Israel nêu điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Israel tái khẳng định với Ấn Độ rằng giải giáp Hamas là điều kiện tiên quyết để Tel Aviv chấp thuận lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tháng - đề xuất mới nhất của Cairo.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: TTXVN)

Israel đã nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết là phải giải giáp Phong trào Hồi giáo Hamas, trước khi chấp thuận đề xuất của Ai Cập về việc ngừng bắn 6 tháng ở Dải Gaza.

Trong cuộc họp tại Cairo ngày 28/4, phái đoàn an ninh Israel do Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer dẫn đầu đã tái khẳng định với các quan chức nước chủ nhà rằng giải giáp Hamas là điều kiện tiên quyết để Tel Aviv chấp thuận lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tháng - đề xuất mới nhất của Cairo.

Sáng kiến này bao gồm ngừng bắn, trả tự do cho 1/2 số con tin Israel đang bị Hamas giam giữ, mở lại cửa khẩu Rafah và cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Tuy nhiên, truyền thông Israel dẫn nhiều nguồn ngoại giao, bác bỏ những tuyên bố về "bước đột phá đáng kể" trong các cuộc đàm phán là "không chính xác".

Dù phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Ai Cập và Qatar, nhưng Israel vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào với Hamas.

Trước đó, một phái đoàn Hamas do nhà lãnh đạo cấp cao Khalil al-Hayya dẫn đầu từng đề xuất thả toàn bộ con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 năm, song phía Israel đã từ chối.

Theo báo The National News (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), hiện Israel yêu cầu không chỉ việc Hamas hạ vũ khí, mà còn phải phá hủy toàn bộ hệ thống quân sự, bao gồm các đường hầm và kho vũ khí, đồng thời yêu cầu được tiếp tục hành động quân sự nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa.

Đổi lại, Hamas được cho là đã đồng ý, trên nguyên tắc, rút khỏi chính quyền Gaza hậu chiến, một số lãnh đạo sẽ sống lưu vong nếu được bảo đảm không bị truy đuổi-song phong trào này vẫn khẳng định không đầu hàng.

Một phần trong đề xuất ngừng bắn 5 năm là lộ trình chuyển đổi Hamas thành một đảng chính trị, khởi động tiến trình tái thiết Gaza và triển khai một lực lượng an ninh mới do Ai Cập và Jordan huấn luyện.

Dự kiến, Ai Cập sẽ tổ chức thêm một cuộc họp với đại diện Hamas trong tuần tới để thảo luận tiếp về đề xuất Israel đưa ra.

Cuộc đàm phán hiện nay được xem là nỗ lực lớn nhất từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu (từ ngày 19/1 đến ngày 1/3) sụp đổ. Israel đã nối lại không kích vào Gaza từ ngày 18/3.

Kể từ đó, tình hình nhân đạo tại đây rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi viện trợ bị phong tỏa hoàn toàn từ ngày 2/3, khiến hàng triệu người đối mặt nạn đói, thiếu thuốc men và nước sạch.

Trong khi đó, Liên hợp quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo thể hiện “lòng can đảm chính trị” để cứu giải pháp hai nhà nước.

Ông khẳng định đây là “câu hỏi trung tâm cho hòa bình” ở Trung Đông và cảnh báo thế giới đang tiến gần “điểm không thể quay lại”.

Ông Guterres cũng lên án việc Israel tiếp tục ngăn chặn viện trợ, đồng thời kêu gọi mở thông hành lang nhân đạo ngay lập tức. Ông cho rằng người dân Trung Đông xứng đáng được sống trong hòa bình, chứ không phải lặp đi lặp lại vòng xoáy bạo lực.

Cũng trong ngày 29/4, theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk nhấn mạnh thảm họa nhân đạo tại Gaza đang ở cấp độ “chưa từng có”.

Ông Turk chỉ trích việc Israel sử dụng viện trợ nhân đạo như công cụ gây áp lực, đồng thời cảnh báo rằng việc dồn người dân đến khu vực Rafah sẽ khiến hàng triệu người, trong đó có người già, trẻ em, người tàn tật, không thể tiếp cận cứu trợ và bị buộc phải nhịn ăn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel có thể sớm cho phép đưa lương thực và thuốc men vào Gaza, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại Gaza trở nên tồi tệ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.