Khám phá tour du lịch mới thành phố Cao Hùng

Thành phố Cao Hùng nằm ở vịnh cảng phía nam của Đài Loan (Trung Quốc). Đây là thành phố lớn thứ hai của Đài Loan với nhiều điểm tham quan, khám phá, trải nghiệm hấp dẫn du khách Việt Nam và thế giới.
Nhiều du khách Việt Nam hào hứng tham dự Lễ hội gà rán 2024 ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh HỒNG CHÂU
Nhiều du khách Việt Nam hào hứng tham dự Lễ hội gà rán 2024 ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh HỒNG CHÂU

Mới đây, sau thành công của Lễ hội quảng bá du lịch thành phố Cao Hùng được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối tháng 10/2024, thu hút hơn 60 doanh nghiệp tham dự, Cục Du lịch thành phố Cao Hùng tiếp tục phối hợp Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty cổ phần Du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải (Vietravel) xúc tiến khảo sát, khai thác tour du lịch mới cho cả du khách Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Vừa qua, Việt Nam đã thiết lập đường bay thẳng đến thành phố Cao Hùng. Theo đó nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet Air, Tigerair Taiwan... đã khai thác các chuyến bay thẳng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đến Cao Hùng và ngược lại với mức chi phí từ 4 triệu đồng và khoảng 2,5-4 giờ bay, du khách đã có thể đặt chân đến thành phố này, khám phá những điểm đến hấp dẫn.

Thành phố Cao Hùng về đêm. Ảnh HOÀNG HÀ

Thành phố Cao Hùng về đêm. Ảnh HOÀNG HÀ

Cục Du lịch thành phố Cao Hùng cũng đang xúc tiến nghiên cứu, triển khai nhiều hành trình tour khác nhau nhằm tăng lựa chọn cho du khách Việt Nam, như tour du lịch văn hóa-lịch sử khám phá thành cổ Phượng Sơn hơn 200 năm tuổi, pháo đài Huấn Phong, phố cổ Tả Doanh.

Cùng với đó còn có các tour du lịch sinh thái cảnh quan với trải nghiệm suối nước nóng ở Bảo Lai, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng núi Cương Sơn, Yến Sào, A Liên, Điền Liêu... hay tour du lịch ẩm thực, trải nghiệm văn hóa Hakka, tiệc trà tại Mỹ Nông, nghỉ ngơi ở hệ thống khách sạn cao cấp City Suites, tuyến Nguyên Dân đi sâu vào rừng núi...

Đặc biệt, mới đây, từ ngày 6 đến ngày 10/12, Vietravel và Vietnam Airlines đã tổ chức hai đoàn khảo sát gồm các chuyên gia, phóng viên, nhà báo đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia khảo sát và trải nghiệm tour mới với nhiều điểm du lịch ấn tượng ở thành phố Cao Hùng.

Toàn cảnh Phật Quang Sơn Tự nhìn từ trên cao. Ảnh HÀ HOÀNG

Toàn cảnh Phật Quang Sơn Tự nhìn từ trên cao. Ảnh HÀ HOÀNG

Trong khuôn khổ chuyến đi, các đại biểu và đối tác đã có dịp tham quan loạt điểm đến nổi bật - những địa danh mang giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan đặc sắc.

Tiêu biểu như chùa Phật Quang Sơn - quần thể Phật giáo lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc), nơi du khách không chỉ được chiêm ngưỡng kiến trúc đồ sộ mà còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử Phật giáo tại khu vực Đông Á qua nhiều cổ vật giá trị đang được lưu giữ tại đây.

Một số điểm đến khác là Nhà thờ cầu vồng Cijin, Chợ đêm Lục Hợp, nơi mang đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực với các món ăn đường phố nổi tiếng như trà sữa trân châu, bánh dứa, cùng các hoạt động du thuyền kết hợp du lịch nông nghiệp, đánh bắt cá, “một ngày làm ngư dân”, “một ngày làm nông dân”,… kết nối các địa điểm lịch sử - văn hóa - tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật.

Du khách cũng có thể lựa chọn các trải nghiệm khác như tour tham quan cảng biển, tham gia các hoạt động thú vị nhằm tìm hiểu văn hóa, tương tác với người dân địa phương.

Những hoạt động này bao gồm tham quan phố cổ Kỳ Sơn, thôn Vệ Vũ, Hải đăng Cijin, Pháo đài Cijin, thưởng thức trà đạo, tham gia lớp học làm bánh truyền thống, tắm khoáng nóng, tham quan và trải nghiệm quy trình sản xuất ngũ cốc,… khám phá Khu nghệ thuật Pier-2, Con đường trà sữa Gấu nhỏ,…

Phát biểu tại cuộc làm việc với Cục Du lịch thành phố Cao Hùng, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Viettravel cho biết, sau đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, trong đó có Vietravel đã tích cực kết nối, xúc tiến du lịch với nhiều đối tác, mở các tour đến Đài Bắc, Đài Trung và nay là Cao Hùng của Đài Loan. “Vietravel luôn cam kết đồng hành cùng các đối tác quốc tế trong việc phát triển ngành du lịch bền vững. Thành phố Cao Hùng không chỉ là một điểm đến, mà còn là nơi du khách có thể tìm thấy sự giao thoa độc đáo giữa văn hóa, ẩm thực và con người, giữa truyền thống và hiện đại. Thông qua chuyến đi này, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng những hành trình trọn vẹn và giàu cảm xúc. Năm 2025, Vietravel tiếp tục tăng cường tuyến du lịch Đài Loan, dự báo lượng khách tham gia sẽ tăng cao. Với sứ mệnh “Kiến tạo giá trị sống”, chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới và mở rộng hợp tác với các tổ chức du lịch trên toàn cầu để có thể mang đến cho quý khách những hành trình chất lượng cao", - bà Vân Khanh khẳng định.

Cũng tại sự kiện, bà Đoàn Thị Ngọc Anh, Chuyên viên Phòng Thương mại hành khách - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết: Đây là sự kiện rất ý nghĩa trong việc kết nối các bên gồm: Cục Du lịch Cao Hùng, Hiệp hội Lữ hành Lục Quy, các công ty lữ hành và đơn vị dịch vụ hàng không Việt Nam. Thời gian qua, Vietnam Airlines đã nỗ lực khôi phục và mở thêm các chuyến bay mới. Trong đó, Việt Nam - Đài Loan có hai tuyến đến Cao Hùng và Đài Bắc hàng ngày, hoạt động rất hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Du lịch thành phố Cao Hùng trao đổi thông tin với các đối tác Việt Nam. Ảnh LƯU KIM

Lãnh đạo Cục Du lịch thành phố Cao Hùng trao đổi thông tin với các đối tác Việt Nam. Ảnh LƯU KIM

Về phía đối tác, bà Cao Mẫn Lâm, Cục trưởng Du lịch thành phố Cao Hùng chia sẻ, các sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển của cả các bên tham gia. Những cuộc gặp gần đây đã tạo cơ hội để hai bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng, nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. “Chúng tôi rất coi trọng sự hợp tác cùng phát triển với Việt Nam, trong đó có các bạn. Mong rằng, thời gian tới, Cao Hùng sẽ có thể đón nhiều du khách đến khám phá và trải nghiệm hơn nữa”, bà Cao Mẫn Lâm nhấn mạnh.

Điểm mới mà các thành viên trong đoàn công tác đều cảm nhận rõ, cũng là yếu tố tạo hiệu quả trong các tour du lịch chính là tinh thần hợp tác và kết nối. Điều này cùng được lãnh đạo Tổng công ty Cảng vụ Đài Loan, Cảng vụ thành phố Cao Hùng, Chủ tịch Công ty Welcome Holiday Khang Duy Dân chia sẻ.

Theo đó, sự liên kết chặt chẽ giữa các bên, cơ quan chức năng và doanh nghiệp, đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch phong phú. Cao Hùng hứa hẹn sẽ ngày càng hấp dẫn đông đảo du khách. Và cũng từ thành phố cảng này, du khách của Đài Loan, đến với Đài Loan rồi lại tỏa đi các nơi khác, trong đó hẳn có cả điểm đến Việt Nam.

Ở thành phố lớn thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều điểm check-in phù hợp mọi lứa tuổi. Ảnh LINH CẦM

Ở thành phố lớn thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều điểm check-in phù hợp mọi lứa tuổi. Ảnh LINH CẦM

Một trong những điểm nhấn của chuyến khảo sát du lịch (Famtrip) lần này, đúng dịp Lễ hội gà rán Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) được tổ chức từ ngày 7-8/12 tại quảng trường phía trước Trung tâm mua sắm Viễn Đông.
Đến với lễ hội, du khách có dịp được tham quan hơn 50 gian hàng, thưởng thức các món gà rán, nước giải khát, món tráng miệng đông lạnh của các nhà kinh doanh nổi tiếng.
Theo Cục Du lịch thành phố Cao Hùng, cứ hai năm một lần sự kiện này được tổ chức, thu hút trung bình khoảng 35.000 lượt khách trong hai ngày cuối tuần.

Có thể bạn quan tâm

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.