Ít nhất 8 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà cao tầng tại Liên bang Nga

Hãng tin RIA Novosti cho biết, theo thông tin sơ bộ, vụ cháy tòa nhà cao tầng tại thành phố Fryazino ở ngoại ô Moskva xảy ra vào chiều 24/6 (theo giờ Moskva) khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ cháy tòa nhà cao tầng tại thành phố Fryazino ở ngoại ô Moskva chiều 24/6. (Ảnh: RIA Novosti)
Hiện trường vụ cháy tòa nhà cao tầng tại thành phố Fryazino ở ngoại ô Moskva chiều 24/6. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo nguồn tin trên, vụ cháy được xác định xảy ra tại tòa nhà số 2 đường Zavodskoy. Khi đội cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường, tại tầng 5 của tòa nhà khói dày đặc và ngọn lửa đã bao trùm 4 tầng trên cùng.

Lực lượng cứu hỏa đánh giá vụ cháy ở mức độ phức tạp cấp ba. Diện tích cháy lên tới 5.000m2. Khi lực lượng cứu hỏa đang tiến hành dập lửa thì bên trong tòa nhà xảy ra các vụ nổ. Nguyên nhân được xác định là do bên trong tòa nhà có nhiều bình ga của các công ty đang thuê làm trụ sở phát nổ. Các vụ nổ xảy ra làm trần nhà đổ sập, giảm cơ hội sống sót của những người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng Nga đã điều động hơn 130 chuyên gia, 50 thiết bị chuyên dụng, 2 trực thăng Ka-32 đến hiện trường tham gia khống chế ngọn lửa bùng phát. Công tác triển khai lực lượng ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do nhiệt độ cao và khói dày đặc. Tuy nhiên, sau đó lực lượng cứu hỏa đã khống chế thành công ngọn lửa.

Vụ cháy được xác định xảy ra tại tòa nhà số 2 đường Zavodskoy, thành phố Fryazino ở ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti)

Vụ cháy được xác định xảy ra tại tòa nhà số 2 đường Zavodskoy, thành phố Fryazino ở ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti)

Ban đầu, có thông tin cho rằng, tòa nhà gặp hỏa hoạn thuộc Viện nghiên cứu khoa học Platan hay liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên sau đó thông tin này đã được các cơ quan chức năng Nga bác bỏ. Theo một quan chức địa phương, từ giữa những năm 1990, tòa nhà đã thuộc sở hữu tư nhân và hầu hết mặt bằng đều cho thuê. Tòa nhà được 30 công ty thuê và nhân viên của một số công ty này đã có mặt vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

Từ năm 2017 tòa nhà đã không được kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, do đó khi vụ cháy xảy ra hệ thống báo động của tòa nhà không hoạt động. Ngoài ra, công trình này đang trong tình trạng xuống cấp, nhiều phòng đã bị bỏ hoang, không bố trí các vật dụng cứu hỏa cần thiết.

Theo thông tin sơ bộ, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 9 người trong tòa nhà, trong đó 8 người thiệt mạng và chỉ một người trong số họ được giải cứu. Trong số 8 người thiệt mạng, có 2 người thiệt mạng khi cố gắng thoát ra ngoài bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ.

Số người bị thương vẫn đang được xác minh. Một trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng phải nhập viện, 2 lính cứu hỏa cần đến sự chăm sóc y tế do bị ngộ độc khói.

Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyov thăm người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện. (Ảnh: Kênh Telegram của Andrei Vorobyov)

Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyov thăm người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện. (Ảnh: Kênh Telegram của Andrei Vorobyov)

Trên kênh Telegram của mình, Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyov cho biết, ông đã đến bệnh viện thăm nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Fryazino. Theo ông Andrei Vorobyov, hiện tại, một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đang chiến đấu để giành lấy sự sống cho bệnh nhân này. Ngoài ra, còn một người khác bị thương cũng phải nhập viện, đang được các bác sĩ cấp cứu với tình trạng huyết áp tăng cao.

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin từ Cơ quan khẩn cấp khu vực cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng hỏa hoạn được xác định là do hỏng hóc hệ thống điện của tòa nhà.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.