Kết nối phát triển du lịch, điện ảnh với thành phố Los Angeles

Tiếp theo chuỗi hoạt động trong Chương trình Xúc tiến du lịch- điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngày 25/9 (giờ địa phương), đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ An Phong làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, làm việc với chính quyền thành phố Los Angeles (California).
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho bà Erin Bromagim, Phó Thị trưởng Los Angeles.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho bà Erin Bromagim, Phó Thị trưởng Los Angeles.

Tham gia đoàn công tác của Bộ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng cục Bản quyền tác giả Lê Minh Tuấn; lãnh đạo một số Sở quản lý văn hoá, du lịch các địa phương: Quảng Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú; đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp điện ảnh, các phóng viên báo chí.

Về phía chính quyền Los Angeles có bà Erin Bromagim, Phó Thị trưởng phụ trách đối ngoại; bà An Tran, Tổng điều hành văn phòng thị trưởng, ông Danied Rodman, Trưởng ban Sự kiện quốc tế; ông Wajenda Chambeslei, Trưởng ban Quan hệ quốc tế và các cán bộ thuộc chính quyền Los Angeles.

Mở đầu cuộc gặp gỡ, Thứ trưởng Hồ An Phong trân trọng cảm ơn lãnh đạo chính quyền thành phố Los Angeles đã tiếp đón đoàn nồng nhiệt và chúc mừng thành phố Los Angeles sẽ đăng cai Olympic 2028.

Thứ trưởng cho biết: “Hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ hiện nay đang diễn ra tốt đẹp, đánh dấu mốc quan trọng với việc hai nước thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với chính quyền thành phố Los Angeles về hợp tác, phát triển du lịch, điện ảnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với chính quyền thành phố Los Angeles về hợp tác, phát triển du lịch, điện ảnh.

Chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái của Tổng thống Joe Biden cũng đã khẳng định những nội dung hợp tác quan trọng giữa 2 nước, trong đó có những lĩnh vực mới.

Theo Thứ trưởng, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước cũng đã có nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Thứ trưởng Hồ An Phong làm trưởng đoàn tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Los Angeles.

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Thứ trưởng Hồ An Phong làm trưởng đoàn tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Los Angeles.

Thứ trưởng đánh giá, thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn và trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh, công nghiệp giải trí trên thế giới. Los Angeles có nhiều hợp tác với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. Đây cũng là thành phố có rất đông người Việt Nam sinh sống, nhiều người thường xuyên về giúp đỡ quê hương. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn coi bà con người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và ghi nhận những đóng góp của bà con với quê hương.

Nêu những tiềm năng, lợi thế về du lịch, điện ảnh giữa 2 bên, khẳng định giữa 2 nước có nhiều dư địa để phát triển du lịch, điện ảnh, Thứ trưởng Hồ An Phong kiến nghị chính quyền thành phố Los Angeles quan tâm tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng trên các lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và điện ảnh, Thứ trưởng đề nghị kết nối mạnh mẽ hơn nữa, sớm kết nối các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của Việt Nam tới thành phố Los Angeles.

Thứ trưởng mong muốn, với nhiều năm kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hoá, kinh tế điện ảnh, Los Angeles chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quá trình triển khai Đề án Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Việt Nam trong hệ thống các thành phố sáng tạo của UNESCO. Trước mắt là hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hồ sơ để trở thành thành phố sáng tạo trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh. Hồ sơ dự kiến sẽ đệ trình năm 2025.

Giới thiệu với đại diện chính quyền thành phố Los Angeles, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết: “Ngày 25/9, tại Nhà hát DGA, thành phố Los Angeles, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi hoạt động Xúc tiến du lịch, điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với sự tham gia của nhiều đối tác Hoa Kỳ. Ngày 26/9, đoàn công tác của Bộ làm việc với Warner Bros. Chúng tôi mong thành phố quan tâm và dành thời gian tham gia sự kiện xúc tiến du lịch, điện ảnh này của Việt Nam”.

Đại diện chính quyền Thành phố Los Angeles.

Đại diện chính quyền Thành phố Los Angeles.

Đại diện chính quyền thành phố Los Angeles cho biết vinh dự được đón đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng tình với việc cần phải đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. Đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, ông Danied Rodman cho rằng chuyến thăm, làm việc lần này của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ hội để 2 bên thúc đẩy hợp tác và hãy coi Los Angeles là đối tác.

Về những đề xuất phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, ông Danied Rodman cho biết: “Thành phố cũng đang có kế hoạch thúc đẩy mở đường bay thẳng tới các thành phố của Việt Nam. Việc đăng cai Olympic năm 2028 là cơ hội để thành phố đón khách quốc tế khắp thế giới và đây cũng là cơ hội để mở rộng hợp tác với các thành phố của Việt Nam”.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết năm 2025, Việt Nam dự kiến đón các hãng phim Hollywood tới khảo sát điểm đến, bối cảnh quay phim và dịch vụ du lịch. Hai bên sẽ cùng tìm kiếm, đẩy mạnh cơ hội hợp tác, phát triển. Thứ trưởng gửi lời mời và mong được đón tiếp lãnh đạo thành phố Los Angeles tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.