Khai bút đầu xuân tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An

Ngày 5/1, thành phố Chí Linh tổ chức Lễ khai bút đầu xuân tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành ở Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy,  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Lễ cung tuyên văn tế tri ân nhà giáo Chu Văn An.
Lễ cung tuyên văn tế tri ân nhà giáo Chu Văn An.

Mở đầu buổi Lễ là nghi thức dâng hương và Văn tế tưởng nhớ công lao, tri ân người thầy vĩ đại của đạo học nước Nam, Vạn thế sư biểu Chu Văn An.

Vạn thế sư biểu - thầy giáo Chu Văn An (1292-1370) sinh ra tại làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Chu Văn An từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học. Ông có công lớn trong việc quảng bá, hình thành đạo đức, tư tưởng Khổng giáo mang bản sắc Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ thực hiện khai bút bằng chữ quốc ngữ.

Các đại biểu dự Lễ thực hiện khai bút bằng chữ quốc ngữ.

Rước chữ trình thầy Chu Văn An tại Lễ khai bút đầu xuân.

Rước chữ trình thầy Chu Văn An tại Lễ khai bút đầu xuân.

Thầy giáo Chu Văn An nổi tiếng với kiến thức sâu rộng và tấm lòng trong sạch, thẳng ngay, đạo đức thanh cao, được mọi người kính phục, nể trọng. Ông được vua Trần Minh Tông mời làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, dạy học cho thái tử và con em các quan lại.

Đến đời vua Dụ Tông, thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, thầy Chu Văn An dâng sớ xin chém bảy gian thần, nhưng nhà vua không nghe, nên ông trả áo mũ, treo ấn, từ quan.

Về với núi Phượng Hoàng (Chí Linh), thầy Chu Văn An vẫn đêm ngày đau đáu với đạo học và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học. Ông được hậu thế tôn vinh là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam…

Khu đền thờ nhà giáo Chu Văn An nằm giữa rừng thông xanh tươi ngút ngàn của núi rừng Phượng Hoàng. Đền được khánh thành đầu năm 2008, bao gồm các hạng mục đền thờ chính, hai nhà tả hữu, hai nhà bia và một số hạng mục khác. Khu lăng mộ thầy Chu Văn An nằm cách đền thờ khoảng 600 m giữa không gian tùng lâm đẹp đẽ.

Tại Lễ khai bút, nhà thư pháp Phạm Hùng, Câu lạc bộ Thư pháp tỉnh thực hiện màn khai bút bằng Hán văn gồm 4 chữ "Hưng Vượng Phát Đạt" (có nghĩa: thịnh vượng, phát triển đạt được mục đích, nhiệm vụ đề ra).

Các đại biểu dự Lễ khai bút 10 chữ quốc ngữ "Nhân thuận bách niên, phúc gia hòa, vạn sự hưng" (có nghĩa là: nhân dân thuận theo một lòng, trăm năm hưởng phúc, nhà nhà hòa hợp, muôn việc thành công, hưng vượng). Các chữ viết khi khai bút được dâng trình trong đền thờ Chu Văn An.

Các em học sinh dự lễ đồng loạt khai bút trên phôi chữ "Học" theo câu "Học chỉ là mắt, hành mới có chân, có mắt có chân mới tiến lên được" của Vạn thế sư biểu.

Nhân dịp này, thành phố Chí Linh đã khen thưởng 23 học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đoạt giải cao trong các kỳ thi. Quỹ khuyến học thành phố Chí Linh tiếp nhận hơn 600 triệu đồng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm

Mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ dân sống ven sông đã ngập lụt (Ảnh: Đại Nghĩa)

Ninh Bình, di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tới nơi an toàn

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do có mưa vừa, mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã khiến nhiều địa phương ảnh hưởng. Tính đến trưa 17/9, đã có 3.042 hộ dân sống ngoài đê ngập nước, chủ yếu tại các địa phương như Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phù Vân, Thanh Lâm...

Lễ hội truyền thống làng Ô Trình được tổ chức với quy mô lớn. (Ảnh MAI TÚ)

Rộn ràng lễ hội truyền thống làng Ô Trình

Ngày 16/9, tại cụm di tích lịch sử, văn hóa Đình, Từ, Miếu làng Ô Trình thuộc xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Lễ hội truyền thống làng Ô Trình. Đây là lễ hội độc đáo của cư dân ven biển, còn bảo tồn vẹn nguyên bản sắc truyền thống.