Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025: Phát huy tinh thần đoàn kết trong ASEAN

Trước các mối đe dọa xuyên biên giới như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, các đại biểu cho rằng, để ứng phó hiệu quả, ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của mình cùng với áp dụng nguyên tắc đồng thuận một cách linh hoạt, qua đó phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết trong ASEAN.
Quang cảnh Phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Các xu hướng lớn tác động tới ASEAN và thế giới đến năm 2035” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Quang cảnh Phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Các xu hướng lớn tác động tới ASEAN và thế giới đến năm 2035” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Thúc đẩy tiếng nói ASEAN trong các vấn đề quốc tế

Chiều 25/2, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025 đã diễn ra Phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Các xu hướng lớn tác động tới ASEAN và thế giới đến năm 2035”.

Phiên họp thảo luận về biến động và các xu hướng lớn đang định hình cục diện thế giới và tương lai ASEAN đến năm 2035. Các chuyên gia, học giả và đại diện các nước ASEAN đã chia sẻ quan điểm và phân tích những xu hướng chủ đạo được dự kiến sẽ định hình thập kỷ tới.

Thảo luận tập trung vào tương lai phát triển hay thụt lùi của toàn cầu hóa, cũng như những tác động của quá trình này đối với hệ thống thương mại dựa trên luật pháp quốc tế và hội nhập khu vực.

Các đại biểu tham dự Phiên toàn thể thứ nhất trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Các đại biểu tham dự Phiên toàn thể thứ nhất trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về những thay đổi trong cục diện địa-chính trị, sự dịch chuyển quyền lực, những hệ lụy lâu dài của biến đổi khí hậu đối với việc di cư và an ninh lương thực...

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa nêu rõ, trong một thế giới biến động, ASEAN đang phải đối mặt với các mối đe dọa xuyên biên giới như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Do đó, theo ông Sangiampongsa, những vấn đề này cần được ASEAN chú trọng ứng phó, theo đó, cần tăng cường hợp tác giữa các lực lượng chấp pháp, áp dụng các cơ chế hiện có như Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đồng thời triển khai các chương trình của ASEAN nhằm hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng cho rằng, sự cạnh tranh gia tăng giữa các cường quốc đang diễn ra, đòi hỏi ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của mình, thúc đẩy đối thoại minh bạch và củng cố niềm tin chiến lược để ngăn ngừa gia tăng căng thẳng.

Ngoài ra, ASEAN cũng cần trở thành một tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy các nguyên tắc, quy định liên quan đến các vấn đề quốc tế.

Thích ứng linh hoạt song song với thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN

Chia sẻ tại phiên họp, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, nguyên Trợ lý Bộ trưởng, nguyên Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho biết, bất chấp khác biệt, các quốc gia ASEAN đã học cách vượt lên các khác biệt để hợp tác với nhau.

“Chương trình nghị sự của ASEAN rất rõ ràng, chính vì thế ASEAN được các nước lớn rất nể trọng. Đó là lý do chúng ta nên lạc quan về việc ASEAN giải quyết các vấn đề và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN”, Đại sứ Nguyễn Trung Thành nêu rõ.

Các chuyên gia, diễn giả tham dự Phiên toàn thể thứ nhất. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Các chuyên gia, diễn giả tham dự Phiên toàn thể thứ nhất. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tuy vậy, theo nguyên Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, vẫn cần có những yêu cầu thích ứng linh hoạt song song với việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

Theo Đại sứ Nguyễn Trung Thành, những thách thức bên ngoài có thể lớn hơn nhiều và ASEAN vẫn cần áp dụng nguyên tắc đồng thuận một cách khéo léo, qua đó phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết trong ASEAN.

Cũng tại phiên thảo luận, các chuyên gia, diễn giả đã đề cập đến những thách thức kinh tế-xã hội mà ASEAN đang phải đối mặt do dân số già hóa nhanh chóng.

Theo các đại biểu, các quốc gia ASEAN đang trở thành những quốc gia có dân số già hóa nhanh chóng, đặc biệt là Thái Lan và Singapore.

Điều này sẽ gây ra nhiều thách thức về hệ thống y tế, bảo hiểm xã hội và phúc lợi xã hội. Do đó, các đại biểu cho rằng, cần có các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là người cao tuổi, có thể thích ứng với môi trường số đang ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số đã trở thành một động lực quan trọng trong cộng đồng quốc tế hiện nay. Các đại biểu kiến nghị, ASEAN cần đẩy mạnh các sáng kiến nhằm xây dựng một hệ sinh thái số mạnh mẽ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các công nghệ mới.

Đồng thời, cần tập trung vào việc nâng cao kỹ năng số cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để các doanh nghiệp này phát triển bền vững trong môi trường kinh tế toàn cầu đang biến động.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.