Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 9/10, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội và giới thiệu phụ san đặc biệt dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Triển lãm sẽ mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9/10 đến 13/10/2024 tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội.
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh với các em học sinh trong lễ khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh với các em học sinh trong lễ khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tới dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc TTXVN...

Triển lãm thể hiện nỗ lực của Báo Nhân Dân trong lộ trình chuyển đổi số

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Báo Nhân Dân đã tổ chức Đợt thông tin đặc biệt với sự chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trong gần nửa năm, mở đầu bằng việc ra mắt trang Tri thức chuyên sâu về Hà Nội.

Sản phẩm nhằm chuyển tải thông tin tư liệu quý giá và những ký ức, cảm xúc về không khí hào hùng của ngày 10/10/1954; những giá trị văn hóa lịch sử nghìn năm văn hiến và tầm nhìn phát triển của Thủ đô trong tương lai.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng ra mắt dự án “Mỗi người, một mảnh ghép”. Tại dự án này, độc giả gửi ảnh cá nhân để ghép thành một bức ảnh lớn về Cột cờ Hà Nội. Độc giả sẽ dùng mã số được cung cấp để tìm kiếm vị trí bức ảnh của mình trong bức hình lớn được công bố vào ngày 10/10.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Điểm nhấn trong Đợt thông tin đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là phụ san Báo Nhân Dân hằng ngày 10/10/2024 với chủ đề Cột cờ Hà Nội. Phụ san đặc biệt gồm một trang nội dung về Cột cờ Hà Nội và một trang cắt dán mô hình.

Bạn đọc có thể cắt, dán trang báo in thành mô hình Cột cờ Hà Nội và tương tác với mô hình thông qua 3 mã QR. Mỗi mã QR sẽ cung cấp nội dung mở rộng và dẫn đến các dự án thú vị khác trong hệ sinh thái của Báo Nhân Dân.

Đặc biệt, từ ngày 9-13/10, Báo Nhân Dân tổ chức Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội tại trụ sở 71 Hàng Trống. Khách tham quan sẽ có cơ hội hòa mình vào đoàn quân kéo về Hà Nội bằng công nghệ thực tế hỗn hợp (Mixed Reality). Trải nghiệm này sẽ tái hiện lại 10 dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng và tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954. Thực tế hỗn hợp là sự kết hợp giữa thực thể thực và ảo nhằm tạo ra môi trường và hình ảnh mô phỏng mới. Các đối tượng vật lý và kỹ thuật số tương tác trong thời gian thực.

Những du khách yêu thích công nghệ có thể sử dụng kính thực tế ảo tăng cường (AR) xem hình ảnh 3D về Hà Nội. Sử dụng một thiết bị tích hợp 2 camera 50Mp, Ban tổ chức đã chụp và quay video không gian 3D ở độ phân giải Full HD tuyệt đẹp về rất nhiều địa điểm của Thủ đô như Hồ Gươm, Văn Miếu, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên, Nhà hát Lớn, 5 cửa ô Hà Nội... Người dùng có cơ hội trải nghiệm những hình ảnh này dưới dạng không gian 3 chiều, giống như nhìn ngắm các danh lam thắng cảnh trong đời thực bằng mắt thường.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng thông tin thêm: Từ ngày 10/10, tại trụ sở của Báo Nhân Dân ở Hà Nội cũng như cơ quan thường trú khắp 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc cũng bắt đầu tặng miễn phí phụ trương đặc biệt Cột cờ Hà Nội tới độc giả cả nước.

Toàn cảnh khai mạc triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Toàn cảnh khai mạc triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Độc giả có cơ hội xếp lại những bộn bề công việc để thử sức cắt dán và gấp mô hình Cột cờ Hà Nội rồi quét mã QR tương tác và tìm hiểu về lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến.

“Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của tờ báo Đảng hàng đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác tuyên truyền về những sự kiện quan trọng của đất nước. Dự án 'Mỗi người, một mảnh ghép', phụ san đặc biệt, Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội... là những nỗ lực của Báo Nhân Dân trong lộ trình chuyển đổi số, gắn kết báo in truyền thống với nền tảng công nghệ nhằm tạo ra trải nghiệm mới mẻ, phục vụ và thu hút công chúng tốt hơn, đặc biệt là độc giả trẻ”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Báo Nhân Dân đã thể hiện tâm, tầm và sự sáng tạo trong lĩnh vực báo chí

Bày tỏ sự xúc động trước chuỗi dự án của Báo Nhân Dân hướng tới Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi lời cám ơn tới đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong lĩnh vực báo chí nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo đồng chí, những sản phẩm vừa qua của Báo Nhân Dân "rất đáng khâm phục", thể hiện tâm, tầm cũng như sự sáng tạo vượt trội. Theo đó, cái tâm thể hiện ở việc Báo Nhân Dân luôn tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự hy sinh, đóng góp của rất nhiều thế hệ đi trước, lấy lịch sử làm điểm tựa hướng tới tương lai.

"Cái tầm thể hiện ở cách thức Báo Nhân Dân đón đầu xu hướng của độc giả. Các tương tác tại triển lãm đã tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, chạm tới cảm xúc, tình cảm của các tầng lớp nhân dân", đồng chí Trần Sỹ Thanh nêu quan điểm.

Nhấn mạnh, đây là dự án hết sức có ý nghĩa, đồng chí Lê Hải Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của Báo Nhân Dân, trong tư cách là tờ báo dẫn đầu trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

"Báo Nhân Dân đã rất nỗ lực, đổi mới sáng tạo để đưa báo Đảng đến với quần chúng nhân dân. Chính gương mặt rạng ngời của các cháu bé có mặt tại triển lãm hôm nay là niềm hy vọng lớn. Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về một thế hệ mới đứng rất chắc trên truyền thống của dân tộc ta, Đảng ta", Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nói.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Nhân Dân nói riêng, các cơ quan báo chí truyền thông nói chung tạo ra nhiều sản phẩm báo chí-công nghệ sáng tạo để thu hút hơn nữa với công chúng.

Các đại biểu trải nghiệm Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các đại biểu trải nghiệm Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.