Khai mạc cuộc họp cấp cao ứng phó tình trạng nghiện nicotine đang lan rộng

Hơn 1.400 đại biểu đến từ 162 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có mặt tại Geneva (Thụy Sĩ) tham dự Kỳ họp lần thứ 11 của hội nghị các bên (COP11) tham gia Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC).

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc.
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc.

COP11 mang chủ đề “20 năm thay đổi-gắn kết các thế hệ vì một tương lai không thuốc lá”, phản ánh cam kết toàn cầu trong bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ.

Đoàn Việt Nam tham dự gồm 10 thành viên đến từ Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Văn hóa-xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính… do Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá làm Trưởng đoàn.

Đây là diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất trong lĩnh vực kiểm soát thuốc lá, nơi các quốc gia thống nhất những biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước làn sóng gia tăng của các sản phẩm thuốc lá mới.

Trong đối thoại chiến lược cấp cao diễn ra ngay ngày đầu, các đại biểu đã nhìn lại 20 năm triển khai Công ước WHO FCTC được thông qua năm 2003 và trở thành một trong những điều ước quốc tế được phê chuẩn nhanh nhất trong lịch sử Liên hợp quốc.

Nhiều quốc gia đã đạt tiến bộ rõ rệt trong giảm tỷ lệ hút thuốc, mở rộng các khu vực cấm hút thuốc, tăng thuế thuốc lá và kiểm soát quảng cáo. Tuy nhiên, đại dịch thuốc lá vẫn cướp đi hơn 7 triệu sinh mạng mỗi năm, trong khi thị trường thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và sản phẩm nicotine mới tiếp tục bùng nổ, nhất là trong giới trẻ.

gen-h-cop112-3044.jpg
Đoàn Việt Nam tham dự COP11.

Ông Andrew Black, Quyền Trưởng Ban thư ký FCTC nhấn mạnh: COP11 là cơ hội để các bên đưa ra những biện pháp hướng tới tương lai, bao gồm bảo vệ môi trường, tăng cường trách nhiệm pháp lý, và đặc biệt là phòng ngừa tình trạng nghiện nicotine đang lan rộng.

Một trong những nội dung được bàn luận sâu tại bàn tròn cấp bộ trưởng do Chính phủ Bỉ chủ trì là tình trạng gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử và sản phẩm nicotine mới ở thanh thiếu niên - nhóm chịu tác động mạnh bởi quảng cáo trên mạng xã hội và các sản phẩm có hương vị.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và khẳng định vai trò của WHO FCTC trong hỗ trợ các nước xây dựng chính sách ngăn chặn xu hướng này. Nhiều quốc gia cảnh báo: Nếu không hành động mạnh tay, một “thế hệ nghiện nicotine mới” sẽ hình thành.

Cũng trong phiên khai mạc, Ban Thư ký Công ước công bố Báo cáo tiến độ toàn cầu 2025. Báo cáo cho thấy 3 rào cản lớn nhất đối với các nước: Thiếu nhân lực triển khai; Thiếu nguồn lực tài chính; Sự can thiệp mạnh mẽ của ngành công nghiệp thuốc lá và các nhóm lợi ích…

Theo chương trình, COP11 sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng: Quy định thành phần, bao bì và công bố thông tin sản phẩm thuốc lá; Tăng cường trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm; Bảo vệ môi trường khỏi rác thải thuốc lá; Các biện pháp giảm tiêu thụ, giảm nghiện nicotine và giảm phơi nhiễm khói thuốc; Bảo vệ chính sách sức khỏe khỏi sự can thiệp của doanh nghiệp thuốc lá, đặc biệt trước chiến lược quảng bá “giảm hại”.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.