Khám phá những điều mới mẻ với trường học thông minh

Tạo ra một môi trường học tập hiện đại, hấp dẫn, hiệu quả hơn là mục tiêu mà quận Ba Ðình (Hà Nội) hướng tới khi triển khai mô hình trường học thông minh trên địa bàn. Qua mô hình này, học sinh không chỉ được tiếp cận với khoa học-công nghệ, mà còn thỏa sức sáng tạo, khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ, bổ ích.
Phòng bộ môn tiếng Anh tại Trường tiểu học Thủ Lệ được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ, giúp học sinh học tập hiệu quả hơn.
Phòng bộ môn tiếng Anh tại Trường tiểu học Thủ Lệ được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ, giúp học sinh học tập hiệu quả hơn.

One, two, three…", sau câu hiệu lệnh của cô giáo, tất cả các em học sinh lớp 4C Trường tiểu học Thủ Lệ nhanh chóng thao tác máy vi tính của mình để thực hiện bài tập tiếng Anh trên ứng dụng Quizizz. Từng câu hỏi bằng hình ảnh, âm thanh lần lượt được các em tập trung, cố gắng để có thể làm bài trong thời gian ngắn nhất.

Chỉ sau vài phút, danh sách kết quả tổng hợp điểm và thứ tự của cả lớp đã hiện lên trên bảng màn hình tương tác. "Làm bài tập mà như đang tham gia trò chơi, cho nên em rất hào hứng. Chúng em thi đua để đạt điểm tốt, thứ tự cao", em Lê Ngọc Diệp (học sinh lớp 4C) phấn khởi cho biết.

Từ khi được đầu tư theo mô hình trường học thông minh, phòng học bộ môn Ngoại ngữ của Trường tiểu học Thủ Lệ đã trở thành địa điểm hấp dẫn nhất trong mắt tất cả các em học sinh. Phòng học được trang bị 36 máy vi tính kết nối mạng tốc độ cao kèm tai nghe có ghi âm.

Trên bục giảng, chiếc bảng đen truyền thống đã được thiết kế lại, dành diện tích lớn cho màn hình tương tác hiện đại. Không chỉ xem trình chiếu bài giảng, các em học sinh có thể tương tác trực tiếp trên màn hình khi thực hiện các bài tập.

Cô giáo Trịnh Thị Phương Dung chia sẻ: "Hoàn toàn khác biệt, đó là cảm nhận của tôi trước và sau khi nhà trường triển khai mô hình trường học thông minh. Với mô hình mới, các thiết bị kỹ thuật số hiện đại đã giúp giáo viên sử dụng triệt để nguồn học liệu phong phú, các ứng dụng, phần mềm học tiếng Anh, tương thích nhiều dạng câu hỏi, cách thể hiện. Các em không bị áp lực nặng nề là mình đang phải học, phải làm bài tập, mà cảm thấy rất hào hứng, chủ động chiếm lĩnh tri thức. Qua đó, giúp khả năng ngôn ngữ của các em phát triển tốt hơn".

Ở Trường tiểu học Thủ Lệ còn có một phòng học đặc biệt không kém, đó là phòng Công nghệ, nơi được trang bị hệ thống máy tính bảng hiện đại để phục vụ các giờ học. Ðơn cử, trong giờ Ðịa lý, khi học về thành phố Hội An ( Quảng Nam), các em được dùng máy tính bảng (Ipad) để xem bản đồ, xác định vị trí thành phố, biết cách đo khoảng cách giữa Hà Nội và Hội An…

Khi trả lời câu hỏi, thay vì đọc nội dung đơn thuần trong sách giáo khoa thì các em tự tin đứng trên bục giảng, điều khiển màn hình tương tác để thuyết trình. Kể cả các phòng học bình thường hoặc các phòng Âm nhạc, Mỹ thuật… cũng được trang bị thiết bị công nghệ số hiện đại, giúp cho mỗi tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn và hiệu quả hơn.

Cô Trịnh Phương Linh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường tiểu học Thủ Lệ sau khi được quận Ba Ðình đầu tư cải tạo, xây mới, được đầu tư thêm mô hình trường học thông minh, gồm các hạng mục chính như hạ tầng mạng in-tơ-nét có dây băng thông rộng và mạng wifi phủ sóng toàn trường​; hệ thống camera thông minh gồm camera an ninh giám sát, camera nhận diện khuôn mặt để điểm danh và quản lý lớp học​; Hệ thống âm thanh gồm âm thanh chỉ huy điều hành toàn trường và âm thanh lớp học​; Màn hình tương tác thông minh; Trung tâm điều hành thông minh giúp quản lý tập trung dữ liệu giáo dục và hoạt động giảng dạy​…

Cùng với việc trang bị cơ sở vật chất hiện đại, các giáo viên còn được quận Ba Ðình, nhà trường phối hợp các chuyên gia, các hãng công nghệ tổ chức tập huấn việc sử dụng các thiết bị, ứng dụng trong giảng dạy, quản lý học sinh. Qua đó, nâng cao trình độ của giáo viên trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn của nhà trường.

"Các giáo viên rất phấn khởi khi có được sự hỗ trợ từ các thiết bị, ứng dụng kỹ thuật số hiện đại, giúp bài giảng, tiết học trở nên phong phú, hiệu quả, thu hút học sinh hơn. Ðây cũng là động lực để các giáo viên liên tục trau dồi, tìm hiểu, học hỏi các kiến thức mới để có thể vận dụng môi trường số hóa bổ trợ cho công tác dạy và học", Hiệu trưởng Trịnh Phương Linh nhấn mạnh.

Trường tiểu học Thủ Lệ là một trong ba ngôi trường thuộc dự án "Trường học thông minh" theo Ðề án số 1044/ÐA-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân quận Ba Ðình về Ðổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực giáo dục-đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trưởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận Ba Ðình Lê Ðức Thuận cho biết thêm, để phát huy hiệu quả của mô hình này và nhân rộng ra các trường khác, quận sẽ đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu về công nghệ cũng như thành lập nhóm giáo viên nòng cốt có kỹ năng tốt để hỗ trợ đồng nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, kết hợp học trực tiếp và học trên nền tảng số để tránh việc học sinh bị quá tải, hướng dẫn phụ huynh về cách hỗ trợ con em học tập, giám sát việc sử dụng công nghệ hợp lý…

"Trong giai đoạn tới, ngành giáo dục quận Ba Ðình sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy công nghệ làm nền tảng để hiện đại hóa công tác quản lý, giảng dạy và học tập", đồng chí Lê Ðức Thuận nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.