Khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp

Tỉnh Đồng Nai đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp năng động hàng đầu cả nước nhờ có quỹ đất công nghiệp dự trữ lớn cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ sẽ thúc đẩy sự phát triển các khu công nghiệp ở khu vực phía tây tỉnh Đồng Nai.
Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ sẽ thúc đẩy sự phát triển các khu công nghiệp ở khu vực phía tây tỉnh Đồng Nai.

Đây là nền tảng quan trọng giúp địa phương hình thành các khu công nghiệp có quy mô lên đến hàng nghìn héc-ta, thu hút làn sóng đầu tư mới từ các tập đoàn trong nước và nước ngoài.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, tính đến nay, Đồng Nai có 83 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch, với tổng diện tích hơn 36.700 ha. Trong số này, 59 khu công nghiệp được thành lập và 44 khu đang hoạt động hiệu quả, tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp phát triển tại Việt Nam.

Hạ tầng vươn đến đâu, thu hút đầu tư đến đó

Chính phủ đã chấp thuận chủ trương quy hoạch thêm nhiều khu công nghiệp trọng điểm tại khu vực phụ cận sân bay quốc tế Long Thành và khu vực phía tây tỉnh Đồng Nai. Đây là những khu vực có vị trí chiến lược, đóng vai trò kết nối trung tâm công nghiệp miền Đông Nam Bộ với vùng Tây Nguyên và biên giới Campuchia.

Địa phương đang đồng loạt đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt toàn tỉnh. Các tập đoàn phát triển hạ tầng khu công nghiệp lớn cũng đang đẩy mạnh sự hiện diện tại đây, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư từ các địa phương lân cận và quốc tế.

Đồng Nai đang tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược, nhằm khai thác dư địa phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn tại khu vực phía tây tỉnh, nơi có hàng chục nghìn héc-ta đất đã được quy hoạch sẵn sàng. Theo chủ trương của Tỉnh ủy, hạ tầng phát triển đến đâu, thì kinh tế-xã hội và đầu tư sẽ được thúc đẩy đến đó, ưu tiên cho những vùng còn khó khăn.

Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tiêu biểu như: Tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành; Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; Các tuyến kết nối đông-tây trong tỉnh và dự án cầu Mã Đà, dự kiến khởi công vào ngày 19/8. Khi các trục giao thông huyết mạch hoàn thành sẽ trở thành “cánh cửa vàng” để doanh nghiệp dịch chuyển đầu tư về phía tây tỉnh Đồng Nai - đúng theo định hướng chiến lược của tỉnh.

Sau khi phát triển thành công hai khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú với tỷ lệ lấp đầy 100%, Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đang xúc tiến giai đoạn 2 với tổng diện tích gần 800 ha. Tổng Giám đốc công ty Phạm Phi Điểu cho biết đang gấp rút hoàn thiện thủ tục pháp lý để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư-Bất động sản Thành Phương, tuy là “tân binh” trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp, nhưng cũng đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Ba cụm công nghiệp do công ty phát triển đều có tỷ lệ lấp đầy gần 100% trong thời gian ngắn.

Theo ông Đỗ Quốc Tuân, phụ trách Ban quản lý khu-cụm công nghiệp công ty, đơn vị đang xin chủ trương đầu tư ba khu công nghiệp (1.300 ha) và bốn cụm công nghiệp (250 ha). Đồng thời, công ty cam kết đồng hành doanh nghiệp thông qua các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, tuyển dụng lao động, kết nối ngân hàng…

Không chỉ phía tây, khu vực phía đông Đồng Nai, đặc biệt chung quanh sân bay Long Thành cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn như Long Đức 3, Xuân Quế-Sông Nhạn, Bàu Cạn-Tân Hiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các dự án này dự kiến khởi công trong năm 2025, với khả năng thu hút 12,7 tỷ USD vốn FDI và tạo việc làm cho khoảng 90.000 lao động.

Hướng đến chiến lược phát triển bền vững

Để chuyển đổi cấu trúc mô hình tăng trưởng kinh tế, tỉnh Đồng Nai từ nhiều năm qua kiên định theo đuổi chiến lược phát triển xanh-bền vững. Chính quyền địa phương nhất quán chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, loại bỏ các dự án gây ô nhiễm, thâm dụng lao động, thay vào đó là ưu tiên: Công nghiệp cơ khí, điện tử, hóa chất sạch; công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; phát triển các khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, hướng tới mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Định hướng mở rộng đầu tư về phía tây tỉnh không chỉ nhằm khai thác tiềm năng quỹ đất mà còn là giải pháp giảm chênh lệch phát triển vùng miền, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo điều kiện để mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả phát triển.

Để chuyển đổi cấu trúc mô hình tăng trưởng kinh tế, tỉnh Đồng Nai từ nhiều năm qua kiên định theo đuổi chiến lược phát triển xanh-bền vững.

Chiến lược phát triển đúng đắn đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong số bảy dự án hạ tầng công nghiệp mà Công ty cổ phần Đầu tư-Bất động sản Thành Phương đang xin chủ trương, có đến bốn dự án đặt tại vùng khó khăn khu vực phía tây tỉnh Đồng Nai, trong đó có cụm công nghiệp Đa Kia ở xã Đa Kia, Khu công nghiệp Bình Phước ở xã Đồng Tiến.

Tổng Công ty Sonadezi, một trong những doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp phía nam cũng đang khảo sát mở rộng đầu tư về phía tây. Hiện tại, doanh nghiệp này đã phát triển và vận hành hiệu quả 12 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc Sonadezi tiếp tục đầu tư vào khu vực mới được kỳ vọng sẽ tạo cú huých lớn cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong bức tranh phát triển vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai có lợi thế nổi bật nhờ là vành đai công nghiệp- đô thị kết nối với biên giới Campuchia, đồng thời đóng vai trò là vùng đệm của khu vực Tây Nguyên, nơi tiềm năng phát triển còn rất lớn.

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định, quá trình chuyển đổi công năng các khu công nghiệp tại Biên Hòa sang khu đô thị đang mở ra hướng phát triển mới. Điều này sẽ giúp đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa ở phía tây Đồng Nai, thu hút lượng lớn lao động nhập cư, tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội đồng đều trên toàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.