Kết nối du lịch và bảo tồn khu vực Tam Chúc-Vân Long

Những năm qua, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị trí, vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng. Tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, lượng khách du lịch đến Ninh Bình ngày càng tăng.

Quang cảnh khu du lịch Tam Chúc ngày đầu xuân.
Quang cảnh khu du lịch Tam Chúc ngày đầu xuân.

Năm 2025, tỉnh đã đón trên 19,4 triệu lượt khách, tăng 26,61% so với cùng kỳ năm trước và vượt 7,79% so với kế hoạch năm.

Ninh Bình có quần thể du lịch tâm linh Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Đây là hai trong những khu du lịch tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình hội tụ các giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc, sinh thái, đa dạng sinh học, có tiềm năng lớn để hình thành một chỉnh thể không gian di sản liên hoàn, hướng tới các tiêu chí đề cử Di sản thế giới UNESCO.

Bảo tồn thiên nhiên

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình là vùng đất ngập nước nội địa lớn nhất Đồng bằng Bắc Bộ. Theo đánh giá của các nhà khoa học, nơi đây, không chỉ nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên, mà còn có giá trị đặc biệt về lịch sử, khảo cổ, văn hóa và du lịch sinh thái. Vùng ngập nước Vân Long là một phần không gian địa lý rộng lớn của Văn hóa Hòa Bình, nền văn hóa gắn liền với các vùng núi đá vôi, nơi cư dân sống trong các hang động và mái đá, khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Các dấu tích khảo cổ tiền sử quan trọng tại Hang Thúi Thó có các hóa thạch vỏ ốc, sò, hến có kích thước lớn và chữ viết cổ trên vách đá cho thấy sự cư trú của người Tiền sử cách đây khoảng 10.000 năm. Vân Long cũng là nơi cư trú của hàng trăm loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam, Danh mục đỏ IUCN và các phụ lục của Công ước CITES (Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp). Đó là voọc mông trắng, loài linh trưởng đặc hữu, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp toàn cầu, có quần thể lớn nhất thế giới sinh sống ổn định tại đây. Cùng với đó, Vân Long còn sở hữu hệ thực vật phong phú, các thủy vực tự nhiên, đầm lầy, hang động ngập nước và cảnh quan núi đá vôi phản chiếu trên mặt nước, tạo nên giá trị thẩm mỹ và khoa học đặc biệt.

Những năm qua, quần thể du lịch Tam Chúc được biết đến là một quần thể tâm linh hiện đại và ẩn chứa nhiều giá trị khảo cổ sâu sắc, minh chứng cho sự tồn tại của nền văn hóa Hòa Bình cổ xưa. Tại Tam Chúc, dấu tích Văn hóa Hòa Bình được tìm thấy qua các phát hiện khảo cổ học quan trọng, xác định đây từng là nơi sinh sống của cư dân Việt cổ cách hàng chục nghìn năm, thể hiện qua di chỉ cư trú và xương động vật, cho thấy một cộng đồng đã tồn tại ở đây từ rất sớm, trước cả khi Phật giáo phát triển mạnh mẽ tại khu vực này gắn liền với các yếu tố địa chất độc đáo và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống chùa tại Tam Chúc được xây dựng hài hòa với núi đá vôi, hồ nước tự nhiên và rừng cây, thể hiện triết lý Phật giáo về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Về giá trị kiến trúc và cảnh quan, Tam Chúc là một quần thể tổng hòa giữa kiến trúc Phật giáo truyền thống và không gian tự nhiên rộng lớn, với hồ Tam Chúc, dãy núi Thất Tinh và các thung lũng ngập nước.

Cùng với Vân Long, khu vực rừng Kim Bảng thuộc quần thể Tam Chúc được tỉnh Ninh Bình định hướng thành lập Khu bảo tồn loài-sinh cảnh voọc mông trắng, với hệ sinh thái rừng núi đá vôi liên tục, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian sinh cảnh và tăng cường khả năng kết nối sinh thái. Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy khu vực này cũng đang duy trì quần thể voọc mông trắng có giá trị bảo tồn cao. Quần thể Tam Chúc đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch tâm linh bền vững, thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Kết nối chuỗi giá trị du lịch bền vững

Sự kết nối hài hòa gắn với bảo tồn văn hóa thiên nhiên giữa quần thể du lịch tâm linh Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long sẽ tạo thành một chuỗi giá trị du lịch bền vững, kết hợp giữa: Du lịch tâm linh-văn hóa; Du lịch sinh thái-bảo tồn; Du lịch trải nghiệm cộng đồng. Hành trình từ Tam Chúc đến Vân Long là hành trình chuyển tiếp từ không gian tâm linh-tĩnh tại sang không gian sinh thái-nguyên sơ, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn triết lý sống hài hòa giữa con người và tự nhiên. Đây là yếu tố phù hợp với định hướng của UNESCO về bảo tồn tổng hợp di sản văn hóa và thiên nhiên. Sự kết nối này góp phần giảm áp lực du lịch tập trung, phân bổ dòng khách hợp lý, nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về bảo vệ di sản.

Để phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn các di sản văn hóa thiên nhiên, tỉnh Ninh Bình đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, bảo tồn di sản văn hóa đồng thời khơi dậy ý thức của cộng đồng trong bảo tồn phát huy di sản. Thực tế cho thấy, việc kết nối chuỗi giá trị du lịch bền vững Tam Chúc-Vân Long cần có hệ thống chính sách đồng bộ và dài hạn về quy hoạch và quản lý liên vùng; về phát triển sản phẩm du lịch bền vững; về cộng đồng và sinh kế;...

Phát biểu tại hội thảo khoa học quốc tế về các giá trị nổi bật toàn cầu gắn với định hướng xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là di sản thế giới, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: Quan điểm xuyên suốt của Ninh Bình là bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường, gìn giữ đa dạng sinh học với phát triển kinh tế-xã hội bền vững, coi di sản là nguồn lực quan trọng, lâu dài cho sự phát triển của địa phương. Việc nghiên cứu, đề cử Di sản thế giới đối với Quần thể Tam Chúc-Vân Long không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là một nội dung chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của tỉnh Ninh Bình trong quá trình xây dựng đô thị di sản, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa, hướng tới mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Việc tổ chức, kết nối và bảo tồn văn hóa thiên nhiên giữa quần thể du lịch tâm linh Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, sẽ tạo sản phẩm du lịch đặc thù riêng có của tỉnh Ninh Bình, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử-văn hóa, cảnh quan, đa dạng sinh học, lan tỏa giá trị sống hài hòa giữa con người-tín ngưỡng-thiên nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Trên nhiều diện tích gieo cấy sớm, lúa đã lên xanh tốt.

Rộn rã đầu xuân trên những cánh đồng

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc khung thời vụ gieo cấy lúa vụ xuân năm 2026. Những ngày này, trên khắp vùng châu thổ sông Hồng, bà con nông dân đang tích cực xuống đồng sản xuất, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cơ sở sản xuất đầu tư thiết bị, máy móc vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đồ mộc.

Tạo điều kiện để làng nghề phát triển

Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng thương hiệu, công nghệ, vốn… làng nghề mộc Thụy Lân ngày càng phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống của nhân dân.

Hiện nay, phụ nữ vẫn chiếm đa số trong cơ cấu lao động sản xuất nông nghiệp.

Vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ Việt Nam

Người phụ nữ Việt Nam mang trong mình vẻ đẹp bình dị, đôn hậu và vô cùng cao quý. Ở bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cần cù, trách nhiệm và đầy yêu thương.

Nhiều bạn trẻ tự tay khai bút chữ mà mình thích.

Kết nối với cội nguồn văn hóa qua xin chữ đầu xuân

Mỗi độ xuân sang, trong dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, nét đẹp xin chữ đầu năm vẫn hiện diện như một mạch nguồn bền bỉ của văn hóa dân tộc. Đó không chỉ là một phong tục mà còn là sự gửi gắm ước vọng về tri thức, đạo lý và nhân tâm cho một năm mới an lành, hanh thông.

Ninh Bình là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và văn minh. (Ảnh MINH NGUYỄN)

Xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, thu hút du khách

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Ninh Bình đón gần 2,4 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 377.790 lượt; doanh thu ước đạt 2.451 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay của ngành du lịch Ninh Bình, đưa tỉnh đứng thứ hai cả nước về lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết năm nay.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hải Phòng tư vấn việc làm cho người lao động sau Tết Nguyên đán.

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động sau Tết

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình sản xuất, kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp ở Hải Phòng tiếp tục duy trì ổn định, nhiều doanh nghiệp phát sinh nhu cầu tuyển dụng; đồng thời, nhiều người lao động có nhu cầu tìm việc ở Hải Phòng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hưng Yên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Yên

Chiều 3/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hưng Yên.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, trao đổi và tham vấn ý kiến đối với Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc

Ngày 3/3, thành phố Hải Phòng tổ chức gặp gỡ, trao đổi và tham vấn ý kiến các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ người Hải Phòng, Hội Âm nhạc Hải Phòng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, tổ chức biểu diễn nghệ thuật đối với Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Lễ rước truyền thống tại Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2026. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Khai mạc lễ hội tưởng nhớ Đức Vương Ngô Quyền

Ngày 3/3 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm kỷ niệm 1088 năm ngày chiến thắng Bạch Đằng và 1082 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền đã được khai mạc tại Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm, phường Đông Hải (Hải Phòng).

Đảng ủy Hải đoàn Biên phòng 38 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Hải đoàn Biên phòng 38 "Chủ động, quyết liệt, hiệu quả" trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự vùng biển

Những ngày đầu năm mới, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng, cán bộ, chiến sĩ toàn Hải đoàn Biên phòng 38 với tinh thần “Chủ động, quyết liệt, hiệu quả”, đã tạo khí thế mới, động lực mới, hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Các đại biểu tham dự "Ngày hội Biên phòng toàn dân" ở xã Hải Sơn.

Rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Ngày 3/3, Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn (Quảng Ninh) phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và Đồn Biên phòng Pò Hèn tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Chiều 3/3, tại Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm "Phẩm giá của thơ ca".

Khẳng định phẩm giá thơ ca trong kỷ nguyên mới

Ngày 3/3, tại Quảng Ninh đã diễn ra Tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca”, hoạt động mở đầu cho Ngày thơ Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là cuộc trao đổi nghề nghiệp, mà còn là dịp để nhìn lại vị thế của thi ca trong bối cảnh xã hội đương đại nhiều biến động.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại Hải Phòng

Ngày 3/3, tại Hải Phòng, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.