Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025

Chiều 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo thường kỳ tháng 7/2025. (Ảnh: VGP)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo thường kỳ tháng 7/2025. (Ảnh: VGP)

Về tiến độ thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa, dự kiến bao nhiêu sàn được cấp phép, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ đã nghiên cứu kinh nghiệm tình hình quốc tế, đánh giá tình hình mua bán, tham gia vào lĩnh vực tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, các chuyên gia.

Trong điều kiện mới và không phải có nhiều quốc gia đã chấp nhận cho giao dịch loại tài sản này, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng cần phải có đánh giá kỹ với các cơ quan liên quan. Hiện nay, Bộ Tài chính cơ bản hoàn chỉnh các đề án trên mọi khía cạnh, đề xuất báo cáo Chính phủ. Chính phủ rất thận trọng và báo cáo lên Bộ Chính trị xin chủ trương về việc thí điểm.

“Theo đánh giá của chúng tôi, với kết luận của Bộ Chính trị thì Chính phủ sẽ sớm hoàn chỉnh và ban hành các quy định liên quan tới tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Dự kiến sớm là tháng 8 hoặc tháng 9/2025”, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi nói.

Về các nội dung liên quan việc có bao nhiêu sàn giao dịch sẽ được cấp phép, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết,theo đánh giá và dự kiến của Bộ Tài chính, bộ làm rõ tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn tổ chức cán bộ có đề xuất tham gia. Từ đó công khai minh bạch điều kiện và xem xét lựa chọn. Đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính cũng khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia và thực hiện công việc này, khuyến khích theo đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân do đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi tính sáng tạo. Để bảo đảm cạnh tranh, thời gian thí điểm chắc chắn sẽ hơn một đơn vị nhưng sẽ không có nhiều quá ở mức hai con số.

Về thuế thu nhập cá nhân và điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay khi đưa ra dự án luật có nhiều phương án khác nhau. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là địa phương có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì có mức giảm trừ cao hơn không, Thứ trưởng cho rằng các phương án đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

“Phương án nào cũng có mặt này mặt kia, ưu nhược điểm. Nếu phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng cũng có những hạn chế trong triển khai thực hiện. Thí dụ, ngay trong một tỉnh và thành phố, những khu vực khác nhau cũng có những chi phí sinh hoạt và đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh khác nhau, thậm chí là rất khác biệt”, Thứ trưởng nói.

b2-7593.jpg
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: VGP)

Thí dụ, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các phường ở vùng lõi và trung tâm chi phí sinh hoạt rất cao, nhưng ra các xã ở vùng nông thôn, chi phí sinh hoạt cho cuộc sống cá nhân và gia đình là khác biệt. Vì vậy, Bộ Tài chính lựa chọn đề xuất hai phương án là căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI hiện hành và phương án điều chỉnh theo tốc độ tăng bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP.

Hiện nay, Bộ Tài chính nhận được các ý kiến tham gia, đa số đồng tình theo phương án 2. Tức là mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo tốc độ tăng của bình quân đầu người, GDP/bình quân đầu người. Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn chỉnh số liệu chính xác về tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay, có phương án cụ thể, báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Thiếu tướng Tống Văn Thanh (Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) thông tin về công tác chuẩn bị Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, việc tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành được Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng phối hợp cơ quan tham mưu, cơ quan liên quan, thành phố Hà Nội khảo sát thực tế tại Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường để chuẩn bị chu đáo, công phu cho sự kiện này. Có 6 lực lượng tham gia diễu binh diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền và lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Đáng chú ý, lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ gồm: 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe pháo quân sự; xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng và khối văn hóa, thể thao.

Về khối quân đội nước ngoài, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, dự kiến mời 4 nước là Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Hiện, Lào và Campuchia đã nhận lời tham gia. Đối với các quốc gia còn lại, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp. Đối với các lực lượng diễu binh trên biển sẽ thực hiện tại khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng thời điểm xe pháo quân sự và đặc chủng công an, truyền hình trực tiếp từ biển về", Thiếu tướng Tống Văn Thanh khẳng định.

Về chương trình, sau khi các khối diễu duyệt qua lễ đài, cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi qua các tuyến phố để cho thấy tình cảm với nhân dân; đồng thời, sẽ tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại Cung văn hóa Quần ngựa và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phía trước Nhà hát Lớn) nhằm tăng cường gắn bó giữa các lực lượng với nhân dân. Về kết quả tập luyện, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức hợp luyện 4 buổi và tổng hợp luyện 2 buổi.

Qua các lần hợp luyện và tổng hợp luyện cho thấy chất lượng tốt, thực hiện đúng theo tinh thần huấn luyện. Hiện tinh thần, điều kiện sức khỏe của các khối đã sẵn sàng cho các hoạt động chính thức. Tới đây sẽ có buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ tối 21 và 24/8; sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra từ 20 giờ tối 27/8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6 giờ 30 phút ngày 30/8. Buổi lễ chính thức vào 6 giờ 30 phút ngày 2/9; địa điểm tổ chức đều tại Quảng trường Ba Đình.

Thông điệp qua diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định ý chí vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khẳng định sự phát triển lớn mạnh không ngừng của quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và công an nhân dân trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đoàn kết dân tộc; khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua lễ kỷ niệm, biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, toàn quân.

Chương trình được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh an toàn và tiết kiệm, lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại thể hiện bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.