Khẩn trương ban hành các văn bản pháp luật, tăng cường quản lý thị trường vàng

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan nhiều vấn đề mà dư luận xã hội đang hết sức quan tâm.

Quang cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 (Ảnh: VGP).
Quang cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 (Ảnh: VGP).

Liên quan vấn đề tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được Chính phủ ban hành ngày 26/8/2025.

Theo quy định tại Nghị định 232 cũng như tại Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan.

bo-truong-chu-nhiem-3846.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại họp báo (Ảnh: VGP).

Đối với việc cấp phép sản xuất vàng miếng, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 232 quy định điều kiện cụ thể để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép này. Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 232 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thời gian hiệu lực của các văn bản này phù hợp với ngày hiệu lực của Nghị định 232.

Các văn bản hướng dẫn sẽ được thiết kế theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

thanh-ha-8450.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi của các nhà báo. (Ảnh: VGP).

Bên cạnh đó,Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, bảo đảm tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Liên quan việc thực hiện chính sách tiền tệ thời gian qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cũng cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, xuất phát từ các chính sách thuế quan, căng thẳng địa chính trị và lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn. Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tiêu dùng và xuất khẩu bị ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế toàn cầu cũng như thị trường tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025, tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% để làm cơ sở cho tăng trưởng 2 con số ở những năm tiếp theo. Ngân hàng Nhà nước nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi nhập cuộc một cách quyết liệt.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kết quả đến thời điểm hiện tại, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được bảo đảm, thị trường tiền tệ ổn định, tỷ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường.

Cụ thể: Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm, đến cuối tháng 8/2025, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2024. Thị trường ngoại tệ thanh khoản bảo đảm thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đến cuối tháng 8/2025, tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối năm trước. Về tín dụng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây, đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt, hiệu quả, qua đó cung ứng vốn kịp thời cho nền kinh tế. Những kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần quan vào kiểm soát lạm phát phù hợp với mục tiêu đề ra.

Thời gian tới, triển vọng kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro gia tăng, đòi hỏi công tác điều hành chính sách cần bám sát tình hình để triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Theo đó, trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ với thời điểm và liều lượng hợp lý, hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Thứ hai, tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để bảo đảm sự ổn định thị trường ngoại tệ.

Thứ ba, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thứ tư, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong triển khai chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Trong quá trình điều hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

nhat-tan-8329.jpg
Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi của các nhà báo tại buổi họp báo (Ảnh: VGP).

Liên quan vấn đề xuất khẩu thời gian qua, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt 83,06 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và tính chung 8 tháng thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta là 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 14,8%, nhập khẩu tăng 17,9% và cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu ước đạt 12,9%.

Liên quan đến số liệu xuất khẩu, có thể nhận định, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt khoảng 306 tỷ USD và tăng 14,8%. Như vậy đã đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng tháng đạt khoảng 38,2 tỷ USD, trong đó, tháng 7, tháng 8 đều đạt trên 42 tỷ USD và là mức kim ngạch xuất khẩu tháng cao nhất từ trước đến nay.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh ở hai nhóm hàng chính là nhóm nông sản, thủy sản và nhóm ngành công nghiệp chế biến. Cụ thể, một số mặt hàng liên quan đến nông sản, thủy sản như cà-phê, nước ta đã xuất 1,4 triệu tấn, trị giá đạt 6,5 tỷ USD, tăng 7,8% về lượng và tăng 61,1% về giá. Hạt tiêu ước đạt khoảng 166.000 tấn, trị giá đạt 1,1 tỷ USD, giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 26,9% về giá. Xuất khẩu hạt tiêu nước ta đạt 3,3 tỷ USD, tăng 17,9%. Xuất khẩu thủy sản ước đạt 7,16 tỷ USD, tăng 13,5%. Chúng ta thấy, một số mặt hàng lượng có thể giảm nhưng trị giá đã tăng cao.

Về một số mặt hàng công nghiệp, thí dụ như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 66,9 tỷ USD, tăng 43,1%; nhựa đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 121,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 37,4 tỷ USD, tăng 13,8%. Như vậy, trong lĩnh vực này có những mặt hàng tăng rất cao và đều trong nhóm mặt hàng tỷ USD.

Nhiều mặt hàng chủ lực cũng tiếp tục khởi sắc, ví dụ dệt may, ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 8,5%; giày dép ước đạt 16,1 tỷ USD, tăng 7,2%. Các phương tiện vận tải, phụ tùng ước đạt 11,4 tỷ USD và tăng 12,7%. Các mặt hàng như gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt khoảng 11,1 tỷ USD, tăng 6,5%. Những mặt hàng chủ lực đã có tăng trưởng rất tốt.

"Như vậy, có thể nói rằng việc tăng xuất khẩu đang ở mức cao là 14,8%, cho thấy chúng ta đang đạt được các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận định: "Trong thời gian tới, bối cảnh tình hình còn nhiều phức tạp, khó khăn, nhưng chúng ta nhìn thấy các chỉ số về sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn giữ được đà tăng trưởng. Chúng tôi hi vọng, trong thời gian tới chúng ta tiếp tục giữ được đà tăng trưởng này".

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân là 12% một năm, một mục tiêu cao, theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, ước tính, bình quân trung bình hằng tháng cần phải xuất khẩu được 37,9 tỷ USD. Hiện nay Việt Nam đang đạt bình quân cao hơn so với mức 37,9 tỷ USD. Kinh nghiệm thấy rằng, những tháng cuối năm quá trình sản xuất, lưu thông, xuất khẩu có thuận lợi hơn.

Về giải pháp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, ngay từ đầu năm, Trung ương đã đưa ra nhiều giải pháp; cho đến nay, hằng tháng, hằng quý, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đều tổ chức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhịp nhàng.

Tới đây, Bộ Công thương sẽ tiếp tục thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng khai thác hiệu quả các thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt khai thác các thị trường tiềm năng mới nổi.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy vai trò của các cơ quan đơn vị Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước. Các hoạt động liên quan đến các cơ quan ngoại giao làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các thị trường xuất khẩu, cùng với đó là thúc đẩy thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng rất chủ động, tích cực trong việc tham gia phối hợp thực hiện hiệu quả. Chúng ta sẽ tiếp tục đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, trong đó có cả hoạt động xúc tiến nhập khẩu để đa dạng nguồn nguyên liệu. Tăng cường cảnh báo sớm rủi ro, đồng hành với doanh nghiệp khi phát sinh các vụ kiện trong nước và nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại mới tại các thị trường xuất khẩu. Đồng thời đàm phán với các nước để làm sao xóa bỏ hàng rào phi thuế quan.

"Bộ Công thương tin tưởng rằng trong thời gian tới hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt mục tiêu đã đề ra, góp phần vào tăng trưởng 8% và tạo tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo" Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.