Thái Lan công bố chiến lược trở thành trung tâm du lịch toàn cầu

Chính phủ Thái Lan vừa công bố 5 chiến lược để biến “xứ sở của những nụ cười” trở thành trung tâm du lịch toàn cầu, hướng tới mục tiêu đạt doanh thu du lịch 3,5 nghìn tỷ baht vào năm 2024 và ngành hàng không Thái Lan có thể phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch mỗi năm trước năm 2030.
Các gian hàng tại Lễ hội Du lịch Thái Lan năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Các gian hàng tại Lễ hội Du lịch Thái Lan năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu tại một sự kiện thúc đẩy du lịch được tổ chức mới đây tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ tin tưởng rằng, năm 2024 sẽ là năm ghi nhận sự tăng trưởng chưa từng có của ngành du lịch.

Thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định, là một công dân Thái Lan, ông tự hào khi có thể giúp đất nước trở thành điểm đến của du khách toàn cầu. Chính phủ Thái Lan mong muốn gây ấn tượng tốt với tất cả du khách ngay từ khi họ đặt chân đến Thái Lan, làm thủ tục nhập cảnh, sử dụng các dịch vụ và phương tiện giao thông công cộng cũng như tham quan, trải nghiệm các địa điểm trên khắp đất nước Thái Lan.

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsupakitkosol đã công bố 5 chiến lược của Chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy du lịch sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực này trong thời gian qua.

Chiến lược 1 của Chính phủ Thái Lan là tập trung nâng cao trải nghiệm tích cực xuyên suốt hành trình của du khách. Du khách sẽ nhận được thông tin toàn diện về Thái Lan trước và trong chuyến đi, giúp họ lên kế hoạch tốt hơn cho kỳ nghỉ.

Thông tin này bao gồm lịch trình chuyến bay, đường đến khách sạn và đại lý du lịch cũng như các điểm tham quan. Du khách được bảo đảm an toàn suốt ngày đêm khi ở Thái Lan với chương trình Bảo hiểm phổ quát cho bệnh nhân cấp cứu (UCEP) và đường dây nóng của cảnh sát du lịch 1155.

Các dịch vụ liên quan đến du lịch như taxi, xe buýt công cộng, nhà vệ sinh công cộng và các cơ sở dành cho người cao tuổi và người khuyết tật cũng sẽ được nâng cấp trong thời gian tới.

Chiến lược 2 tập trung nêu bật 5 trải nghiệm đậm “chất Thái Lan” mà mỗi du khách nên làm, bao gồm thử sức với môn võ thuật truyền thống Muay Thai, thưởng thức ẩm thực của Thái Lan, khám phá không gian văn hóa, mua các sản phẩm thời trang của Thái Lan, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại đầy ấn tượng.

Ẩm thực được người dân Thái Lan xem là một trong những thế mạnh của đất nước để thu hút các du khách quốc tế. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ẩm thực được người dân Thái Lan xem là một trong những thế mạnh của đất nước để thu hút các du khách quốc tế. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chiến lược 3 nhằm thúc đẩy liên kết giữa các điểm đến du lịch chính và các điểm đến tiềm năng ít được biết đến hơn nhằm cân bằng tốt hơn sự phân bổ lượng khách du lịch và nguồn thu từ du lịch giữa khu vực thành thị và nông thôn. Các tuyến đường được Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đề xuất như Văn hóa Lanna (Chiang Mai-Lamphun-Lampang), Đường mòn Di sản UNESCO (Sukhothai-Kamphaeng Phet-Nakhon Ratchasima), Di sản NAGA (Nakhon Phanom-Sakon Nakhon-Bueng Kan), Quần đảo Thiên đường (Trang-Satun) và Kỳ quan miền Nam sâu thẳm (Pattani-Yala-Narathiwat).

Chiến lược 4 nêu bật tính trung tâm của Thái Lan tại ASEAN. Thái Lan sẽ mở cửa đón du khách quốc tế trong khu vực ASEAN theo sáng kiến ​​Điểm đến duy nhất thông qua hợp tác với các nước thành viên ASEAN và các hãng hàng không trong khu vực.

Chiến lược này cũng nhấn mạnh việc sử dụng Thẻ ASEAN Pass và thanh toán QR xuyên biên giới để mang lại trải nghiệm du lịch liền mạch giữa các quốc gia ở Đông Nam Á.

Chiến lược 5 nhằm biến Thái Lan trở thành trung tâm sự kiện đẳng cấp thế giới. Thái Lan sẽ được quảng bá là điểm đến của các lễ hội đẳng cấp thế giới về âm nhạc, thể thao, ẩm thực và phong cách sống. Các sự kiện đã được xác nhận sẽ tổ chức ở Thái Lan gồm Summer Sonic Bangkok 2024, KAWS Arts, Moto GP và Giải vô địch bóng chuyền thế giới.

Các sự kiện khác hiện đang trong quá trình đàm phán bao gồm lễ hội âm nhạc Tomorrowland, Bangkok Art Biennale, Formula E, Motocross, Tennis WTA 500, Formula One Pylon Air Racing và lễ hội âm nhạc Creamfields.

Bộ trưởng Sudawan nhấn mạnh rằng, 5 chiến lược này sẽ giúp thu hút nhiều du khách hơn đến Thái Lan và dành nhiều thời gian cũng như ngân sách hơn, thúc đẩy Thái Lan trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực và thế giới.

Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT), trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 1/4/2024, Thái Lan đón 9,4 triệu lượt du khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.