong đó, riêng xã Trung Giã bị thiệt hại trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khoảng 65 tỷ đồng, với 3.000 con lợn và 37.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã, đây là trận lũ lịch sử lớn nhất và cũng gây thiệt hại nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn xã.

Để giúp đỡ các địa phương nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân. Các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo như Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông và Môi trường các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật, phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11. Đây là hoạt động thiết thực, giúp người dân sớm ổn định sản xuất, khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Cục Chăn nuôi và Thú y đã đến làm việc tại một số địa phương và cùng các nhà tài trợ tặng con giống, thức ăn chăn nuôi và nhu yếu phẩm, trong đó hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 15.000 con gà giống, 7,5 tấn thức ăn chăn nuôi và 300 lít thuốc sát trùng. Hiệp hội Gia cầm Việt Nam (VPA) vừa có công văn kêu gọi toàn thể hội viên, doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm chung tay hỗ trợ đồng bào, hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng ở vùng lũ lụt.

Theo các chuyên gia, hiện các hộ chăn nuôi đang rất cần sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật. Đây là yếu tố then chốt giúp người dân phục hồi sản xuất sau thiên tai. Nhà nước cần chi trả bảo hiểm nông nghiệp (nếu có); đồng thời tăng cường hỗ trợ giống vật nuôi, thức ăn và thuốc thú y kịp thời. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cần xem xét khoanh nợ, giãn nợ và cho vay ưu đãi để người dân có điều kiện tái đàn. Các cơ quan chức năng cần triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi an toàn, thích ứng biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Nguyễn Chinh)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 tại các xã Bình Sơn, Cúc Phương.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.

Khu trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của thành phố Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Bắt đầu từ những việc người dân cần

Từ phản ánh về vệ sinh môi trường, tra cứu nguồn gốc bữa ăn học đường đến thực hiện thủ tục hành chính, nhiều địa phương đang ứng dụng công nghệ để giải quyết những việc người dân cần. Hiệu quả của các mô hình gắn với quy trình thuận tiện, trách nhiệm xử lý rõ ràng và sự hỗ trợ để người dân sử dụng được dịch vụ số.

Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Ảnh PHƯƠNG MAI)

Hải Phòng tạo chuyển biến kinh tế tư nhân

Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố Hải Phòng đã đạt những kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Bắc Ninh) thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, phần mộ (Ảnh TUYẾT MAI)

Bền bỉ hành trình tìm danh tính liệt sĩ

Ở nhiều ngôi nhà nhỏ tại thành phố Bắc Ninh, vẫn còn những người mẹ liệt sĩ ngày ngày mong ước được đón con về. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình như thế.

Các bác sĩ và kỹ thuật viên điều trị cho trẻ tự kỷ.

Điểm tựa cho những “mặt trời nhỏ”

Trong phòng hoạt động trị liệu, những món đồ chơi nhiều màu sắc và giáo cụ phù hợp lứa tuổi giúp các bệnh nhi và các trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ bớt xa lạ với môi trường bệnh viện. Bên cạnh là những người mẹ, người bà kiên nhẫn dõi theo từng động tác, là các kỹ thuật viên hướng dẫn tập vận động, giao tiếp và ngôn ngữ.

Cuộc thi xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của nhiều vận động viên trưởng thành từ phong trào thể thao cơ sở.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh

Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 vừa được phát động trên toàn quốc với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, kêu gọi mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, tập luyện thường xuyên.

Nhiều dự án trọng điểm vùng Đồng bằng sông Hồng có khả năng hoàn thành trong năm 2026.

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý IV/2026 được xác định là giai đoạn nước rút, đòi hỏi các địa phương tập trung cao độ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng. Hiện các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đang đẩy mạnh cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng.

Các đại biểu tham quan phiên chợ kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền phường Phủ Lý.

Kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ cho hợp tác xã

Ninh Bình thuộc nhóm địa phương đứng đầu cả nước về tổng số sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Những năm qua, cùng việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Ngắn (thứ 2, từ trái sang), chủ doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An là một tấm gương sáng về tự học.

Gương sáng tự học thành tài

Nhu cầu và nhận thức về học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số của người dân chính là động lực để phong trào khuyến học ở tỉnh Hưng Yên phát triển. Sự xuất hiện những cá nhân tiêu biểu, điển hình cho việc tự học, tự nghiên cứu tại địa phương thời gian qua là minh chứng sinh động.