Hưng Yên-Ninh Bình-Cà Mau: Kết nối di sản-Lan tỏa bản sắc

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-VITM 2026 đã diễn ra Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Hưng Yên-Ninh Bình-Cà Mau: Kết nối di sản-Lan tỏa bản sắc” nhằm thúc đẩy liên kết đưa du lịch ba địa phương phát triển hiệu quả, bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Hưng Yên-Ninh Bình-Cà Mau.
Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Hưng Yên-Ninh Bình-Cà Mau.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Phạm Duy Phong khẳng định: Hưng Yên, Ninh Bình, Cà Mau là các tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Nơi đây hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách, là điểm đến an toàn, hấp dẫn thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Nếu Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt hội tụ những giá trị nổi bật về di sản văn hóa và thiên nhiên, với Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; thì Cà Mau là vùng đất địa đầu cực nam Tổ quốc sở hữu hệ sinh thái rừng, biển độc đáo, giàu lòng mến khách. Trong khi đó, Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với các làng nghề, di sản văn hóa đặc sắc.

tiet-muc-4787.jpg
Một tiết mục nghệ thuật tại hội nghị.

“Ba địa phương, ba vùng đất đại diện cho những không gian văn hóa khác nhau của đất nước, khi được kết nối tạo nên một hành trình du lịch liên vùng phong phú, đa dạng trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển”, ông Phạm Duy Phong nhấn mạnh.

Ông Phong cho biết, những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Ninh Bình, Hưng Yên và Cà Mau đã từng bước đạt được hiệu quả rõ nét. Các chương trình xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch liên kết góp phần mở rộng thị trường, nâng cao hình ảnh điểm đến và tăng cường thu hút du khách.

pham-duy-phong-9669.jpg
Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Phạm Duy Phong phát biểu.

“Thông qua Hội nghị, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các sản phẩm du lịch liên tỉnh hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết tour tuyến, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương”, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình bày tỏ.

Thông điệp ba tỉnh mang đến Hội nghị là: “Du lịch Hưng Yên-Nét duyên hồn Việt”, “Ninh Bình-Tuyệt sắc miền cố đô”, “Du lịch Cà Mau-Hội tụ bản sắc văn hóa phương nam”.

Tại hội nghị, trên cơ sở lắng nghe phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh điểm đến, các sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu của các địa phương, các đại biểu, chuyên gia tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất để du lịch các địa phương có thể tăng tính kết nối, bổ trợ lẫn nhau, cùng mở rộng thị trường và phát triển hiệu quả.

tiem-nang-5182.jpg
Các địa phương giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội đánh giá cao việc Ninh Bình, Hưng Yên và Cà Mau chủ động liên kết, dù khoảng cách địa lý xa, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hạ tầng và trung chuyển, với Hà Nội là cửa ngõ quan trọng. Ông cho rằng liên kết du lịch cần tầm nhìn dài hạn, xây dựng các “điểm chạm” trải nghiệm riêng và phát huy vai trò của người dân như những đại sứ du lịch.

Ông Hùng khẳng định Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội với đông đảo doanh nghiệp "thực chiến" sẵn sàng nhận nhiệm vụ xây dựng các tour mẫu kết nối hành trình từ Cà Mau-Ninh Bình-Hưng Yên.

truong-quoc-hung-8099.jpg
Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội chia sẻ.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định: Du lịch không phải là bán từng điểm đến riêng lẻ mà là bán một hành trình trải nghiệm xuyên suốt, vì thế cần chuyển từ tư duy phát triển du lịch đơn lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái.

Bà Hoa Mai gợi ý, để liên kết du lịch Ninh Bình-Hưng Yên-Cà Mau đạt hiệu quả, nên có thêm sự tham gia của Hà Nội như một điểm trung chuyển hàng không, vì rất khó để thực hiện tour đường bộ xuyên suốt từ Hưng Yên vào đến Cà Mau. Bên cạnh đó, cần có một đầu mối điều phối chung và một địa phương dẫn dắt để liên kết đi vào thực chất, có con số đo lường kết quả cụ thể. Thay vì chỉ kể những gì mình có, du lịch các địa phương cần tạo ra những gì du khách muốn trải nghiệm, đặc biệt hướng tới các xu hướng du lịch xanh, chạm vào cảm xúc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên nhận định: Ba địa phương, mỗi nơi sở hữu một sắc thái khác nhau, và những khác biệt ấy, khi được kết nối, sẽ không còn là khoảng cách địa lý, mà trở thành chuỗi giá trị du lịch liên vùng đầy tiềm năng.

ky-ket-3-tinh-8945.jpg
Ba địa phương ký kết hợp tác phát triển du lịch.

Theo ông Hiệu, hội nghị đã đưa ra những định hướng quan trọng: tăng cường liên kết xúc tiến, quảng bá; xây dựng tour, tuyến liên tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Đây chính là những “viên gạch đầu tiên" để hình thành các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Ba địa phương Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau đã ký kết hợp tác phát triển du lịch, tạo nền tảng cho các hoạt động liên kết sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Giờ học thực hành tại Trường cao đẳng quản trị khách sạn quốc tế Imperial. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Theo kịp bước chuyển của ngành du lịch

Ngành du lịch Việt Nam phục hồi đang làm gia tăng đồng thời nhu cầu về số lượng lao động và chất lượng kỹ năng. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và vị trí việc làm, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ nghề nghiệp và tăng khả năng thích ứng của người lao động với những thay đổi của thị trường.

Huế là một trong những địa phương tiên phong xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá. (Ảnh: TITC)

Xây dựng môi trường lưu trú văn minh để phát triển du lịch Huế bền vững

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, câu chuyện xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ định hình bởi chiều sâu bản sắc, giá trị văn hóa riêng biệt hay hạ tầng vật chất thuận tiện mà còn được thể hiện từ những thói quen tiến bộ để hình thành một môi trường lưu trú an toàn, văn minh, du lịch phát triển theo hướng bền vững.

[POV] Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên

[POV] Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên

Bỏ lại sự xô bồ của thành thị, mời bạn cùng chúng tôi bước vào một hành trình đặc biệt: Đón bình minh tại Công viên đá Núi Chúa (Nam Khánh Hoà). Nằm chênh vênh trên phần đỉnh bằng phẳng của một ngọn núi vươn ra biển, nơi đây được ví von như một bức tranh trừu tượng khổng lồ của tạo hóa.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.