Kết nối du lịch Thanh Hóa-Đài Loan (Trung Quốc)

Chiều 16/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đến Thanh Hóa.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đoàn các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam chuyên tổ chức tour đón khách quốc tế vào Việt Nam, doanh nghiệp lữ hành các tỉnh Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bắc Trung Bộ đã tham quan khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu, các sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ, OCOP. Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị nói trên cũng kiểm chứng sản phẩm ẩm thực đặc trưng ở Thanh Hóa và tham gia Hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đến Thanh Hóa.

khach-quoc-te.jpg
Khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) quan tâm các sản phẩm OCOP ở Thanh Hóa.

Thời gian qua, liên kết du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Sau Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam-Đài Loan (Trung Quốc) lần thứ 10 vào cuối năm 2023 tại Thanh Hóa, thị trường khách du lịch từ Đài Loan (Trung Quốc)-Việt Nam càng được các doanh nghiệp du lịch hai bên quan tâm khai thác hiệu quả.

Thanh Hóa luôn trong top đầu cả nước về thu hút số lượng khách du lịch, trong đó khách du lịch quốc tế tăng trưởng đều qua các năm. Dù vậy, số lượng khách quốc tế đến Thanh Hóa chỉ chiếm từ 4,2-4,7% tổng lượt khách hằng năm.

thi.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đề nghị các doanh nghiệp chia sẻ những điều chưa tốt, hỗ trợ Thanh Hóa hoàn thiện các sản phẩm du lịch, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp đến người dân Đài Loan (Trung Quốc). Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đoàn khảo sát, duy trì, phát huy những điều tốt, chủ động tham mưu, đề xuất, khắc phục những điểm chưa tốt; nâng cao chất lượng, hiệu quả quảng bá, xúc tiến, liên kết tour, tuyến du lịch; giữ mối liên hệ mật thiết với các doanh nghiệp du lịch của Đài Loan (Trung Quốc) để làm tốt việc thiết lập và khai thác thị trường khách du lịch 2 chiều Thanh Hóa-Đài Loan (Trung Quốc).

Các địa phương, khu, điểm du lịch tăng cường tổ chức các hoạt động, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới, đặc trưng, đặc sắc, liên kết thu hút du khách du lịch; đẩy mạnh thông tin, quảng bá di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa đến du khách, bạn bè trong nước, quốc tế bằng nhiều hình thức, trên các nền tảng.

ninh-binh.jpg
Đại diện doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình trao đổi, góp ý tại diễn đàn hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch không ngừng nâng cao, duy trì chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các dịch vụ du lịch; tích cực xây dựng, áp dụng nhiều hình thức kích cầu, khuyến mại, giảm giá hấp dẫn; tập trung phát triển sản phẩm mới, đáp ứng được xu hướng mới của thị trường, phối hợp tham gia tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; đẩy mạnh liên kết với Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và các tỉnh, thành phố trong nước, ở nước ngoài làm cầu nối đưa khách du lịch từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung.

ban-gop-y.jpg
Đại diện doanh nghiệp du lịch đến từ Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ cảm nhận và góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng xem các video, clip, nghe các doanh nghiệp giới thiệu tổng quan điểm đến, các sản phẩm du lịch đặc trưng ở Thanh Hóa.

Các doanh nghiệp đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cùng chia sẻ những cảm nhận về vùng đất, con người Thanh Hóa, các sản phẩm du lịch; gợi mở cần có chiến lược phát huy giá trị đi đôi bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, nên chú thích, giới thiệu về cổ vật bằng nhiều tiếng nước ngoài. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân lực du lịch, quan tâm xây dựng không gian xanh, sạch, thân thiện môi trường, chú ý bảo tồn đa dạng sinh thái, bảo vệ môi trường ở suối cá Cẩm Lương, giữ gìn sản phẩm văn hóa bản địa, bản sắc riêng.

Một số doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) còn đề nghị cung cấp thêm thông tin về hạ tầng giao thông kết nối, điểm đến, các sản phẩm du lịch biển đảo, di sản, tâm linh, sinh thái cộng đồng để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch kết nối.

ky.jpg

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Thanh Hóa-Đài Loan (Trung Quốc) ký kết văn bản ghi nhớ, cụ thể hóa quan hệ hợp tác, kết nối khai thác du lịch song phương.

Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp, báo chí trong nước và quốc tế đến khảo sát, xây dựng các sản phẩm, kết nối tour tuyến du lịch đến Thanh Hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư địa phương phát triển kinh tế du lịch, tạo chuyển biến về chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch tỉnh Thanh Hóa theo hướng bốn mùa, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.