Hải Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 10/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, trao bằng công nhận 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao Bằng công nhận 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao Bằng công nhận 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Năm 2024, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương đã bám sát, triển khai toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương Nguyễn Thành Trung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương Nguyễn Thành Trung.

Toàn tỉnh có 70 di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng tại di tích với tổng số tiền hơn 304 tỷ đồng. Ngành đã lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng 9 di tích cấp tỉnh và xây dựng hồ sơ 2 di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia. Phối hợp tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ đề cử di sản thế giới “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc” bảo đảm đúng tiến độ, quy định, chất lượng theo Công ước của UNESCO; đón tiếp các đoàn chuyên gia quốc tế vào thẩm định thực địa tại di tích theo kế hoạch. Phối hợp tỉnh Thái Bình hoàn thiện hồ sơ Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tham mưu với tỉnh xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh và tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm ngày sinh Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Ngành đã rà soát, đề xuất tỉnh đầu tư nâng cấp hệ thống thể chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2026-2030 với kinh phí 455,5 tỷ đồng để xây mới, hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen các cá nhân tiêu biểu.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen các cá nhân tiêu biểu.

Tăng cường công tác quản lý, đào tạo và huấn luyện; nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên các tuyến của tỉnh; tuyển chọn, đào tạo 558 vận động viên thành tích cao thuộc 28 bộ môn thể thao trọng điểm. Năm qua, các vận động viên đã nỗ lực tập luyện, thi đấu, giành được 181 huy chương Vàng, 155 huy chương Bạc, 211 huy chương Đồng (trong đó giải quốc tế đạt 35 huy chương Vàng, 26 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng)…

Năm 2024, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 2.6 triệu lượt khách, tăng 41% so với năm 2023 (trong đó có 108.525 lượt khách quốc tế, tăng 43% so năm 2023); doanh thu du lịch đạt hơn 1.222 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ năm 2023.

Về nhiệm vụ năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương đề ra mục tiêu: Lập hồ sơ khoa học trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng từ 8-10 di tích; thực hiện tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp bằng nguồn ngân sách tỉnh từ 12-15 di tích.

Tỉnh duy trì 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 90% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa"; 85% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Tỷ lệ số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 33,5%; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao từ 25%.

Tỉnh đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch (trong đó có khoảng 151 nghìn lượt khách quốc tế; 3,3 triệu lượt khách nội địa). Doanh thu ước khoảng 1.693 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.