Nỗ lực hỗ trợ người dân thoát ngập nặng ở Thái Nguyên

Lưu lượng lớn nước từ sông Cầu đổ về đã tiếp tục gây ngập úng nặng cho các phường trung tâm ở tỉnh Thái Nguyên. Nhà cửa của hàng nghìn hộ dân chìm trong nước lũ, nhiều người bị cô lập, cần được cứu trợ, hỗ trợ.

Hỗ trợ người dân ở ngõ 141, đường Bắc Nam đến nơi an toàn. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Hỗ trợ người dân ở ngõ 141, đường Bắc Nam đến nơi an toàn. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tính đến 19 giờ ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã làm 3 người chết, 3 người bị thương và nhiều tài sản bị thiệt hại nặng nề. Ghi nhận lúc 20 giờ 30 phút ngày 7/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,69m, cao hơn báo động 3 là 2,69m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 do ảnh hưởng của bão Yagi.

Chúng tôi theo xuồng của cộng đồng doanh nghiệp đi cứu giúp người dân. Dọc tuyến đường Bắc Nam, phường Phan Đình Phùng, nước ngập sâu cả mét.

Trên những nhà cao tường, nhiều hộ dân đứng chờ cứu trợ.

Từ những xuồng tiếp cận, những nhà hảo tâm tung từng nắm cơm, quả trứng luộc hỗ trợ cho người dân.

13-6139.jpg
Nước ngập sâu trên các tuyến phố. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tại ngõ 141, nhà của một người dân ngập sâu tầng 1. Xuồng tiếp cận, hỗ trợ đưa 3 trẻ em cùng 2 người mẹ trẻ ra chỗ cao.

Người nhà của các cháu nhỏ cho biết, chưa bao giờ nước lũ ngập nhanh và sâu đến như vậy. Lũ ngập ban đêm, gây bất ngờ, gia đình trở tay không kịp. Gia đình có 3 chiếc ô-tô thì đều ngập sâu trong nước, may mắn là không ai bị thương.

Trước diễn biến phức tạp của ngập úng, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, ưu tiên khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận ngay những nhà cấp 4, nhà thấp tầng, nhà có nhiều người, bị cô lập, ưu tiên người già, trẻ nhỏ.

Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều ô-tô, xuồng máy, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

14-8740.jpg
Đưa trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm ở phường Phan Đình Phùng. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Các lực lượng này đóng vai trò chủ lực hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Tại điểm tập kết người dân di dời ra khỏi vùng ngập ở ngã tư San Nền, rất đông người dân, lực lượng chức năng đứng đợi, sẵn sàng ra hỗ trợ di chuyển người và tài sản.

Ngay trong đêm 7/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp gấp để triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân, khắc phục hậu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu dừng mọi cuộc họp để tập trung toàn lực vào công tác khắc phục hậu quả; các lực lượng bảo đảm quân số, tích cực tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại, chủ động công bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực xung yếu khi đủ điều kiện.

16-7633.jpg
Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để hỗ trợ nhân dân trong hoàn cảnh nhiều hộ bị ngập nặng đã hai ngày qua. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đồng chí nhấn mạnh, với địa hình nhiều đồi núi, nguy cơ sạt lở sau mưa lũ là rất lớn, do đó tuyệt đối không được chủ quan, cần thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và chủ động phòng ngừa.

Đối với các vùng còn bị cô lập, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu tìm mọi giải pháp để tiếp cận sớm nhất, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Sau khi di dời ra khỏi vùng ngập úng, phải kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức nơi ăn, chỗ ở, bảo đảm không có người nào bị đói, rét.

Sau khi nước rút, các lực lượng, địa phương tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp, khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.