[Video] Israel xóa lời chia buồn về sự ra đi của Giáo hoàng Francis

Chính phủ Israel vừa gây chú ý khi đăng tải lời chia buồn về sự ra đi của Giáo hoàng Francis trên mạng xã hội X, sau đó nhanh chóng xóa đi mà không nêu lý do. Tờ The Jerusalem Post dẫn lời một số quan chức Bộ Ngoại giao Israel cho biết bài đăng là “một sai sót”.

Chính phủ Israel gây chú ý khi đăng rồi nhanh chóng xóa lời chia buồn về sự ra đi của Giáo hoàng Francis, gọi đó là "sai sót". Lý do có thể là vì những chỉ trích trước đây của ông với Israel.

Giáo hoàng Francis từng kêu gọi điều tra chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza và gọi tình hình nhân đạo ở đây là “đáng hổ thẹn”.

Lễ tang Giáo hoàng diễn ra cuối tuần này tại Rome, dự kiến với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều nguyên thủ các nước, hiện Vatican do Hồng y Farrell tạm điều hành chờ Mật nghị Hồng y bầu tân Giáo hoàng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga

[Video] Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga

Ngày 27/1, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp chiến lược và làm sâu sắc hợp tác quốc phòng với Nga, trong cuộc trao đổi trực tuyến với người đồng cấp Nga Andrei Belousov.

[Video] 844 ngày Israel nỗ lực đưa các con tin tại Dải Gaza về nước

[Video] 844 ngày Israel nỗ lực đưa các con tin tại Dải Gaza về nước

Ngày 27/1, Israel dự kiến tắt chiếc đồng hồ đặt tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv – biểu tượng đếm thời gian kể từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023, sau khi quân đội nước này đã thu hồi và hoàn thành nhận dạng thi thể con tin Israel cuối cùng tại Dải Gaza, khép lại nỗ lực 844 ngày tìm kiếm và đưa các con tin về nước.

[Video] Mỹ tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc

[Video] Mỹ tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc

Ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Hàn Quốc, gồm ô tô, dược phẩm và gỗ xẻ, từ mức 15% lên 25%. Ông cho biết quyết định được đưa ra do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương mà hai nước đã nhất trí đạt được vào mùa hè năm ngoái.