Huế công bố Năm du lịch quốc gia và Festival Huế 2025

Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025. Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách đến Huế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa, quà cho các du khách quốc tế tham quan Di sản Huế ngày đầu năm mới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa, quà cho các du khách quốc tế tham quan Di sản Huế ngày đầu năm mới.

Với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, Năm Du lịch quốc gia 2025 nhằm tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa thành phố Huế với các tỉnh, thành phố; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Bên cạnh đó, sự kiện được kỳ vọng là cú hích rất quan trọng giúp cho kinh tế-xã hội thành phố Huế khởi sắc, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực trong đầu tư phát triển, xây dựng các sản phẩm mới, hấp dẫn trên địa phương thời gian tới.

TP Huế tổ chức Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025.

TP Huế tổ chức Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025.

TP Huế kỳ vọng trong Năm Du lịch quốc gia 2025 sẽ thu hút khoảng 4,8-5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm 38-40%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800-11.200 tỷ đồng. Đồng thời, tạo sự bứt phá cho du lịch Huế trong năm 2025, sẵn sàng tâm thế để phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của Kinh đô xưa với một vận hội mới trong một kỷ nguyên mới của đất nước.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, là năm thứ hai Huế đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia, là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội, du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, tầm quốc tế kết hợp với Festival Huế 2025, gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế (26/3/1975-26/3/2025) và hưởng ứng, chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Hoàng Việt Trung phát biểu tại Lễ Công bố Năm du lịch quốc gia và Festival Huế 2025.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Hoàng Việt Trung phát biểu tại Lễ Công bố Năm du lịch quốc gia và Festival Huế 2025.

Theo ông Hoàng Việt Trung, các hoạt động tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025 tập trung vào 4 nhóm chương trình chính. Bao gồm các Lễ hội mùa Xuân: “Xuân Cố đô”, Lễ hội mùa Hạ: “Kinh thành tỏa sáng”, Lễ hội mùa Thu: “Huế vào Thu”, Lễ hội mùa Đông: “Mùa đông xứ Huế” với hơn 170 sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan Trung ương tổ chức 8 hoạt động cấp quốc gia; thành phố Huế chủ trì tổ chức 62 hoạt động (gồm 46 hoạt động chương trình Năm Du lịch quốc gia và 16 hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2025) và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 102 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Lễ Thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn tại sân Đại triều Điện Thái Hòa được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa.

Lễ Thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn tại sân Đại triều Điện Thái Hòa được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa.

Ông Hoàng Việt Trung cho biết, mỗi mùa lễ hội gắn với năm Du lịch quốc gia mang một chủ đề riêng, thể hiện sự đa dạng và phong phú của sắc màu văn hóa, thể hiện sự vươn mình của một cố đô xưa - thành phố trực thuộc Trung ương ngày nay hòa quyện trong vận hội mới.

Tại Lễ hội mùa Xuân: “Xuân Cố đô” với chuỗi lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, không gian văn hóa Tết đặc sắc cùng các hoạt động vui chơi ngày xuân mang đậm dấu ấn Kinh đô Huế xưa. Điểm nhấn là Festival Võ thuật Cố đô lần thứ I, Chương trình nghệ thuật Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng Huế…

Đối với Lễ hội mùa Hạ: “Kinh thành tỏa sáng” diễn ra từ tháng 4-6 với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật Áo dài và Tuần lễ Áo dài cộng đồng. Lễ hội mùa Thu: “Huế vào Thu” tổ chức từ tháng 7-9 với điểm nhấn là chương trình Tết Trung thu.

Tại lễ công bố, Ban tổ chức đã tặng lịch, sách cho du khách và và người dân vào tham quan trong ngày đầu năm mới.

Tại lễ công bố, Ban tổ chức đã tặng lịch, sách cho du khách và và người dân vào tham quan trong ngày đầu năm mới.

Từ tháng 10-12 là thời điểm của Lễ hội mùa Đông: “Mùa đông xứ Huế”, gồm các chương trình mới tạo cho không khí mùa đông xứ Huế sôi động, ấm áp; đồng thời, tạo ra các loại hình vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại Cố đô Huế. Điểm nhấn là Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 và Festival Âm nhạc Quốc tế; Chương trình nghệ thuật Countdown-Chào đón năm mới 2025.

Trong số các hoạt động trên, sẽ có 4 hoạt động trọng tâm, bao gồm Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025” kết hợp với Chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày giải phóng thành phố Huế diễn ra tối ngày 25/3; Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa-nền tảng phát triển du lịch bền vững vào ngày 25/3; Lễ hội Văn hóa-Du lịch và Chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tại thị trường châu Âu dự kiến trong tháng 6/2025 và Lễ bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025” vào cuối tháng 12/2025.

Ngay sau lễ công bố, sự kiện mở đầu cho năm Du lịch Quốc gia Huế chính là Lễ Thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn tại sân Đại triều điện Thái Hòa được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm, cảm xúc rất đặc biệt về di sản văn hóa Huế.

Sau lễ công bố, du khách vào tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong dịp đầu năm mới 2025.

Sau lễ công bố, du khách vào tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong dịp đầu năm mới 2025.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế, được thưởng thức màn tái hiện sân khấu hóa Lễ Thiết triều Nguyên đán trong ngày đầu năm mới.

Chuỗi các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025, kỳ vọng sẽ tạo sự bứt phá cho du lịch Huế trong năm 2025, sẵn sàng tâm thế để phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của kinh đô xưa với một vận hội mới trong một kỷ nguyên mới của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.