Trao giải 2 cuộc thi vẽ tranh, tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử

Ngày 5/10, tại Trường trung học cơ sở Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội), Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá phối hợp Viện Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học tổ chức trao giải Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử dành cho thiếu nhi toàn quốc.

Cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2025.
Cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2025.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Bộ Y tế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh, thiếu niên nhi đồng Việt Nam; Chương trình phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Thanh niên với Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế giai đoạn 2024-2025 về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thiếu nhi.

Hai cuộc thi đã được tổ chức từ tháng 3-6/2025. Sau 3 tháng phát động và triển khai với tinh thần thi đua sôi nổi, tích cực, đổi mới, sáng tạo, các hoạt động được triển khai rộng rãi, thu hút sự quan tâm, tham gia của thiếu nhi tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cuộc thi “Tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử” năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo thiếu nhi tham dự với 97.759 bài dự thi thuộc 33 tỉnh, thành phố triển khai cuộc thi ở cấp cơ sở.

trao2.jpg
Trao giải cho các tập thể đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Phần lớn bài trắc nghiệm cho thấy thiếu nhi có hiểu biết rõ ràng về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Nhiều bài tự luận được trình bày công phu, sáng tạo, nhiều em đưa ra thông điệp mạnh mẽ và giải pháp cụ thể để tuyên truyền trong cộng đồng, đã thể hiện rất phong phú, đa dạng, đúng với nội dung, yêu cầu của Ban tổ chức đề ra.

Cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với chủ đề “Vì cuộc sống xanh-nói không với thuốc lá” năm 2025 nhận được 102.739 bài dự thi. Thông qua các tác phẩm, các em đã thể hiện những ý tưởng sáng tạo, độc đáo gửi đến các thông điệp ý nghĩa từ những nội dung tuyên truyền ngắn gọn nhưng dễ hiểu, dễ nhớ, đúng chủ đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các tác phẩm tranh được chuẩn bị, đầu tư công phu, đa dạng về thể loại, chất liệu khác nhau như: bột màu, phấn màu, bút dạ, sáp màu, bút chì, cắt dán vẽ, thuốc nước... Trong đó, ngoài tranh vẽ về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, các em còn đưa ra những thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá rõ ràng, ngắn gọn và đúng mục đích, đem lại nhiều cảm xúc cho người xem.

trao4-5703.jpg
Em Nguyễn Thảo Linh, Học sinh lớp 9A, Trường trung học cơ sở Nghi Liên (Nghệ An), đoạt giải Nhất Cuộc thi vẽ tranh.

Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức đã quyết định lựa chọn 15 tập thể và 15 cá nhân để trao giải cho cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với chủ đề “Vì cuộc sống xanh-nói không với thuốc lá”.

Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử” cho 15 tập thể và 15 cá nhân. Đây là những tác phẩm tiêu biểu và đạt chất lượng cao nhất tại cuộc thi, thể hiện được đầy đủ sự hiểu biết, kiến thức, kỹ năng, quan điểm, sự sáng tạo và tài năng nghệ thuật của các em thiếu nhi về tác hại của thuốc lá và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay; đồng thời thể hiện mong muốn của các em được đóng góp nhiều hơn vào công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường sống ngày càng "An toàn-Lành mạnh- Không khói thuốc".

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.