[Ảnh] Lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 17 năm 2024

[Ảnh] Lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 17 năm 2024

Chiều 8/10, tại khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 17 năm 2024. Giải "Việc làm" được trao cho “Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV ‘Going Home’ của nghệ sĩ saxophone Kenny G” do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam thực hiện.
Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" do Báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.
Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" do Báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.
Qua 16 mùa giải, đã có hơn 150 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được công nhận là đề cử chính thức, có gần 70 giải thưởng được trao, trong đó có 15 Giải thưởng Lớn.

Qua 16 mùa giải, đã có hơn 150 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được công nhận là đề cử chính thức, có gần 70 giải thưởng được trao, trong đó có 15 Giải thưởng Lớn.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch IB Group Việt Nam bên cạnh Đề cử Giải Việc làm “Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV ‘Going Home’ của nghệ sĩ saxophone Kenny G”.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch IB Group Việt Nam bên cạnh Đề cử Giải Việc làm “Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV ‘Going Home’ của nghệ sĩ saxophone Kenny G”.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trả lời phỏng vấn tại lễ trao giải.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trả lời phỏng vấn tại lễ trao giải.
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương trước khi lễ trao giải bắt đầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương trước khi lễ trao giải bắt đầu.

Giải thưởng năm nay diễn ra vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, do đó, Ban tổ chức đã kết hợp lễ trao giải với hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm những tác phẩm xuất sắc nhất được đề cử.
Giải thưởng năm nay diễn ra vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, do đó, Ban tổ chức đã kết hợp lễ trao giải với hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm những tác phẩm xuất sắc nhất được đề cử.
Ông Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hoá phát biểu tại lễ trao giải.

Ông Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hoá phát biểu tại lễ trao giải.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải.

Giải Tác phẩm được trao cho cuốn sách "Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945)" của TS Đào Thị Diến do Nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam ấn hành.
Giải Tác phẩm được trao cho cuốn sách "Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945)" của TS Đào Thị Diến do Nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam ấn hành.
Giải Ý tưởng được trao cho “Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận” do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023.
Giải Ý tưởng được trao cho “Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận” do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023.
Giải Việc làm được trao cho “Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV ‘Going Home’ của nghệ sĩ saxophone Kenny G” do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện.

Giải Việc làm được trao cho “Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV ‘Going Home’ của nghệ sĩ saxophone Kenny G” do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện.

Giải thưởng Lớn, giải quan trọng nhất của lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2024 được trao cho GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính, người đã có nhiều đóng góp cho những công trình kiến trúc ở Hà Nội, người được coi là “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc”.
Giải thưởng Lớn, giải quan trọng nhất của lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2024 được trao cho GS, TS, KTS Hoàng Đạo Kính, người đã có nhiều đóng góp cho những công trình kiến trúc ở Hà Nội, người được coi là “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc lễ trao giải.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc lễ trao giải.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.