Vinh danh Di tích Tháp Bà Pô Nagar và nghề khai thác trầm hương

Khánh Hòa tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa.

Trao Bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar cho đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)
Trao Bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar cho đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)

Tối 10/7, tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang), Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội; Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; Cục Di sản văn hóa-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ngành, địa phương, các chức sắc, cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc tổ chức Lễ công bố và đón nhận các danh hiệu Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa nhằm vinh danh những giá trị di sản văn hóa đặc biệt tiêu biểu của tỉnh về nhiều mặt văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử. Qua đó, góp phần định hướng và xây dựng phương án quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả hơn nữa giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, làm tiền đề gắn kết với việc quảng bá thương hiệu tỉnh Khánh Hòa và thúc đẩy phát triển kinh tế-du lịch.

Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)
Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh, gắn với Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa.

Tại sự kiện, đông đảo người dân và du khách được thưởng thức hai chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm “Huyền thoại Mẹ Xứ sở” và “Tự hào di sản văn hóa nghìn năm.” Các tiết mục được dàn dựng công phu, ấn tượng đã tái hiện sống động vẻ đẹp văn hóa, lịch sử của vùng đất Khánh Hòa, đồng thời chào mừng tỉnh Khánh Hòa bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Trước đó, ngày 17/1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTg về việc xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bà Pô Nagar là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tiếp đó, ngày 3/6/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 1651/QĐ-BVHTTDL công bố đưa “Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa” vào danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia thuộc loại hình Tri thức dân gian.

Di tích Tháp Bà Pô Nagar được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ XIII, nằm trên đồi Cù Lao, bên dòng sông Cái. Tháp được công nhận là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia từ năm 1979.

Đặc biệt, Lễ hội Tháp Bà đã được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia năm 2012. Tháp Bà mang trong mình giá trị đặc biệt tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa và lịch sử. Hiện nay, di tích vẫn còn lưu giữ 14 đạo sắc phong, 28 đơn vị minh văn trên các bia ký cùng nhiều hiện vật quý hiếm.

Qua quá trình giao lưu, đan xen, tiếp biến văn hóa trong lịch sử dân tộc, Tháp Bà hàm chứa những giá trị tiêu biểu của cả hai dân tộc Chăm và Việt thông qua hình tượng nữ thần Pô Nagar.

Đây không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là trung tâm thờ Mẫu của các tỉnh Nam Trung Bộ, nơi cộng đồng người Việt và người Chăm cùng cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc.

Bên cạnh Tháp Bà Pô Nagar, tỉnh Khánh Hòa còn nổi tiếng với tên gọi “Xứ trầm hương,” hình tượng nữ thần Pô Nagar/Thiên Y A Na được các nghệ nhân làm trầm tôn vinh là thủy tổ của nghề.

Trao Chứng nhận Tri thức khai thác và chế biến Trầm hương Khánh Hòa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Trao Chứng nhận Tri thức khai thác và chế biến Trầm hương Khánh Hòa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trên địa bàn Khánh Hòa hiện có nhiều làng nghề, hợp tác xã, nhóm nghề, hộ làm trầm hương, tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc và nổi tiếng như, nhang trầm, vòng trầm, tượng trầm, tinh dầu trầm…

Nhiều sản phẩm trầm hương của Khánh Hòa đạt chất lượng cao, được chứng nhận sản phẩm OCOP, góp phần khẳng định thương hiệu “trầm hương Khánh Hòa” trong và ngoài nước.

Nghề khai thác trầm hương tại Khánh Hòa đang được người dân bảo tồn và gìn giữ những tri thức dân gian, duy trì kinh nghiệm để phát triển, tái tạo và chế tác, làm phong phú, đa dạng sản phẩm trầm hương.

Những sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn trở thành món quà tặng du lịch độc đáo, mang đậm dấu ấn của “Xứ trầm hương - tỉnh Khánh Hòa” dành cho du khách.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.