Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phát động giao nộp xung điện, kích điện

Chiều 31/1, chính quyền huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tổ chức lễ phát động giao nộp các thiết bị, vật liệu, dụng cụ, ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt, tận diệt. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh Cà Mau triển khai chương trình hành động nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của cấp trên về việc “nói không với khai thác kiểu tận diệt”.
Lễ phát động toàn dân giao nộp xung điện, kích điện ở miệt rừng U Minh hạ vào chiều 31/1.
Lễ phát động toàn dân giao nộp xung điện, kích điện ở miệt rừng U Minh hạ vào chiều 31/1.

Điểm phát động được tổ chức tại Khánh Thuận. Đây là đơn vị cấp xã đầu tiên ở miệt rừng U Minh hạ ban hành hẳn nghị quyết và chương trình hành động về nội dung bài trừ việc dùng xung điện, kích điện trong khai thác hải sản và cá đồng, góp phần bảo vệ và khôi phục nguồn lợi thủy sản.

Cư dân miệt rừng U Minh hạ khai thác nguồn lợi cá đồng theo hình thức tự nhiên, không dùng ngư cụ khai thác mang tính tận diệt.

Cư dân miệt rừng U Minh hạ khai thác nguồn lợi cá đồng theo hình thức tự nhiên, không dùng ngư cụ khai thác mang tính tận diệt.

Trước đó, vào ngày 7/1/2024, Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Cà Mau bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản”, nói rõ vấn nạn sử dụng xung điện để khai thác thủy sản diễn ra phức tạp trong nhiều năm qua tại Cà Mau, cả vùng nội đồng và trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái tự nhiên và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Với sự vào cuộc của ngành chức năng Cà Mau, từ năm 2005 đến tháng 9/2023, lực lượng chức năng chuyên ngành nông nghiệp đã phát hiện 1.220 trường hợp vi phạm, tịch thu 132 bình ắc-quy, 1.137 kích điện, hơn 4.450m dây điện..., tổng số xử phạt vi phạm hành chính đã thu nộp ngân sách hơn 5,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh còn phát hiện, bắt giữ và tịch thu tang vật gần 2.000 trường hợp sử dụng xung điện khai thác thủy sản cả trên biển và trong nội đồng.

Cùng với xử lý vi phạm về sử dụng xung điện, kích điện trong khai thác, Cà Mau tăng cường thả con giống góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Cùng với xử lý vi phạm về sử dụng xung điện, kích điện trong khai thác, Cà Mau tăng cường thả con giống góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn khai thác kiểu tận diệt, trong nhiều năm qua, Cà Mau ban hành nhiều văn bản, chỉ thị nhằm thực hiện các nghị định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Luật Thủy sản… Gần đây là vào giữa tháng 11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc “Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Cuối năm 2023, kết luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo nhiều việc cần làm ngay, trong đó có nội dung “tỉnh Cà Mau tuyên bố nói không với khai thác thủy, hải sản hủy diệt”.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai lộ trình thực hiện xử lý vi phạm khai thác tận diệt thủy sản. Trong tháng 1/2024, phải triển khai ngay việc tổ chức tuyên truyền, phát động cuộc vận động tại cơ sở, người dân không mua, bán và tự giác nộp tất cả các dụng cụ, thiết bị, vật liệu,... khai thác, đánh bắt thủy hải sản mang tính chất tận diệt.

Từ quý IV/2023 đến nay, trên địa bàn xã Khánh Thuận (huyện U Minh) có hơn 50 hộ dân chủ động giao nộp xung điện, kích điện.

Từ quý IV/2023 đến nay, trên địa bàn xã Khánh Thuận (huyện U Minh) có hơn 50 hộ dân chủ động giao nộp xung điện, kích điện.

Sau cuộc vận động, cơ quan chức năng tiến hành tịch thu, thu giữ, nếu phát hiện người dân còn lưu giữ, sử dụng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Người đứng đầu tỉnh Cà Mau cũng kiên quyết truy trách nhiệm đối với cấp lãnh đạo quản lý, điều hành, nếu địa phương nào trong tỉnh còn để xảy ra tình trạng người dân dùng xung điện để bắt tôm, bắt cá…

Tại lễ phát động vào chiều 31/1, thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Huỳnh Minh Nguyên kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện ủng hộ, tích cực tham gia giao nộp các thiết bị, vật liệu, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt.

Công an xã Khánh Thuận (huyện U Minh) tiếp nhận xung điện do người dân chủ động giao nộp tại lễ phát động vào chiều 31/5.
Công an xã Khánh Thuận (huyện U Minh) tiếp nhận xung điện do người dân chủ động giao nộp tại lễ phát động vào chiều 31/5.

Kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm…, đồng thời, mong người dân xem việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản là bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống hiện tại cũng như tương lai của bản thân mình và của cộng đồng.

Lãnh đạo huyện U Minh tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp dụng cụ khai thác có tính chất hủy diệt.

Lãnh đạo huyện U Minh tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp dụng cụ khai thác có tính chất hủy diệt.

Lãnh đạo huyện U Minh tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp dụng cụ khai thác có tính chất hủy diệt.
Lãnh đạo huyện U Minh tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp dụng cụ khai thác có tính chất hủy diệt.

Tại buổi lễ, đã có một số hộ dân trên địa bàn huyện U Minh chủ động giao nộp dụng cụ, ngư cụ… khai thác có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Lãnh đạo huyện U Minh cũng tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân và người dân có thành tích tốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp xung điện, kích điện...

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.