Kế hoạch nâng tầm “quyền lực mềm” Muay Thái của Thái Lan

Kế hoạch nâng tầm “quyền lực mềm” Muay Thái của Thái Lan

Với hơn 5.000 phòng tập và trung tâm huấn luyện trên khắp đất nước, Muay Thái là một trong những môn thể thao đối kháng được yêu thích nhất ở Thái Lan. Chính phủ Thái Lan ban hành một loạt chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ môn võ vừa mang đậm bản sắc dân tộc vừa đem lại nguồn thu không nhỏ cho nền kinh tế sáng tạo của đất nước.

Nghệ thuật độc đáo của môn võ đối kháng

Được gọi là “nghệ thuật của tám chi”, bởi sự đặc trưng của việc kết hợp linh hoạt nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối và ống chân, Muay Thái có nguồn gốc từ kỹ năng chiến đấu cổ xưa của người Thái Lan. Trong chiến tranh, đôi khi các võ sĩ Muay Thái được trang bị thêm vũ khí như kiếm, giáo. Từ thời kỳ Ayutthaya trở đi, Muay Thái không chỉ là một phương pháp chiến đấu phổ biến, mà còn gắn liền với hoạt động giải trí và thi đấu.

Ngày 6/2 hằng năm được Chính phủ Thái Lan chọn là Ngày Muay Thái, trùng với Ngày kỷ niệm lễ đăng quang của Vua Sanphet VIII, vị vua có những đóng góp quan trọng đối với môn võ cổ truyền của Thái Lan. Còn được gọi là “Phrachao Suea” (Vua hổ), Sanphet VIII tương truyền rất giỏi Muay Thái và đã ban lệnh ghi lại những mô tả chính xác các kỹ thuật của môn võ này. Những ghi chép của Vua Sanphet VIII được xem là sách giáo khoa Muay Thái lâu đời nhất của Thái Lan.

Các võ sĩ Muay Thái sử dụng nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể làm “vũ khí” trong chiến đấu, đặc biệt là nắm đấm, khuỷu tay, cánh tay, bàn chân, đầu gối và đầu. Trước đây, các võ sĩ không đeo găng tay và được phép tóm đối thủ bằng tay không, vật xuống. Do đó, cuộc thi đấu khi đó được quyết định thắng thua bằng cách sử dụng kỹ thuật thay vì sức mạnh.

Các võ sĩ Muay Thai chuyên nghiệp đều phải trải qua những bài tập thể lực khắc nghiệt.

Các võ sĩ Muay Thai chuyên nghiệp đều phải trải qua những bài tập thể lực khắc nghiệt.

Các trận đấu Muay Thái ngày nay diễn ra trên võ đài, phù hợp các quy tắc và thông lệ quốc tế, trong đó có cả việc sử dụng găng tay thay vì chiến đấu bằng băng quấn tay. Khi trận đấu bắt đầu, mỗi chiến binh giữ tư thế vững vàng, giơ tay thủ thế, nhìn thẳng vào đối phương, tập trung cao độ để sẵn sàng ra đòn hoặc phòng thủ.

Một số kỹ thuật Muay Thái được nhiều người Thái Lan biết đến với những tên gọi giàu hình ảnh như charakhe fat hang (cá sấu quét đuôi), tức xoay người để đá bằng cách vung gót chân ra sau; Hanuman thawai waen (Thần khỉ Hanuman trao nhẫn), tung cú đấm từ cả hai phía cùng một lúc; ban sian Thotsakan (chặt đầu quỷ Thotsakan), kết thúc bằng một cú nhảy vào gáy.

Một trận đấu Muay Thái thường có năm hiệp, mỗi hiệp kéo dài ba phút, xen kẽ với thời gian nghỉ hai phút giữa các hiệp. Điểm được ghi cho mỗi cú đánh vào đối thủ. Nếu vi phạm quy tắc, võ sĩ sẽ bị trừ điểm. Trận đấu có thể kết thúc bằng knockout trực tiếp hoặc theo quyết định của trọng tài.

Đưa văn hóa ra thế giới, đem về nguồn thu kinh tế

Phát biểu trước giới báo chí và truyền thông quốc tế tại sự kiện “Nghệ thuật Muay Thái: Quảng bá hình ảnh và nền kinh tế sáng tạo” do Phòng Đối ngoại của Cục Quan hệ Công chúng (PRD) của Thái Lan tổ chức hôm 22/3, ông Varavut Yanjareon, Thứ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của Muay Thái như một môn thể thao và vai trò của môn võ này đối với lịch sử, truyền thống và tinh thần của người dân.

Các võ sĩ tập luyện tại Học viện Petchyindee, một trong những “lò” đào tạo Muay Thái đạt chuẩn 5 sao ở thủ đô Bangkok.

Các võ sĩ tập luyện tại Học viện Petchyindee, một trong những “lò” đào tạo Muay Thái đạt chuẩn 5 sao ở thủ đô Bangkok.

Theo ông Varavut, ngoài việc phản ánh hiệu quả bản sắc của Thái Lan, Muay Thái còn tạo điều kiện trao đổi văn hóa giữa các quốc gia. Với sự công nhận trên toàn thế giới, các võ sĩ Thái Lan đã mang lại niềm tự hào cho đất nước trên nhiều phương diện khác nhau, biến Muay Thái trở thành một quyền lực mềm mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp Jessada Srangdee, với nghệ danh Suek Petchyindee, chia sẻ rằng anh bắt đầu tập luyện môn võ này từ năm 7 tuổi. Suek Petchyindee cho biết, Muay Thái không chỉ là một môn thể thao mà còn là truyền thống gia đình, đem lại thu nhập và sự nghiệp cho võ sĩ 23 tuổi này. Anh trai của Suek cũng là một võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp.

Đối với các võ sĩ như Suek Petchyindee, Muay Thái không chỉ là một môn thể thao, mà còn là sự nghiệp, cuộc sống.

Đối với các võ sĩ như Suek Petchyindee, Muay Thái không chỉ là một môn thể thao, mà còn là sự nghiệp, cuộc sống.

Kế hoạch của Chính phủ Thái Lan cấp thị thực đặc biệt 90 ngày cho người nước ngoài muốn đến Thái Lan để học và tập luyện Muay Thái, đã nhận được phản hồi rất tích cực từ tất cả các bên, khi tạo điều kiện cho người nước ngoài có thể ở lại Thái Lan lâu hơn để tham dự và hoàn thành các khóa học. Điều này sẽ mang lại thêm thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm cho người Thái Lan, đồng thời giúp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh liên quan đến Muay Thái.

Thăm Học viện Petchyindee, một trong những “lò” đào tạo Muay Thái đạt chuẩn 5 sao nổi tiếng ở thủ đô Bangkok, có thể dễ dàng bắt gặp các học viên, võ sĩ thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau, đến từ nhiều nước trên thế giới. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, các nhóm người nước ngoài đến Thái Lan tập luyện Muay Thái lớn nhất đến từ Anh, Australia, Pháp, Đức, Nga… Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Trung Quốc quan tâm đến việc luyện tập Muay Thái.

Chính sách của Chính phủ Thái Lan cấp thị thực đặc biệt 90 ngày cho người nước ngoài muốn đến nước này để học và tập luyện Muay Thái nhận được nhiều sự hưởng ứng.

Chính sách của Chính phủ Thái Lan cấp thị thực đặc biệt 90 ngày cho người nước ngoài muốn đến nước này để học và tập luyện Muay Thái nhận được nhiều sự hưởng ứng.

Bộ Ngoại giao Thái Lan đang tìm cách đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các huấn luyện viên Thái Lan muốn dạy Muay Thái ở nước ngoài. Theo thống kê của PRD Thái Lan, hiện có khoảng 40.000 phòng tập Muay Thái trên toàn thế giới và nhu cầu về huấn luyện viên Muay Thái ở nước ngoài hiện rất cao. Việc thúc đẩy Muay Thái trong cộng đồng toàn cầu sẽ tạo điều kiện để các võ sĩ quốc tế đánh giá cao những yếu tố hấp dẫn của môn võ cổ xưa này của Thái Lan, đồng thời giúp cho quyền lực mềm của Thái Lan được biết đến nhiều hơn trên toàn thế giới.

Nhiều cơ hội hơn cũng sẽ được Chính phủ Thái Lan trao cho những người đang được đào tạo để trở thành chuyên gia về Muay Thái. Chính phủ Thái Lan sẽ đặt ra tiêu chuẩn cho các huấn luyện viên Muay Thái thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ, giấy phép chuyên môn để bảo đảm các huấn luyện viên này đủ điều kiện làm việc ở nước ngoài.

Kế hoạch nâng tầm “quyền lực mềm” Muay Thái của Thái Lan ảnh 6Kế hoạch nâng tầm “quyền lực mềm” Muay Thái của Thái Lan ảnh 7

Cùng kế hoạch thành lập Viện Muay Thái để quản lý môn thể thao quốc gia, Thái Lan cũng đang chuẩn bị hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét ghi Muay Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.