Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày 29/9, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024.
Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập. (Ảnh: Viết Thành)
Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập. (Ảnh: Viết Thành)

Dự, chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Tới dự còn có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 28/9 đến 2/10, là cuộc diễn tập có quy mô, phạm vi lớn nhất từ trước đến nay. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã huy động 16 đầu mối đơn vị cùng tham gia diễn tập, tham gia thực binh bắn chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng cùng nhiều phương tiện, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong quá trình diễn tập.

Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ Thành phố. Thông qua diễn tập để thành phố tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc. (Ảnh: Viết Thành)
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc. (Ảnh: Viết Thành)

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thành phố Hà Nội nằm trong khu vực phòng thủ chung của cả nước, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những biến động sâu sắc, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, thành phố chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố với quy mô lớn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VII khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Để cuộc diễn tập tuyệt đối an toàn về mọi mặt, đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, theo dõi, chỉ đạo các khung tập thực hiện đúng, đủ nội dung theo kế hoạch, kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo các cuộc diễn tập những năm tiếp theo. Trong đó, các đơn vị tập trung làm rõ đối tượng, quy mô, lực lượng, phương tiện, âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến và hoạt động chống phá của địch vào địa bàn Thủ đô trong tương lai.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo diễn tập chủ động phương án sử dụng lực lượng đối phó với chiến tranh hiện đại trong phòng thủ bảo vệ Thủ đô với các loại hình tác chiến chiến lược mới, như: Tác chiến tiến công tổng hợp, tác chiến điện tử, tác chiến trên không gian mạng trên các môi trường khác nhau. Các thành phần tham gia diễn tập tập trung nghiên cứu phương án phối hợp trinh sát phát hiện, tiêu diệt các phương tiện bay không người lái của đối phương, bảo đảm hiệu suất chiến đấu cao. Trong quá trình diễn tập, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định về bảo mật, bí mật nhà nước, bí mật quân sự, tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin, tài liệu và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Tổ chức thực hiện diễn tập thành công sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô; nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể; trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang; từ đó, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, chủ động xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Qua diễn tập, thành phố cũng sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tạo ra tiềm lực và sức mạnh trong khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và Thủ đô trong tình hình mới.

Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập, cần quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, chủ động, sáng tạo, khiêm tốn học hỏi, phát huy kiến thức, kinh nghiệm và năng lực hành động thực tiễn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được giao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.

Ngay sau lễ khai mạc, các thành phần tham gia diễn tập thực hiện các hội nghị: Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang Thủ đô từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.