Khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025

Tối 29/8, tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực Đắk Lắk 2025.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025.
Các đại biểu ấn nút khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), đồng thời là sự kiện quan trọng nhằm nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch và tinh hoa ẩm thực của vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống đến với bạn bè trong nước và quốc tế, khẳng định quyết tâm phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

ndo_br_img-4025-2363.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến nhấn mạnh: Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Đắk Lắk và Phú Yên chính thức sáp nhập Hiệp hội Du lịch, mở ra một hướng hợp tác mới giữa biển xanh Phú Yên và đại ngàn Đắk Lắk. Sự kết nối này không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch mà còn tạo nên hành trình trải nghiệm độc đáo “Từ biển đến rừng”, mang đến cho du khách cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của hai vùng đất giàu bản sắc.

ndo_br_img-4017-5366.jpg
Tác phẩm “Cá ngừ đại dương khổng lồ” được chế tác từ vỏ gáo dừa do nghệ nhân Phạm Hồng Bảo trao tặng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025 là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại của các dân tộc, nhằm tìm kiếm những món ăn dân dã, truyền thống, món ăn ngon, đặc sắc mang đậm nét văn hóa, đặc trưng của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu với du khách và nhân dân trong và ngoài tỉnh; góp phần phát triển ẩm thực đặc trưng của tỉnh, làm phong phú nền văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về loại hình du lịch ẩm thực, nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thể hiện nét văn hóa trong thưởng thức món ăn và trong phục vụ món ăn cho khách du lịch; tạo tính chuyên nghiệp từ chất lượng món ăn tới phong cách phục vụ. Sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm gian hàng từ khắp các tỉnh, thành phố, cùng nhiều hoạt động đặc sắc: triển lãm, trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa- ẩm thực, tour trải nghiệm du lịch cộng đồng, giới thiệu sản phẩm liên kết giữa biển và rừng.

ndo_br_img-4014-2023.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk La81k trao chứng nhận tặng tác phẩm “Cá ngừ đại dương khổng lồ” cho nghệ nhân Phạm Hồng Bảo.

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực Đắk Lắk 2025 diễn ra từ ngày 27/8 đến 2/9, trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2/9 tại hội trường Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột với chủ đề “Giai điệu tự hào” và tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa với chủ đề “Sóng ngàn”.

ndo_br_img-4007-6249.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk 2025.

Tại lễ khai mạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hiện vật tác phẩm “Cá ngừ đại dương khổng lồ” được chế tác từ vỏ gáo dừa có chiều dài 3,8m, chiều cao 2,8m, do nghệ nhân Phạm Hồng Bảo (mỹ nghệ dừa Bình SVC) cư trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk trao tặng. Tác phẩm không chỉ là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mà còn mang trong mình hồn cốt vùng biển phía đông của tỉnh, nơi cá ngừ đã trở thành biểu tượng gắn bó với đời sống, kinh tế và văn hóa của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.