Hướng tới xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng và bền vững

Sau khi sáp nhập về Thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo trở thành địa bàn hành chính với điều kiện tự nhiên, giao thông và cơ sở hạ tầng đặc thù đã ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế.

Đặc khu Côn Đảo nhìn từ trên cao.
Đặc khu Côn Đảo nhìn từ trên cao.

Trước thực trạng này, ngành y tế Thành phố đã xác định rõ nhiệm vụ chiến lược kiến tạo hệ thống y tế tại đây phát triển theo hướng đa khoa, toàn diện nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân nơi đảo xa.

HẠN CHẾ CỦA Y TẾ CƠ SỞ NƠI ĐẢO XA

Hiện nay, hơn 14.000 người dân ở đặc khu Côn Đảo phụ thuộc vào Trung tâm Y tế quân-dân y kết hợp, cơ sở y tế duy nhất với năng lực khám, chữa bệnh còn nhiều hạn chế, thiếu hụt đội ngũ chuyên khoa sâu, nhất là các chuyên ngành sản, nhi, ngoại khoa. Trong khi đó, các tình huống y tế khẩn cấp thường phải di chuyển bằng đường biển mất nhiều giờ, tiềm ẩn rủi ro cho người bệnh hoặc bằng đường hàng không với chi phí rất cao. Thực tế này không chỉ gây khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ y tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng sống và an sinh xã hội.

Hơn 10 năm chọn đặc khu Côn Đảo làm nơi lập nghiệp, anh Trần Minh Huy, quê ở thành phố Cần Thơ làm nghề lái xe dịch vụ vẫn nhớ rõ giai đoạn đầu ngược xuôi tìm hiểu cơ sở y tế để chuẩn bị cho vợ sinh nở. Anh Huy nhớ lại: “Hai vợ chồng lúc đó còn trẻ mới ra Côn Đảo được vài năm cho nên chưa rành lắm. Không có người thân bên cạnh, tâm lý lo lắng, vì vậy khi vợ tôi mang thai được hơn 5 tháng thì tôi quyết định đưa về đất liền để chờ sinh”.

Tại đặc khu Côn Đảo, câu chuyện nhiều gia đình phải đưa người thân về đất liền sinh con, điều trị bệnh diễn ra thường xuyên. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự cấp thiết phải nâng cao năng lực y tế tại chỗ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành đã nhận diện được thực tiễn này và đặt ra lộ trình phát triển y tế chuyên khoa cho đặc khu Côn Đảo. “Điều này được cơ quan quản lý và nhà chuyên môn xác định rõ. Trước mắt là luân phiên bác sĩ về Côn Đảo, ưu tiên bác sĩ sản, phụ khoa, vì không thể để thai phụ cứ giai đoạn tầm từ 7 tháng - 7,5 tháng phải đi máy bay về đất liền chờ sinh”, ông Dũng nói.

PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TẠI ĐẶC KHU CÔN ĐẢO

Hiện tại Sở Y tế Thành phố đã xây dựng lộ trình phát triển hệ thống y tế tại đặc khu Côn Đảo gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung tăng cường bác sĩ luân phiên từ các bệnh viện đầu ngành như: Nhi đồng 1, Bình Dân, Nhân Dân Gia Định,… đến công tác tại đảo theo từng chuyên khoa. Đồng thời, triển khai hệ thống y tế từ xa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Sang giai đoạn hai, ngành y tế đặt mục tiêu chuyển đổi Trung tâm Y tế quân-dân y kết hợp thành bệnh viện đa khoa với quy mô phù hợp, đầy đủ các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, hệ thống cấp cứu-hồi sức, điều trị nội trú và trung tâm điều phối y tế kết nối trực tiếp với đất liền. Bên cạnh đó, tiếp tục ứng dụng mô hình "kết nghĩa chuyên khoa" giữa bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối với các bộ phận chuyên môn tại Côn Đảo để bảo đảm sự hỗ trợ chuyên sâu và gắn kết lâu dài.

Trong chuyến công tác mới đây tại đặc khu Côn Đảo, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao đề án đang được Sở Y tế triển khai. “Phát triển y tế tại Côn Đảo không chỉ vì an sinh cho cư dân trên đảo mà còn là nhiệm vụ chiến lược của thành phố. Đây là bước đi thể hiện trách nhiệm chính trị, nhân văn sâu sắc, phù hợp với định hướng phát triển toàn vùng sau hợp nhất”, ông Lộc chia sẻ.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú phấn khởi cho biết: “Địa phương rất vui mừng khi ngành y tế thành phố đã có những cam kết rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên đảo. Chúng tôi khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về nơi ở, môi trường làm việc… để đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, đạt hiệu quả cao nhất”.

Về định hướng phát triển lâu dài cho hệ thống y tế tại đặc khu Côn Đảo, lãnh đạo Sở Y tế cho biết các trường: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tham gia vào đào tạo từ xa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đây là yếu tố then chốt tạo nền tảng bền vững cho hệ thống y tế địa phương trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm, việc củng cố hệ thống y tế tại đặc khu Côn Đảo còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhất là trong bối cảnh cứ khoảng 30 phút lại có một chuyến bay nối liền đảo với đất liền. Cơ sở y tế vững mạnh là điểm cộng thu hút du khách, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình nâng cao năng lực y tế tại đặc khu Côn Đảo đang được triển khai bài bản, có chiều sâu. Đây là bước đi cụ thể cho cam kết của ngành y tế, không để người dân nơi đảo xa bị thiệt thòi trong tiếp cận dịch vụ y tế và hướng đến xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp tác.

Liên kết phát triển khoa học sức khỏe và phục vụ cộng đồng

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, mở rộng kết nối giữa hệ thống giáo dục đại học với cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về y tế dự phòng.

Nhiều hạng mục của dự án đã gần hoàn thành thì phải ngừng thi công.

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tiến độ dự án ngăn triều của Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt kết luận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp với Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết các vướng mắc liên quan Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá thực chất việc triển khai Nghị quyết 68 để có giải pháp phù hợp thực tiễn phát triển

Sáng 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16/8/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Triệt phá đường dây sản xuất 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy

Sáng 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết: Đơn vị đã khởi tố, xử lý nhiều đối tượng liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy với quy mô đặc biệt lớn; thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Ngày 21/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, làm sạch địa bàn, các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở, đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp,…

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.