Khai hội Tháp Bà Pô Nagar 2026: Dòng chảy tâm linh giữa lòng phố biển

Tối 6/5, giữa không gian lung linh của thành phố biển Nha Trang, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar 2026 chính thức khai hội. Đây, không chỉ là một sự kiện văn hóa, tín ngưỡng thường niên, mà còn là hành trình trở về cội nguồn tâm linh, nơi những lớp trầm tích văn hóa Việt-Chăm lặng lẽ giao hòa qua bao thế kỷ.

Tháp Bà Pô Nagar giữa không gian lung linh ánh đèn của thành phố biển Nha Trang. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Tháp Bà Pô Nagar giữa không gian lung linh ánh đèn của thành phố biển Nha Trang. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Dưới chân đồi Cù Lao, nơi dòng sông Cái uốn mình đổ ra biển lớn, quần thể Tháp Bà như được “đánh thức” bởi nhịp trống hội rộn ràng, làn khói hương bảng lảng và bước chân hành hương mỗi lúc một đông. Không gian linh thiêng ấy gợi cảm giác vừa gần gũi, vừa huyền nhiệm, nơi con người tìm về với niềm tin và sự tri ân.

Theo lệ xưa, lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ, tôn vinh công đức Nữ thần Pô Nagar (Mẹ xứ sở của người Chăm), đồng thời cũng là Thánh Mẫu Thiên Y A Na trong tâm thức người Việt. Trải qua bao biến thiên lịch sử, nơi đây đã trở thành điểm giao thoa tín ngưỡng đặc sắc, khi từ thế kỷ 17, người Việt tiếp nhận và tôn thờ Thiên Y A Na, tạo nên một không gian văn hóa đa lớp, bền bỉ theo thời gian.

ndo_tr_17-5810.jpg
Giữa không gian linh thiêng trên Tháp Bà Pô Nagar, nhiều người bày tỏ niềm tin và sự tri ân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, Tháp Bà Pô Nagar là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc Chămpa, được xây dựng từ thế kỷ VIII đến XIII.

Di tích hiện còn lưu giữ 14 đạo sắc phong, trong đó có 6 sắc phong của các vua triều Nguyễn phong tặng Thiên Y A Na. Giá trị đặc sắc của công trình còn thể hiện ở phong cách kiến trúc chuyển tiếp từ Mỹ Sơn A1 sang phong cách Bình Định, cùng hệ thống 28 minh văn bằng chữ Sanskrit và chữ Chăm cổ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

ndo_br_20-9688.jpg
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức lễ hội phát biểu ý kiến khai mạc.

Trong ánh đèn rực rỡ, tiếng trống khai hội vang vọng, hòa quyện cùng chương trình nghệ thuật tái hiện huyền tích Thiên Y A Na đã đưa người xem ngược dòng thời gian, chạm tới những truyền thuyết khai thiên lập địa của cư dân duyên hải miền trung. Mỗi tiết mục không chỉ là trình diễn, mà còn là sự kể chuyện bằng nghệ thuật, khơi dậy chiều sâu văn hóa của vùng đất xứ Trầm-biển yến.

ndo_tr_21-7032.jpg
Chương trình nghệ thuật khơi dậy chiều sâu văn hóa của vùng đất xứ Trầm-biển yến vui đón lễ hội.

Lễ hội năm nay mang đậm sắc thái truyền thống với hệ thống nghi lễ được phục dựng công phu: từ lễ rước nước, lễ mộc dục (tắm tượng), thay y Mẫu, đến lễ thả hoa đăng, cầu quốc thái dân an, tế cổ truyền, khai diên, tôn vương…

Mỗi nghi lễ là một lát cắt văn hóa, nơi các bậc cao niên, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt-Chăm cùng thực hành, tái hiện nghi thức cổ xưa kết nối con người với thần linh và tự nhiên.

ndo_br_18-4376.jpg
Lễ rước nước, một trong những nghi lễ mang đậm sắc thái truyền thống của lễ hội.

Không dừng lại ở phần lễ, không gian lễ hội còn trở nên sống động với các hoạt động văn hóa dân gian. Nhiều đoàn dân vũ, câu lạc bộ tín ngưỡng từ khắp nơi hội tụ, mang đến những điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc.

Những đêm diễn như “Linh thiêng xứ Trầm”, “Trăng soi dáng Tháp” với hình thức bán thực cảnh đã tái hiện sinh động huyền tích Pô Nagar, tạo nên sức hút riêng cho lễ hội.

ndo_br_11-4065.jpg
Lễ hội trở nên sống động với các hoạt động văn hóa dân gian do nhiều đoàn dân vũ, câu lạc bộ tín ngưỡng từ khắp nơi hội tụ, mang đến những điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Tháp Bà Pô Nagar không chỉ là di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng từ năm 1979, mà còn được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và đến năm 2025 chính thức trở thành di tích quốc gia đặc biệt. Những danh hiệu ấy vừa khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo tồn và phát huy di sản để du lịch tỉnh Khánh Hòa nâng tầm phát triển đa dạng hơn.

Giữa nhịp sống hiện đại, lễ hội vẫn giữ được hồn cốt nguyên sơ, nơi con người tìm về với cội nguồn, với niềm tin và sự tri ân sâu sắc. Vì thế Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar Nha Trang 2026 không chỉ là điểm hẹn du lịch, mà còn là một không gian văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, góp phần tạo nên sức hấp dẫn bền bỉ của Khánh Hòa trong mắt du khách gần xa.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.