Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Biểu hiện và trừu tượng”

Chiều 11/1, triển lãm mỹ thuật “Biểu hiện và trừu tượng” đã được khai mạc tại không gian trưng bày Lunet Art (65 Hoàng Diệu, Hà Nội), giới thiệu các tác phẩm tranh sơn dầu và tổng hợp của hai họa sĩ Nguyễn Thiện Đức và Nguyễn Văn Chuyên.
Lãnh đạo Lunet Art và hai họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, Nguyễn Văn Chuyên tại họp báo trước lễ khai mạc.
Lãnh đạo Lunet Art và hai họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, Nguyễn Văn Chuyên tại họp báo trước lễ khai mạc.

Theo bà Luneta Phan, Giám đốc nghệ thuật của Lunet Art, đơn vị tổ chức triển lãm “Biểu hiện và trừu tượng”, triển lãm muốn giới thiệu tới công chúng bộ tuyển tập tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của hai họa sĩ tài hoa của mỹ thuật đương đại.

Về tiêu chí lựa chọn tổ chức, bà Luneta Phan cho biết: “ Lunet Art là một tổ chức nghệ thuật, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, cho nên tổ chức luôn đặt ra những tiêu chí cao cho các cuộc triển lãm. Chúng tôi có những nhà sưu tập, các nghệ sĩ nghiên cứu về nghệ thuật một cách sâu rộng ở Việt Nam và nước ngoài. Triển lãm lần này tiếp nối chuỗi triển lãm thời gian qua để chuyển tải thông điệp đến cộng đồng và các nhà sưu tập những giá trị nghệ thuật khái quát từ cuộc sống được phản ánh trong hội họa hiện đại, tạo nên những bất ngờ, thú vị”.

Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, một trong hai tác giả có tác phẩm tại triển lãm chia sẻ: “ Với tôi, việc sáng tạo giống như người ta viết nhật ký, nhưng ở đây là bằng những đường nét, màu sắc. Tôi vẽ và ghi lại những thứ đã thấy, đã phát hiện ra và quan tâm trong cuộc sống tôi hằng ngày”. Họa sĩ cũng cho rằng, công nghệ ngày nay đã giúp ích rất nhiều cho nền hội họa, song không vì vậy mà phụ thuộc quá nhiều vào nó. Cảm xúc sáng tạo của con người nhiều khi diễn ra rất tức thì, chóng vánh. Ngày nay các công cụ như máy tính rất phổ biến, nếu chúng ta tận dụng được thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều.

Thông qua triển lãm “Biểu hiện và trừu tượng”, công chúng và những người yêu hội họa sẽ phần nào thấy được những thử nghiệm đầy thú vị của các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam khi đã mạnh dạn thỏa sức sáng tạo với nhiều chất liệu khác nhau để gửi vào các tác phẩm những ấn tượng và điểm nhấn đặc biệt với nhiều cảm xúc, câu chuyện, góc nhìn rất riêng về cuộc đời.

Khách tham quan các tác phẩm tại triển lãm.

Khách tham quan các tác phẩm tại triển lãm.

Với họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này là một cột mốc trong cuộc đời ông. Họa sĩ cho biết, khi sáng tác các tác phẩm này, ông cảm thấy giống như là mình đang trong một hành trình tìm tòi các thể nghiệm mới. Các chất liệu được sử dụng, giúp cho họa sĩ thoải mái để sáng tác. Ông quan niệm mỗi một lần trải nghiệm cái mới, là một điều thú vị và khiến ông luôn phải thay đổi, từ chất liệu và cả cách thể hiện những chất liệu đó để nêu bật được ý tưởng, trong đó phải chứa đựng được các giá trị văn hóa cùng đời sống tâm linh mang đậm bản sắc dân tộc Việt.

Lunet Art là tổ chức nghệ thuật dưới hình thức doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận trong lĩnh vực mỹ thuật với các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy nghệ thuật phát triển. Đơn vị cũng thường xuyên bảo trợ, tư vấn giám tuyển mỹ thuật trong hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng...

Với chuỗi triển lãm mỹ thuật vừa qua, Lunet Art mong muốn tạo những không gian trưng bày cho các tác giả đã thành danh và tìm kiếm cơ hội phát triển cho các nghệ sĩ trẻ tài năng. Hoạt động của đơn vị luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới nghệ sĩ và cộng đồng yêu nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.