Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặt tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược lên hàng đầu

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, bất cứ quốc gia, hiệp hội nào đều phải đặt vấn đề tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược lên hàng đầu.

Tự chủ chiến lược - nền tảng để phát triển

Sáng 26/2, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 tại Hà Nội đã diễn ra Phiên toàn thể cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta.

Chia sẻ tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc tổ chức diễn đàn lần này là một vinh dự và thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của Việt Nam với bạn bè trên thế giới, trong đó có ASEAN.

Thủ tướng đánh giá cao những phát biểu của các lãnh đạo, diễn giả tại diễn đàn trong 2 ngày vừa qua, khi đã tạo thêm động lực, truyền cảm hứng cho ASEAN trong các vấn đề chung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nói về ý nghĩa của tự chủ chiến lược đối với Việt Nam và ASEAN trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, bất cứ quốc gia, hiệp hội nào đều phải đặt vấn đề tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược lên hàng đầu.

Theo Thủ tướng Chính phủ, điều này thể hiện ở một số điểm: Thứ nhất, về quan hệ đối ngoại, phải luôn giữ thế cân bằng, đối xử công bằng, hữu nghị, tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển dựa trên luật lệ.

Thứ hai, để tự lực thì kinh tế phải phát triển, nếu không sẽ tụt hậu, không tự chủ chiến lược và tự cường được.

Thứ ba, cần phải tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh phù hợp tình hình, và muốn làm được như vậy thì phải phát triển kinh tế.

Thứ tư, về an sinh xã hội, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, cần bảo đảm công bằng, tiến bộ trong xã hội văn minh, hỗ trợ cho người yếu thế trên nguyên tắc, mục tiêu là phát triển nhưng không để ai ở lại phía sau, không hy sinh công bằng, an sinh xã hội để đổi lấy phát triển đơn thuần.

Ngoài yếu tố tự lực tự cường là cốt lõi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, cần phát triển bản sắc văn hóa để phát huy nội lực, bởi văn hóa là sức mạnh nội sinh, phát huy nguồn lực của dân tộc.

Tăng cường vai trò trung tâm ASEAN, đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thống nhất với chia sẻ của các diễn giả về vai trò trung tâm của ASEAN, Thủ tướng nêu rõ, vai trò nội khối của ASEAN liên quan các vấn đề nội bộ và quốc tế. Do đó, mỗi quốc gia ASEAN cần có chính sách và chương trình hành động hiệu quả để mang lại hòa bình và phát triển, từ đó tổng hòa thành chính sách chung của ASEAN để truyền cảm hứng, động lực cho các nước khác và thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, vai trò trung tâm trong khu vực của ASEAN được thể hiện ở sự ủng hộ các giải pháp mang lại hòa bình, hợp tác, phát triển và ấm no, hạnh phúc cho người dân mỗi nước và trên thế giới.

Bên cạnh đó, vai trò trung tâm của ASEAN cũng dựa trên nền tảng là quan hệ hợp tác với các quốc gia, đối tác, và cần phát huy cơ chế này để tăng cường vai trò và ảnh hưởng của ASEAN trong các vấn đề nóng và cấp bách như cạnh tranh chiến lược, chống biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trả lời các câu hỏi tại phần trao đổi, hỏi đáp cấp cao, về vấn đề quản trị, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quản trị một quốc gia hay quản trị nói chung đều phải dựa trên luật lệ, phải tôn trọng và thực thi có hiệu quả luật lệ đó.

Thủ tướng nêu rõ, luật lệ quốc tế hay Hiến chương Liên hợp quốc đã quy định rõ phải tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp, các tranh chấp đều phải trải qua tiến trình hòa bình, thương lượng để tránh dẫn đến xung đột, chiến tranh.

Tôn trọng luật lệ còn được thể hiện ở việc tôn trọng quyền con người, quyền được sống, hạnh phúc và tự do, phải yêu thương giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau với nguyên tắc bình đẳng, tất cả cùng phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tôn trọng các nước để ASEAN phát triển, ứng xử linh hoạt với các vấn đề nhạy cảm của khu vực và quốc tế, cùng hỗ trợ nhau phát triển, cùng mang lại lợi ích cho người dân để sống ấm no, hạnh phúc.

“Phải làm sao để ASEAN năm sau phải tốt hơn năm trước, người dân ASEAN năm sau phải ấm no hơn năm trước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về vấn đề an ninh mạng và mặt trái của công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ASEAN cần phải thống nhất nhận thức khi sự phát triển của khoa học công nghệ, an ninh mạng hay trí tuệ nhân tạo (AI) đang ở giai đoạn "không thể tưởng tượng được", đòi hỏi các nước cần nhanh chóng thích ứng, phát huy mặt tích cực và hạn chế tiêu cực.

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì Liên hợp quốc đã chọn Việt Nam là địa điểm tuyên bố Công ước Hà Nội về an ninh mạng, thể hiện vai trò và sự thích ứng của Việt Nam đối với vấn đề an ninh mạng và xa hơn là an ninh trí tuệ nhân tạo.

Về vấn đề biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề gây ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Thủ tướng cũng chia sẻ quan điểm giải quyết của Việt Nam liên quan vấn đề này.

“Đây là vấn đề toàn cầu, toàn dân, toàn diện, bao trùm nên chúng ta cũng cần phải có các giải pháp toàn cầu, toàn dân, toàn diện, bao trùm tương ứng. Theo đó, phải đoàn kết quốc tế, tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu chứ không thể riêng lẻ từng quốc gia nào”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Người đứng đầu Chính phủ cũng kêu gọi các nước phát triển hỗ trợ về thể chế, nguồn lực, ưu đãi, khoa học công nghệ, quản trị thông minh cho các nước kém phát triển hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cuối phiên thảo luận, trong thông điệp gửi gắm đến thế hệ trẻ, Thủ tướng nhấn mạnh, thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của thế giới, do đó các bạn trẻ phải làm sao để giữ gìn thế giới sáng-xanh-sạch-đẹp cho toàn nhân loại.

“Trước hết các bạn trẻ cần nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kiến thức của mình, từ đó có kiến thức toàn diện. Mỗi bạn trẻ phải là sứ giả của hòa bình, phát triển và thịnh vượng cho chính bản thân, gia đình, quốc gia và thế giới này”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.