Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hướng tới một ASEAN đoàn kết, phát triển bền vững

Các nhà lãnh đạo khu vực đồng tình rằng ASEAN cần tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ để vượt qua những thách thức chung, phát huy tối đa sức mạnh, từ đó bảo đảm hòa bình và thịnh vượng bền vững cho khu vực.

ASEAN - ngọn hải đăng của hy vọng

Tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 diễn ra tại Hà Nội sáng 26/2, Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 Anwar Ibrahim cho biết, thế giới đang ở một "điểm uốn" địa chính trị với nhiều biến động, có thể gây ra không ít hậu quả đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực cũng như đối với phúc lợi của người dân Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh, ASEAN phải tỏa sáng như một “ngọn hải đăng của hy vọng”, thúc đẩy một khu vực bền vững, hài hòa và năng động về kinh tế, và ASEAN phải thúc đẩy vai trò trung tâm, tự chủ chiến lược của mình.

Theo ông Anwar Ibrahim, các quốc gia ASEAN đang từng bước vươn lên thành công và ASEAN sẵn sàng chia sẻ tinh thần này với bạn bè quốc tế, thể hiện sự đoàn kết của ASEAN và bảo đảm tương lai của hiệp hội.

Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim phát biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim phát biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Malaysia chia sẻ, chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2025 là “Bao trùm và Bền vững” đã nhận được sự đồng tình của các nước thành viên và phản ánh một thời điểm quan trọng trong lịch sử đối với cả ASEAN và thế giới nói chung.

Ông Anwar Ibrahim nhấn mạnh, chủ đề này cũng có ý nghĩa sâu sắc khi ASEAN tiến tới một kỷ nguyên mà sự đoàn kết và hợp tác là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết các thách thức chung và khai thác các cơ hội mới. Thủ tướng Malaysia cũng bày tỏ tin tưởng rằng ASEAN đang đứng trước ngưỡng cửa của sự đổi mới và chuyển mình.

Một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại diễn đàn là thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong khu vực. Theo Thủ tướng Malaysia, ASEAN đang có lợi thế lớn với sự đầu tư mạnh mẽ từ các quốc gia đi đầu vào lĩnh vực này. Việc tăng cường hợp tác đa phương, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp ASEAN nắm bắt cơ hội và trở thành trung tâm sản xuất chip toàn cầu.

Thủ tướng Malaysia cho rằng, những thành công mà ASEAN đạt được cần được chia sẻ rộng rãi, bởi nhiều quốc gia ASEAN đã tích cực triển khai các chương trình phát triển chip bán dẫn, hướng đến sự thịnh vượng chung của hơn 700 triệu người dân trong khu vực, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta tham dự Phiên toàn thể. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta tham dự Phiên toàn thể. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan tâm lẫn nhau trong nội khối, khẳng định để phát triển bền vững hơn nữa, các quốc gia trong khu vực cần tăng cường hợp tác toàn diện, thắt chặt mối quan hệ để cùng nhau tiến xa hơn.

“Chỉ khi đoàn kết, ASEAN mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình, đồng thời hòa bình sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của khu vực trong thời gian tới”, ông Anwar Ibrahim nêu rõ.

Thủ tướng Malaysia cũng đánh giá cao Việt Nam như một hình mẫu phát triển thành công của khu vực, minh chứng cho hành trình vươn lên mạnh mẽ từ nghèo khó để trở thành một nền kinh tế hiện đại và tiên tiến.

Ông chia sẻ: "Tôi đã đến Việt Nam từ khi còn trẻ và rất ấn tượng với tinh thần kiên cường của người dân Việt Nam. Các bạn đã cho thấy nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và duy trì một nền ngoại giao đặc sắc".

Tạo động lực phát triển mới từ hợp tác ASEAN-New Zealand

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cũng trong khuôn khổ phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định cam kết của New Zealand trong việc mở rộng hợp tác với ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Christopher Luxon nhận định, thời gian qua, ASEAN luôn đóng vai trò quan trọng trong thế giới và khu vực. Đó là lý do Wellington mong muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN và luôn tin tưởng vào vai trò trung tâm của khối.

Nhà lãnh đạo New Zealand bày tỏ ủng hộ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN, đồng thời khẳng định việc bảo đảm sự bền vững, thịnh vượng ở ASEAN là điều cần làm.

Ông cho biết, ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của New Zealand và hai bên đang hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời đặt mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại trong thời gian tới.

“New Zealand có thể là đối tác quan trọng với ASEAN để giúp thu hẹp khoảng cách phát triển hay thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và New Zealand cũng mong muốn học hỏi từ ASEAN, thúc đẩy thương mại-đầu tư giữa hai bên”, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh.

Bày tỏ cảm ơn Việt Nam trong vai trò điều phối quan hệ giữa hai bên, Thủ tướng Christopher Luxon đặt kỳ vọng vào khả năng nâng tầm hợp tác, đặc biệt khi năm nay Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng tương lai bền vững, Thủ tướng New Zealand cho rằng thế hệ trẻ cần phải tham gia vào bảo vệ hành tinh, qua đó thể hiện được tiếng nói và mong muốn của mình.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.